Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

U19 Việt Nam nhận thưởng lớn sau khi giành vé vào bán kết U19 ĐNA

Thứ Hai 11/07/2022 09:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Với việc thi đấu xuất sắc và giành tấm vé vào vòng bán kết VCK U19 Đông Nam Á 2022, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã nhận thưởng lớn từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Giành vé vào bán kết, U19 Việt Nam được thưởng lớn

Màn đối đầu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đã khép lại với tỷ số hoà 1-1. Kết quả này giúp cả hai đội vượt qua chủ nhà U19 Indonesia nhờ vào ưu thế về chỉ số phụ khi xét đối đầu giữa 3 đội để giành quyền vào bán kết.

Bước vào trận đấu, U19 Thái Lan là đội bóng nắm giữ thế trận trong 15 phút đầu tiên. Tuy nhiên họ không tạo ra được cơ hội thì cũng là lúc U19 Việt Nam bắt đầu phản công. Cả hai đội sau đó đều tạo ra liên tiếp những cơ hội nhưng điều cần là bàn thắng lại chưa tới.

Sang đến hiệp 2, đôi bên thi đấu khá giằng co. Những tình huống va chạm trên sân đến từ “cái đầu nóng” của đôi bên khiến trọng tài liên tục rút thẻ vàng. Nhưng 20 phút cuối cùng của trận đấu lại diễn ra hấp dẫn.

Phút 72, U19 Thái Lan vượt lên dẫn trước với bàn thắng của Kroekphon Arbram. Tuy nhiên, U19 Việt Nam chỉ mất 4 phút để ghi bàn gỡ hoà. Trong một đợt uy hiếp, bóng được chuyền nhịp nhàng rồi nhả ra tuyến hai cho Bảo Long dứt điểm. Ngay lúc đó, thủ quân Văn Khang như từ “dưới đất chui lên” khi xuất hiện đúng lúc để khống chế gọn và bình tĩnh dứt điểm tung lưới U19 Thái Lan.

U19 Việt Nam nhận thưởng lớn sau khi giành vé vào bán kết U19 ĐNA 1
U19 Việt Nam đã thi đấu xuất sắc để giành tấm vé tiến vào bán kết U19 Đông Nam Á. Ảnh: VFF

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, VFF quyết định "thưởng nóng" 500 triệu đồng cho U19 Việt Nam sau thành tích vào bán kết với ngôi nhất bảng A. Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của thầy trò HLV Đinh Thế Nam trong suốt thời gian vừa qua. Đây cũng là động lực để đoàn quân áo đỏ tiếp tục cố gắng ở trận đấu quan trọng sắp tới.

Tại vòng bảng, U19 Việt Nam có 11 điểm sau 5 vòng đấu. Thủ quân Khuất Văn Khang cùng các đồng đội đã lần lượt giành chiến thắng trước các đối thủ U19 Philippines, U19 Brunei, U19 Myanmar cùng 2 trận hoà trước U19 Indonesia và U19 Thái Lan.

Theo lịch thi đấu, đội nhất bảng A – U19 Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B (U19 Malaysia hoặc U19 Lào) vào ngày 13/7. Tương tự, U19 Thái Lan sẽ gặp đội nhất bảng B (một trong hai đội kể trên) cùng ngày.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X