Thứ Tư, 17/04/2024Mới nhất
Zalo

CLB Thanh Hóa: "Giá vé cao nhằm để mời gọi doanh nghiệp ủng hộ"

Thứ Tư 17/06/2020 16:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Bầu Đệ, chủ tịch CLB Thanh Hóa đã có những giải thích về quyết định tăng giá vé của đội bóng Bắc Trung Bộ.

Ngày hôm nay, người hâm mộ bóng đá Việt xôm xao với thông tin CLB Thanh Hóa bán vé xem bóng đá với giá cao ngất ngưởng. Cụ thể, có những mức giá lên đến 600.000 đồng, cao hơn cả giá vé xem ĐT Việt Nam thi đấu tại vòng loại World Cup 2022.

Lý giải về chuyện này, chủ tịch CLB Nguyễn Văn Đệ đã có những chia sẻ với truyền thông. Theo đó, giá vé cao là để tranh thủ sự ủng hộ từ phía các doanh nghiệp. CLB vẫn bán cho NHM nhiều vé với mức giá chỉ từ 40.000 đến 50.000 đồng 2 khán đài B và A.

CLB Thanh Hóa ‘Giá vé cao là để mời gọi doanh nghiệp ủng hộ’ hình ảnh
Bầu Đệ là người đưa ra quyết định tăng giá vé

Chia sẻ trên Webthethao, ông bầu Nguyễn Văn Đệ cho biết: “Thực tế, sau Covid-19 CLB Thanh Hóa bị thâm hụt ngân sách rất đáng kể. Chúng tôi phải tìm cách cân bằng lại thu chi.

Việc mua vé vào sân là tự nguyện. Chúng tôi không ép ai cả. CLB Thanh Hóa chỉ thay đổi cách bán vé một chút. Trước đây, ghế VIP là dùng để đội bóng mời khách. Nay đội cắt bớt một số suất VIP kể trên để bán cho NHM hoặc doanh nghiệp, lãnh đạo. Tính đơn giản, mỗi doanh nghiệp mua 5-10 vé là ủng hộ chúng tôi gần 10 triệu rồi”.

Được biết, sẽ chỉ có hơn 500 vé VIP được bán ở các mức giá 100.000 – 600.000 đồng. Theo đó, giá 100.000 -200.000 là vé VIP khán đài A2 với khoảng 230 ghế. Trong khi đó, các vé VIP A1 có giá 400.000 và 600.000 ngàn đồng, khoảng 275 ghế.

Sau 4 vòng ở V-League 2020, CLB Thanh Hóa chưa giành được chiến thắng nào. Họ xếp chót bảng xếp hạng với chỉ 1 điểm trong tay.

Hữu Doãn

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X