Thứ Năm, 28/03/2024Mới nhất
Zalo

ĐT Việt Nam gặp thách thức lớn nếu vòng loại World Cup vào năm 2021

Thứ Bảy 18/04/2020 22:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Dịch bệnh Covid-19 đang khiến FIFA và AFC tính tới chuyện dời vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sang năm 2021. Và nếu điều này xảy ra thì đó chắc chắn sẽ là một thách thức với ĐT Việt Nam.

 

Dịch Covid-19 đang khiến những kế hoạch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bị đảo lộn. Mới đây AFC đã xác nhận sẽ tiếp tục hoãn các trận đấu vòng loại dự kiến diễn ra trong tháng 6 do dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát ở nhiều quốc gia châu Á.

ĐT Việt Nam gặp khó nếu vòng loại World Cup vào năm 2021 hình ảnh
ĐT Việt Nam gặp thách thức lớn nếu phải đá vòng loại World Cup vào năm sau.

AFC thậm chí cũng đã tính tới phương án xấu nhất khi các trận đấu không thể tổ chức được trong năm nay. Khi ấy, các trận đấu vòng loại World Cup 2022 sẽ phải diễn ra vào đầu năm sau. 

Một khi điều này xảy ra thì đó nó sẽ đặt ra một thách thức rất lớn với ĐT Việt Nam của HLV Park Hang Seo bởi họ có thể phải đối mặt với một lịch thi đấu rất dày đặc. Trong trường hợp vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục phải đá thêm nhiều trận đấu nữa ở vòng loại cuối cùng sẽ diễn ra trong năm 2021. Con số có thể từ 5 đến 10 trận tùy vào việc sắp xếp lịch thi đấu của FIFA.

Cùng với việc trước đó đã tham dự AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam sẽ phải đối mặt với một lịch thi đấu rất dày. Và điều này có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới những màn trình diễn của các cầu thủ. 

Không chỉ phải dốc sức cùng ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo cũng sẽ phải dành thời gian cho hai giải đấu lớn khác của đội U23 là vòng loại U23 châu Á 2022 (dự kiến diễn ra vào đầu năm sau) và đặc biệt là SEA Games 31 được tổ chức vào cuối năm 2021 tại Việt Nam. 

Với một kế hoạch thi đấu chồng chéo, điều này thực sự sẽ là một thách thức không nhỏ với ông Park và các học trò trên hành trình tìm kiếm thành công.

Minh Long

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X