Thứ Năm, 28/03/2024Mới nhất
Zalo

Tiền vệ Hùng Dũng tăng giá ‘phi mã’ sau khi đoạt Quả bóng vàng

Thứ Sáu 19/06/2020 04:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Quả bóng vàng Việt Nam năm 2019 đã nhận được sự đánh giá mới tới từ trang chuyển nhượng Transfermarkt trong lần cập nhật gần đây.

Cụ thể, sau khi nâng cấp dữ liệu dựa theo điều kiện thực tế, Transfermarkt đã định giá Hùng Dũng ở mức 250.000 euro (hơn 6,5 tỷ VND). Con số này cao gấp 10 lần so với cách đây chừng nửa tháng. Đầu tháng 6, trang chuyển nhượng kể trên định giá Hùng Dũng chỉ 25.000 euro (650 triệu VND).

Hùng Dũng tăng giá ‘phi mã’ sau khi đoạt Quả bóng vàng hình ảnh
Đỗ Hùng Dũng được 'nâng giá' cao gấp 10 lần

Đây là quãng thời gian mà Đỗ Hùng Dũng không có chuyển biến gì nhiều về mặt chuyên môn. Anh tiếp tục ở lại CLB Hà Nội nhưng không hề ký hợp đồng mới. Tại V-League, cầu thủ này vẫn tiếp tục ra sân đá chính như trước đây.

Vì thế, lý do duy nhất để lý giải cho sự tăng giá ‘phi mã’ của anh trên trang định giá là danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2019. Rất có thể Transfermarkt đã đánh giá lại khả năng chuyên môn của Hùng Dũng sau khi anh này giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá Việt Nam.

Với 250.000 euro, Hùng Dũng đã tiệm cận người đồng đội Văn Quyết và hai cầu thủ khác là Tiến Linh cùng Quế Ngọc Hải. Ba cầu thủ kể trên được định giá 300.000 euro. Còn Quang Hải cũng được định giá 250.000 euro.

Các cầu thủ khác ở Việt Nam được đánh giá thấp hơn, từ vài chục ngàn euro tới 100.000 euro. Trong năm 2019, Hùng Dũng thi đấu xuất sắc, giành nhiều danh hiệu quốc nội cùng CLB Hà Nội đồng thời đoạt HCV SEA Games cùng ĐT U22+2 Việt Nam. Mới đây anh được BLV Quang Huy đánh giá có thể thi đấu tốt tại giải VĐQG Nhật Bản (J-League).

Hữu Doãn

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X