Kane nhắm cột mốc 100 bàn sau khi san bằng kỷ lục của Shilton
Harry Kane tiếp tục viết thêm một chương đáng nhớ trong sự nghiệp khi lập cú đúp giúp Anh đánh bại CH Séc 3-0 tại Wembley. Quan trọng hơn, trận đấu này giúp tiền đạo 33 tuổi san bằng kỷ lục 125 lần ra sân cho Tam sư của huyền thoại Peter Shilton.
Kane mở tỉ số bằng cú dứt điểm một chạm sau đường chuyền của Morgan Rogers. Đến phút 57, anh tiếp tục ghi bàn với pha đánh đầu đưa bóng vào góc xa sau quả phạt góc của Lewis Hall.
Hai pha lập công giúp Kane nâng thành tích lên 91 bàn cho đội tuyển Anh. Đây cũng là một kỷ lục mà chính anh đang nắm giữ. Tuy nhiên, cột mốc khiến Kane đặc biệt xúc động là có lần thứ 125 khoác áo Tam sư.
“Được sánh vai với ông ấy ở cột mốc 125 lần khoác áo đội tuyển là một đặc ân lớn lao. Tôi yêu mỗi lần được tập trung cùng đội tuyển Anh, yêu từng trận đấu và luôn muốn đại diện cho đất nước theo cách tốt nhất có thể. Đó không phải là câu chuyện về tôi, mà là về tập thể. Nhưng ghi được vài bàn và giúp đội giành chiến thắng, đó thực sự là một buổi tối hoàn hảo”, Kane chia sẻ.
| Kane nhắm cột mốc 100 bàn sau khi san bằng kỷ lục của Shilton |
Dù đã san bằng kỷ lục ra sân của Shilton và tiếp tục gia tăng kỷ lục ghi bàn của mình, Kane vẫn chưa có ý định dừng lại.
“Tôi hy vọng vẫn còn nhiều điều phía trước. Có lẽ chỉ thời gian mới trả lời được, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình còn khả năng tiến bộ. Tôi vừa trải qua mùa giải hay nhất sự nghiệp và lúc này thậm chí tôi còn cảm thấy mình đang ở trạng thái tốt hơn, đồng thời đã tiến bộ ở nhiều khía cạnh ngoài sân cỏ.
Tôi sẽ không dừng lại. Tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy bản thân và xem điều đó đưa tôi đến đâu. Rồi 10 năm nữa, chúng ta sẽ biết giới hạn của tôi nằm ở đâu”.
Mục tiêu tiếp theo của Kane đã rất rõ ràng, đó là chạm mốc 100 bàn cho đội tuyển Anh. Kane hiện còn thiếu 9 bàn để gia nhập nhóm cầu thủ đặc biệt này.
Khi được hỏi giữa việc cán mốc 100 bàn và san bằng kỷ lục 125 lần ra sân của Shilton, đâu là thành tích có ý nghĩa hơn, Kane nói: “Thật thú vị khi tôi đã được một vài thành viên ban huấn luyện hỏi câu này. Tôi nghĩ được đại diện cho đất nước nhiều lần đến vậy là một đặc ân tuyệt vời.
Cột mốc 100 bàn có lẽ là một nhóm đặc biệt hơn và với tư cách một tiền đạo, tôi nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu trở thành một phần của nhóm đó.
Tôi đang tiến gần đến 100 bàn. Tôi đã ở trong nhóm những cầu thủ có hơn 90 bàn và cố gắng không nghĩ quá nhiều về nó. Nó giống như một vận động viên cricket khi đã ở mốc 90. Càng nghĩ nhiều về cột mốc 100, đôi khi bạn càng khó đạt được nó. Tôi chỉ đang tận hưởng hành trình hiện tại. Tôi đang ở một trạng thái tuyệt vời”.
Kane hiện là cầu thủ thứ 5 còn thi đấu đạt từ 90 bàn quốc tế trở lên, bên cạnh Cristiano Ronaldo với 146 bàn, Lionel Messi 125 bàn, Romelu Lukaku 94 bàn và Robert Lewandowski 92 bàn.
Khi được hỏi liệu anh có thể vượt qua kỷ lục 146 bàn của Ronaldo hay không, Kane không đặt ra giới hạn cụ thể.
“Hãy xem chúng ta có thể đi được bao xa. Đó là một chặng đường rất dài vào lúc này, nhưng ai biết được? Tôi đang có thể trạng rất tốt. Tôi từng nói về một số cầu thủ thi đấu đến cuối tuổi 30 và vẫn duy trì đẳng cấp cao nhất, thậm chí bây giờ có những người chơi bóng đến tuổi 40. Tôi sẽ tập trung từng mùa giải. Miễn là tôi cảm thấy mình có thể giúp ích cho đội bóng và vẫn có giá trị, tôi sẽ tiếp tục ở đây. Trước hết, chúng ta phải xem tôi có thể chạm mốc 100 bàn hay không, rồi sau đó mới tính tiếp”.
Jude Bellingham cũng dành những lời đặc biệt cho đội trưởng sau trận thắng CH Séc.
“Không còn nhiều điều để nói mà những người khác chưa từng nói. Từ góc nhìn của tôi, trước hết anh ấy là một con người tuyệt vời, cả trên cương vị đội trưởng lẫn một người đàn ông.
Anh ấy là cầu thủ Anh xuất sắc nhất từng khoác chiếc áo này và được thi đấu cùng anh ấy là một vinh dự. Thật khó tìm được người tương đồng với anh ấy. Anh ấy ghi bàn một cách dễ dàng, lùi sâu hỗ trợ, tranh chấp và tắc bóng. Anh ấy đang ngày càng hay hơn”.