Chủ Nhật, 28/04/2024Mới nhất

Việt Nam đòi lại HCV 4x400m tiếp sức hỗn hợp nam nữ từ tay người Thái

Zalo
Nguyễn Thị Huyền cùng các đồng đội Trần Nhật Hoàng (Khánh Hòa), Nguyễn Thị Hằng (Hà Nội) và Trần Đình Sơn (Hà Tĩnh) giành HCV nội dung tiếp sức 4x400 m hỗn hợp nam nữ SEA Games 32.

Với thành tích 3 giờ 20 phút 19 giây, các VĐV Việt Nam vượt mặt Thái Lan, đội giành HCB để lên ngôi vô địch. Đây là màn báo thù ngọt ngào của các VĐV Việt Nam sau khi để hụt tấm HCV ở nội dung này trước chính Thái Lan tại SEA Games 31 năm ngoái. Giành HCĐ là các VĐV của Philippines.

Với cá nhân Nguyễn Thị Huyền, cô gái quê Nam Định cán mốc 11 HCV SEA Games trong sự nghiệp, lập kỷ lục của điền kinh Việt Nam. Trước đó tại SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, cô gái 29 tuổi đã cán mốc 10 HCV trong sự nghiệp.

Tính trong riêng bộ môn điền kinh, Nguyễn Thị Huyền đã san bằng kỷ lục 11 HCV của Triyaningsih (Indonesia), người từng đạt thành tích trên trong giai đoạn 2007-2017 ở các nội dung 5000 m, 10.000 m và Marathon. Cô gái vàng của thể thao Việt Nam hoàn toàn có cơ hội thiết lập kỷ lục mới của SEA Games trong thời gian tới.

Cùng chuyên mục

Video mới nhất

top-arrow
X