Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Những sự kiện tiêu biểu của bóng đá thế giới năm 2020: Một năm đầy biến động

Thứ Năm 31/12/2020 17:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống nói chung và bóng đá nói riêng. Tuy nhiên, nhịp sống bóng đá vẫn tiếp diễn trong “hoàn cảnh mới”. Sau đây, bongda24h.vn và trenduongpitch xin mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những sự kiện tiêu biểu của bóng đá thế giới trong năm 2020 nhé
 
 
1. Bayern Munich vô địch Champions League và cú ăn 3 lịch sử
 
Ngày 23/08/2020, trên sân vận động Estadio da Luz (Lisbon, Bồ Đào Nha), Bayern Munich đã vượt qua đối thủ PSG trong trận chung kết Champions League 2020 với tỷ số 1-0. Đáng chú ý, đó là trận thắng thứ 11 liên tiếp của Bayern ở Champions League 2019-2020, giúp đương kim vô địch nước Đức khép lại mùa giải đáng nhớ với “cú ăn ba” trọn vẹn (gồm chức vô địch giải quốc nội Bundesliga, Cúp quốc gia Đức và ngôi vương Champions League).
 
“Hùm xám xứ Bavaria” đã trở thành đội bóng châu Âu thứ 2 sau Barcelona có 2 lần “ăn 3”. Hiện có 5 CLB khác từng một lần giành “cú ăn 3” ở châu Âu là: Celtic (1966-1967), Ajax Amsterdam (1971-1972), PSV Eindhoven (1987-1988), Man United (1998-1999) và Inter Milan (2009-2010).
 
Với chức vô địch Champions League 2019-2020, Bayern tiếp tục khẳng định là một trong những ông lớn giàu truyền thống nhất của bóng đá châu Âu. Họ đã có 11 lần vào chung kết Cúp C1/Champions League và vừa có lần thứ 6 đăng quang. Xét trên bình diện châu Âu, chỉ có Real Madrid (13 lần vô địch) và AC Milan (7 lần vô địch) là đứng trên “Hùm xám xứ Bavaria”.
 
Bayern được đánh giá là nhà vô địch châu Âu hoàn hảo và tuyệt đối nhất trong mùa giải 2019-2020. Theo đó, đội chủ sân Allianz Arena là đội bóng đầu tiên vô địch Cúp C1/Champions League với thành tích toàn thắng. Họ đã ghi tới 43 bàn trong 11 trận thắng liên tiếp tại “giải đấu danh giá nhất châu Âu”. Một thành tích “vô tiền khoáng hậu” mà chưa biết khi nào mới bị phá.
 
Riêng với HLV Hansi Flick, ông đã có “cú ăn 3” vĩ đại chỉ sau 9 tháng cầm quyền tại Bayern. Tính ra trung bình, ông chỉ mất 12 trận để giành được một chức vô địch.
 
2. Lewandowski giành danh hiệu Cầu thủ nam xuất sắc nhất thế giới
 
Tối ngày 17/12/2020, trong lễ công bố và trao các danh hiệu của FIFA năm 2020, chân sút 32 tuổi Robert Lewandowski của Bayern Munich đã giành danh hiệu Cầu thủ nam xuất sắc nhất thế giới do FIFA bầu chọn.
 
Trước đó, cuộc bỏ phiếu bầu chọn các danh hiệu của FIFA diễn ra từ ngày 09/12/2020, bao gồm lá phiếu của các huấn luyện viên, đội trưởng một số đội tuyển quốc gia cũng như các nhà báo và người hâm mộ trên toàn thế giới. Tiền đạo người Ba Lan, Lewandowski nhận được 52 điểm, bỏ xa các tên tuổi như Cristiano Ronaldo của Juventus (38 điểm) và Lionel Messi của Barcelona (35 điểm).
 
Robert Lewandowski xúc động và bày tỏ khi nhận được chiếc cúp bạc từ đích thân Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vinh danh tại buổi lễ công bố: “Đó là cảm giác không thể tin nổi. Tôi rất tự hào và thực sự vui mừng. Một ngày tuyệt vời”.
Anh cũng cho biết thêm, những gì tất cả đã làm được với tư cách là một tập thể là điều thực sự tuyệt vời. Lewandowski gửi lời cảm ơn tới các đồng đội và HLV của mình, đồng thời cho rằng việc giành được giải thưởng danh giá trong kỷ nguyên của Messi và Ronaldo có ý nghĩa rất lớn đối với bản thân
 
Tiền đạo người Ba Lan đã ghi tới 55 bàn thắng sau 47 trận cho Bayern trong mùa giải 2019-2020, góp công lớn giúp CLB giàu truyền thống của Đức đoạt cú “ăn ba” (Bundesliga, Cúp quốc gia Đức và Champions League). Với việc đoạt danh hiệu của FIFA, “Lewa” đã đoạt cú hat-trick danh hiệu cá nhân. Trước đó, anh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Đức và châu Âu. Lewandowski cũng là cầu thủ chuyên nghiệp đầu tiên của Bundesliga được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
 
3. Liverpool lần đầu vô địch Premier League
 
Trong trận derby nước Anh giữa Liverpool và Manchester United vào năm 1993, CĐV của “Quỷ đỏ vùng Merseyside” đã giơ biểu ngữ: “Tạm biệt Cantona và Man United, hãy quay lại đây khi có 18 chiếc cúp”. Khi đó, M.U chỉ mới có 7 chức vô địch quốc gia Anh còn Liverpool đã có 18 chiếc cúp. Ít ai ngờ rằng, chỉ 17 năm sau, đội chủ sân Old Trafford đã san bằng kỷ lục 18 cúp của Liverpool vào năm 2010 và họ giơ lại biểu ngữ: “Bạn nói tôi quay lại khi có 18 cúp. Giờ chúng tôi quay lại đây”.
 
Liverpool đã có tới 18 lần vô địch quốc gia Anh trong quá khứ. Tuy nhiên, kể từ khi Premier League ra đời vào năm 1992 cho đến hết mùa giải 2018-2019 thì đội chủ sân Anfield vẫn chưa lên ngôi vô địch bất kỳ một lần nào. Trong suốt 28 năm đó, “Quỷ đỏ vùng Merseyside” đã có một vài lần suýt bước bước lên đỉnh vinh quang nhưng rồi vẫn ngậm ngùi nhìn các đối thủ vô địch. Họ để Manchester United giành tới 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh, vượt qua chính Liverpool và trở thành đội bóng giàu thành tích nhất “xứ sở sương mù” (M.U giành chức vô địch quốc gia Anh lần thứ 20 vào năm 2013).
 
Tuy nhiên, với chức vô địch Premier League mùa giải 2019 - 2020, Liverpool đã có tổng cộng 19 lần vô địch quốc gia Anh. Hiện tại, họ chỉ còn kém đối thủ truyền kiếp Manchester United đúng 1 lần đăng quang. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh. Sau 30 năm họ mới lại vô địch giải đấu bóng đá cao nhất “xứ sở sương mù”. Lần gần nhất “Quỷ đỏ vùng Merseyside” vô địch Giải hạng Nhất (cũ) là ở mùa giải 1989/1990 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kenny Dalglish
 
Thầy trò HLV Juergen Klopp trở thành đội bóng thứ 7 lên ngôi cao nhất ở Premier League. Các CLB đã từng vô địch Ngoại hạng Anh từ mùa giải 1992-1993 là: Manchester United (13 lần), Chelsea (5 lần), Manchester City (4 lần), Arsenal (3 lần), Blackburn Rover (1 lần) và Leicester City (1 lần).
 
Chức vô địch Premier League mùa giải 2019 - 2020 của Liverpool dù chưa thể giúp họ san bằng thành tích 20 lần bước lên ngôi cao nhất ở giải vô địch quốc gia Anh của Manchester United. Thế nhưng, đội chủ sân Anfield cũng tạo ra một số kỷ lục chưa từng có khi trở thành đội bóng đăng quang sớm nhất lịch sử Ngoại hạng Anh (vô địch trước 7 vòng đấu). HLV Juergen Klopp cũng trở thành nhà cầm quân người Đức đầu tiên trong lịch sử vô địch cùng một đội bóng ở giải đấu cao nhất “xứ sở sương mù”.
 
4. Euro và Copa America 2020 bị hoãn sang năm 2021
 
Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, ngày 17/03/2020 UEFA đã tiến hành họp khẩn cấp. Buổi họp giữa UEFA và 55 hiệp hội thành viên đã đi đến thống nhất là lùi VCK EURO 2020 lại 1 năm. Theo đó, giải vô địch các quốc gia châu Âu sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến ngày 11/7 năm 2021 tại 12 nước đồng chủ nhà. Quyết định này nhận được sự tán đồng của hầu hết các thành viên UEFA. 
 
Cũng trong ngày 17/03/2020, LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) đã tổ chức họp và thống nhất dời ngày hội bóng đá các quốc gia Nam Mỹ lùi lại 1 năm. Theo đó, Copa America sẽ bắt đầu từ ngày 11/ 6 đến ngày 10/7 năm 2021. Giải đấu sắp tới được Argentina và Colombia đăng cai tổ chức.
 
5. Sau 80 năm, Olympic lại hoãn khi Nhật Bản đăng cai
 
Sau phiên họp tối ngày 24/3/2020, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và nước chủ nhà Nhật Bản đã nhất trí lùi Olympic lại một năm do ảnh hưởng của Covid-19.
 
Sau phiên họp kéo dài nhiều giờ, Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố Nhật Bản “nhất trí 100%” với quyết định của IOC về việc lùi Olympic. Thủ tướng Nhật và Chủ tịch IOC cùng thống nhất rằng Thế vận hội sẽ không diễn ra muộn hơn hè 2021, nhằm bảo vệ sức khỏe của VĐV và các đội tuyển tham dự.
 
Trên trang chủ, IOC cũng truyền tải thông điệp và bày tỏ hy vọng “Olympic Tokyo sẽ trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho thể thao thế giới trong giai đoạn khó khăn”. Lãnh đạo IOC cũng nhấn mạnh, rằng “ngọn lửa Olympic sẽ ở Nhật Bản một năm”, đồng thời Thế vận hội sẽ giữ nguyên tên cũ là “Olympic và Paralympic Games Tokyo 2020".
 
Hồi đầu tháng 3/2020, Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã khuyến cáo Nhật Bản hoãn Olympic, hoặc tổ chức Thế vận hội trong những sân thi đấu không khán giả. Tuy nhiên, khi Covid-19 lan rộng toàn cầu, Nhật Bản và IOC quyết định chọn phương án an toàn nhất - hoãn Thế vận hội. Không thể tổ chức Thế vận hội như dự kiến là đòn giáng mạnh vào kinh tế Nhật Bản. Dù vậy, trong phiên họp tối 24/3/2020, mối quan tâm chung của Nhật Bản và IOC đều là Covid-19.
 
Lần gần nhất, một kỳ Olympic bị hoãn là năm 1940. Nguyên nhân bởi Thế chiến II. Và thật trùng hợp khi thành phố đăng cai năm ấy cũng là Tokyo – Nhật Bản.

6. Huyền thoại Maradona qua đời vì đột quỵ
 
Tối 25/11/2020, siêu sao một thời của bóng đá thế giới Diego Maradona đã qua đời ở tuổi 60 vì đột quỵ. Trước đó, Maradona đã nhập viện từ đầu tháng 11/2020, chỉ vài ngày sau khi tổ chức sinh nhật lần thứ 60.
 
Thông tin “Cậu bé vàng” qua đời đã làm chấn động cho làng bóng đá thế giới, vì đến nay ông vẫn được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử. Sự ra đi của huyền thoại bóng đá Diego Maradona đã khiến người hâm mộ trên toàn thế giới bàng hoàng và sửng sốt.
 
Khi biết tin, huyền thoại bóng đá Brazil - Pelé đã thể hiện sự tôn trọng dành cho Maradona qua một lời hứa ngắn gọn: “Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau nơi thiên đường, và một lần nữa sẽ cùng tranh tài trên sân cỏ”.
 
Maradona sinh ngày 30/10/1960 tại Lanus, Buenos Aires (Argentina). Ông bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp cho đội Argentinos Juniors ở tuổi 16, trước khi vụt sáng trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà bóng đá thế giới từng chứng kiến. 
 
Trong vai trò một tiền vệ tấn công, Maradona bắt đầu xây dựng tên tuổi tại đội bóng hàng đầu Argentina là Boca Juniors. Sau đó, khán giả toàn cầu được chiêm ngưỡng tài năng xuất chúng của Maradona tại châu Âu khi ông chuyển tới Barcelona vào năm 1982. Ông ghi được 22 bàn sau 36 trận cho câu lạc bộ Tây Ban Nha. 
 
Thế nhưng tên tuổi của Maradona thực sự lên tầm cao mới cùng CLB Napoli, nơi ông ghi 88 bàn sau 188 lần ra sân. Giai đoạn khoác áo Napoli (1984 - 1991) cũng là lúc Maradona thăng hoa cùng đội tuyển Argentina với đỉnh cao là chức vô địch World Cup tại Mexico 1986.
 
Có thể nói, trận tứ kết World Cup 1986 giữa Argentina và Anh được xem là một trong những trận hay nhất trong sự nghiệp của Maradona với một pha solo “thần sầu” qua hàng loạt cầu thủ đối phương rồi ghi bàn. Ngoài ra, lịch sử bóng đá không bao giờ quên pha làm bàn huyền thoại mang tên “Bàn tay của Chúa” (Maradona nhảy lên đấm bóng vào lưới đội tuyển Anh bằng bàn tay trái) giúp Argentina giành thắng lợi với tỷ số 2-1.
 
Maradona mãi mãi là tượng đài bất tử của bóng đá thế gới. Ông xứng đáng là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông được tôn thờ ở Argentina và được yêu mến ở nhiều nơi trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X