Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

AFC kỳ vọng Huỳnh Như tỏa sáng ở World Cup 2023

Thứ Sáu 22/07/2022 08:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Thủ quân của ĐT Việt Nam, Huỳnh Như được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xếp vào nhóm các cầu thủ hứa hẹn sẽ tỏa sáng tại World Cup 2023.

AFC kỳ vọng Huỳnh Như tỏa sáng ở World Cup 2023

Theo đó, trong bài đăng của Liên đoàn bóng đá châu Á đã điền tên Huỳnh Như vào danh sách những ngôi sao của bóng đá khu vực sẽ góp mặt tại World Cup 2023. Bên cạnh đó, những cái tên khác cũng được nhắc đến như là Sam Kerr (Australia), Wang Shanshan (Trung Quốc), Saki Kumagai (Nhật Bản) và Ji So-Yun (Hàn Quốc).

Bài viết có đoạn: “Huỳnh Như ra sân thường xuyên ở cấp độ đội tuyển từ năm 2011. Các bàn thắng của cô đã góp phần đưa tuyển nữ Việt Nam đạt nhiều thành công.

Tuy nhiên, World Cup là thử thách ở cấp độ hoàn toàn khác. Tuyển nữ Việt Nam cần Huỳnh Như thi đấu với phong độ cao nhất để chứng tỏ bản thân tại Australia/New Zealand 2023”.

 

AFC kỳ vọng Huỳnh Như tỏa sáng ở World Cup 2023 1
Huỳnh Như góp mặt trong danh sách 6 ngôi sao hứa hẹn toả sáng tại World Cup 2023

Tuyển nữ Việt Nam vừa khép lại giải AFF Cup nữ 2022 với vị trí thứ 4, nơi Huỳnh Như thiết lập kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển. Bản thân HLV Mai Đức Chung cho biết sẽ làm mới lực lượng để "những cô gái vàng" có thể chuẩn bị tốt nhất hướng đến World Cup nữ 2023.

Trong đội, Huỳnh Như đang là một trong những ngôi sao sáng nhất. Cô từng 4 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng nữ Việt Nam. Chân sút sinh năm 1991 góp công lớn giúp ĐT nữ Việt Nam giành HCV tại SEA Games 2017, 2019 và 2021, cùng với đó là chức vô địch AFF Cup 2019.

Dù kỳ AFF Cup 2022 không thành công song Huỳnh Như đã thiết lập kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG với 59 bàn thắng. World Cup nữ 2023 sẽ là cơ hội để chân sút thuộc biên chế CLB nữ TP.HCM thể hiện đẳng cấp. Nếu lập công ở giải đấu đó, Huỳnh Như sẽ đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ Việt Nam ghi bàn tại VCK World Cup bóng đá nữ.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X