Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất

Bóng đá có nên… cấm cầu thủ xăm trổ?

Zalo
Xăm trổ đã trở nên phổ biến và không còn xa lạ gì trong cuộc sống hay thế giới bóng đá nói riêng, với rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đam mê bộ môn nghệ thuật này như David Beckham, Lionel Messi, Sergio Ramos, Zlatan Ibrahimovic, Neymar… Tuy nhiên, liệu rằng những hình xăm trên cơ thể có thực sự vô hại hoàn toàn đối với các hoạt động thể chất và sức khỏe như vẫn hay nghĩ? Tìm hiểu cùng Bongda24h.vn qua video sau đây.
Nguồn: Oh My Goal
Biên dịch: Hải Đường 
Sau Di Maria, tới lượt Donnarumma khắc chức vô địch lên cơ thểSau Di Maria, tới lượt Donnarumma khắc chức vô địch lên cơ thể
Thủ môn Gianluigi Donnarumma đã xăm hình chiếc cúp vô địch Euro 2020 lên cánh tay của mình, ngôi sao sinh năm 1999 đã chơi cực tốt ở giải đấu năm nay.
Angel di Maria mất 5 giờ để xăm chức vô địch Copa America lên cơ thểAngel di Maria mất 5 giờ để xăm chức vô địch Copa America lên cơ thể
Trong một video được đăng tải trên mạng xã hội, tiền vệ Angel di Maria đã khoe hình xăm chức vô địch Copa America lên chân của mình.
Raul Meireles và nốt trầm phía sau những hình xămRaul Meireles và nốt trầm phía sau những hình xăm
Nói về những hình xăm, Meireles thích chúng nhưng chưa bao giờ coi đó là thứ khiến anh trở nên nổi bật trước đám đông. “Cũng giống như Martin Skrtel hay Daniel...
Mason Greenwood, Memphis Depay và những cầu thủ có những hình xăm khó tinMason Greenwood, Memphis Depay và những cầu thủ có những hình xăm khó tin
Sau một mùa giải ấn tượng trong màu áo MU, sao trẻ Mason Greenwood đã tự thưởng cho mình bằng một hình xăm bên cánh tay phải.
Sancho sở hữu hình xăm “vua tốc độ” trên ngườiSancho sở hữu hình xăm “vua tốc độ” trên người
Trong một hình ảnh mới đây vừa được đăng tải, người hâm mộ đã có thể nhìn rõ những chiếc “tha thu” mà Jadon Sancho chạm trổ trên cánh tay.

Cùng chuyên mục

Video mới nhất

top-arrow
X