Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Kết thúc ASIAD 2018, Xuân Trường chuẩn bị lên bàn mổ

Thứ Sáu 07/09/2018 08:14(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Kết thúc ASIAD 2018, Lương Xuân Trường ở lại Hà Nội thay vì trở lại tập trung cùng CLB Hoàng Anh Gia Lai như những đồng đội khác để chuẩn bị cho ca phẫu thuật.

Xuân Trường chuẩn bị lên bàn mổ
 

Tại ASIAD 2018, Lương Xuân Trường không có được phong độ tốt nhất. Theo tiết lộ sau đó, tiền vệ của HAGL bị tổn thương ở cuốn mũi, gây phù nề không thể hô hấp bình thường mà phải thở bằng miệng, gây ảnh hưởng lớn đến việc thi đấu.
 
Đến ngày 6/9, các tuyển thủ Olympic Việt Nam thuộc biên chế HAGL như Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn, Minh Vương đã trở lại Hàm Rồng chuẩn bị cho V-League 2018. Một mình Lương Xuân Trường ở lại Hà Nội để chuẩn bị cho ca phẫu thuật cuốn mũi.
 
Sau khi phẫu thuật, Xuân Trường sẽ mất thêm từ 1-2 tuần để hoàn toàn bình phục. Nếu điều trị dứt điểm, Xuân Trường vẫn có hy vọng ra sân tại AFF Cup 2018, giải đấu ĐT Việt Nam được đặt nhiều kỳ vọng.
 

HAGL chuẩn bị cho lượt về
 

Hết vòng 20 V-League 2018, HAGL đang đứng ở vị trí thứ 6, giành được 27 điểm. So với mục tiêu ban đầu là lọt vào top 3, đội bóng phố núi đang tiệm cận rất gần khi cách SLNA khoảng cách 5 điểm, trong khi ngôi vô địch đã ngoài tầm với khi cách đội dẫn đầu Hà Nội khoảng cách 24 điểm trong khi chỉ còn 6 vòng đấu.
 
Trước mắt, HAGL sẽ chạm trán với FLC Thanh Hóa trên sân nhà ở vòng 21. Ngoài Xuân Trường ở lại Hà Nội, cả 5 cầu thủ lên tuyển Olympic Việt Nam lần này đều có trạng thái sức khỏe tốt, đặc biệt là tất cả đều để lại ấn tượng ở ASIAD 2018.
 
N.D (TTVN)
 
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X