Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

5 vòng đấu cuối V-League: Nhiều điểm nhất lại không vô địch

Thứ Tư 31/07/2013 15:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau vòng đấu thứ 17, cơ hội vô địch vẫn còn đối với cả 4 ứng cử viên SLNA, HN.T&T, SHB.ĐN và HA.GL. Tất cả sẽ phụ thuộc vào số điểm mà 4 ứng cử viên này giành được ở 5 vòng đấu cuối cùng sắp tới.

Trước thềm khúc cua mang tính chất quyết định này, chúng ta hãy cùng nhìn lại số điểm mà các ứng cử viên này đã giành được trong 5 vòng đấu cuối cùng của 4 mùa giải gần đây.

 

Bảng thống kê trên chắc chắn sẽ khiến cho không ít người bất ngờ, bởi nhà vô địch V-League 2009 và 2012 SHB.ĐN lại là đội có số điểm trung bình trong 5 vòng đấu cuối cùng thấp nhất trong số 4 đội bóng kể trên (chỉ có 7,25 điểm). Đặc biệt, 2 mùa giải mà đội bóng sông Hàn bước lên ngôi cao nhất lại là 2 mùa giải mà họ giành được ít điểm nhất: 5 điểm ở V-League 2009 và 7 điểm ở V-League 2012.

3 đội bóng còn lại có số điểm trung bình xấp xỉ nhau: HN.T&T - 8,25 điểm, HA.GL - 8,5 điểm còn đứng đầu là SLNA - 8,75 điểm. Và nếu chúng ta thử lấy số điểm trung bình này cộng với số điểm hiện có của mỗi đội thì số điểm sau khi kết thúc mùa giải năm nay của 4 ứng cử viên sẽ là: SLNA - 40,75 điểm, HN.T&T - 39,25 điểm, SHB.ĐN - 37,25 điểm, HA.GL - 36,5 điểm.

Điều đó có nghĩa là nếu các ứng cử viên vẫn giữ phong độ ở 5 vòng đấu cuối cùng giống như ở 4 mùa giải trước thì thứ tự hiện nay của các đội bóng này sẽ không thay đổi sau khi V-League 2013 hạ màn: SLNA lên ngôi vô địch, HN.T&T giành ngôi á quân còn SHB.ĐN xếp thứ 3.

Tất nhiên những số liệu thống kê từ mùa giải trước chỉ có giá trị tham khảo cho mùa giải năm nay, nhất là trong một mùa giải có nhiều biến động như V-League 2013.

Song, có một quy luật khá bất ngờ đã được phát hiện ra từ bảng thống kê nói trên: đó là việc đội bóng giành được nhiều điểm nhất trong 5 vòng đấu cuối cùng sẽ không trở thành nhà vô địch V-League. HA.GL và SLNA giành được 10 điểm ở V-League 2009 nhưng SHB.ĐN mới là nhà vô địch.

Đội bóng phố núi tiếp tục có 10 điểm ở V-League 2010 nhưng HN.T&T mới là đội đăng quang. HN.T&T thu được tới 11 điểm ở V-League 2011 nhưng vẫn phải nhường ngôi cho SLNA. Và gần đây nhất ở mùa giải năm ngoái, SHB.ĐN vẫn chiếm vị trí số một chung cuộc, bất chấp SLNA là đội bóng có thành tích tốt nhất ở 5 vòng cuối (giành 10 điểm).

Liệu ở mùa giải năm nay, quy luật nói trên có còn nghiệm đúng hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem!

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X