Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Trung vệ Bùi Tiến Dũng từng trượt lò đào tạo HAGL-JMG

Thứ Hai 01/10/2018 14:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Là trụ cột trong chiến tích thăng hạng của Viettel, Bùi Tiến Dũng chia sẻ về việc từng trượt lò đào tạo HAGL và may mắn được lọt vào lứa trẻ của Viettel.

Từng trượt lò HAGL

Trong chiến tích thăng hạng lên chơi V-League của Thể Công mùa này, trung vệ Bùi Tiến Dũng góp công rất lớn với băng thủ lĩnh. Ngoài ra, Bùi Tiến Dũng là cái tên hiếm hoi dù thi đấu ở giải hạng Nhất nhưng vẫn được HLV Park Hang Seo đặt lòng tin từ chiến dịch tại VCK U23 châu Á đến ASIAD 2018.
Bùi Tiến Dũng trượt lò đào tạo HAGL hình ảnh
Trung vệ Bùi Tiến Dũng trượt lò đào tạo HAGL-JMG.

Bùi Tiến Dũng từng thi đấu cho HAGL vào năm 2015 và đến nay, trung vệ gốc Hà Tĩnh đã có những bước trưởng thành rõ rệt trong màu áo Viettel. Bùi Tiến Dũng cũng háo hức gặp lại các đồng đội cũ ở HAGL, cũng như trong màu áo U23 Việt Nam ở mùa tới.
Chia sẻ về cơ duyên với HAGL, Bùi Tiến Dũng cho biết: "Năm 2007, tôi từng xin bố mẹ để anh trai đưa từ quê vào Thành phố Hà Tĩnh nhằm thi tuyển vào lò đào tạo HAGL Arsenal JMG. Đó là lứa tuyển sinh của Công Phượng, Xuân Trường nhưng tôi không được nhận".

Cơ duyên với bóng đá

Trước khi gặt hái thành quả như ngày hôm nay, Bùi Tiến Dũng cũng suýt không có cơ hội được thi đấu chuyên nghiệp. Hay như trung vệ này chia sẻ, bóng đá đến với anh như một cơ duyên khi được Viettel đưa về đội trẻ.
Bùi Tiến Dũng chia sẻ: "Cơ duyên đến với tôi vào năm 2008 khi 13 tuổi. Tôi khi ấy đá giải làng, xã thì các thầy của CLB Quân khu 4 có xem và chọn tôi. Vào được một năm thì cả Quân khu 4 lẫn Thể Công đều giải thể. Lúc ấy tôi cũng 13, 14 tuổi, tuyển trạch viên của Quân khu 4 mà không về thì đi các đội khác tôi nghĩ họ cũng khó nhận".
"Khi đội sắp giải thể, U15 Thể Công giao hữu với U15 Quân khu 4, rồi chọn vài người ra Bắc. Tôi may mắn nằm trong số những người được chọn ra Viettel".
N.D (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X