Yamal được theo dõi sát sao
Tại đợt hội quân ĐTQG đang diễn ra, Lamine Yamal tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng. Cầu thủ 19 tuổi đã ghi 4 bàn thắng trong 3 trận đấu gặp Anh, Croatia và Cộng hòa Séc, giúp Tây Ban Nha dẫn đầu bảng Nations League với số điểm tối đa.
Tiền đạo của Barca đã có 11 lần đá chính mùa này trên mọi đấu trường. Để đảm bảo thể lực cho cầu thủ, HLV Luis de la Fuente cho biết ông đang theo dõi số phút thi đấu của Yamal và tất cả các đồng đội trong bối cảnh đội bóng đang trải qua chuỗi bốn trận đấu quốc tế dày đặc.
Ông cho biết: "Tôi đã đề cập đến việc chuỗi bốn trận đấu này sẽ khó khăn như thế nào. Một điểm quan trọng tôi muốn nhấn mạnh là không ai sẽ chơi quá 270 phút, tức là 3 trận trọn vẹn trong 4 trận. Còn Lamine đã chơi tương đương với hai trong ba trận đấu về số phút thi đấu".
HLV ĐT Tây Ban Nha theo dõi số phút ra sân của Lamine Yamal |
Yamal đã chơi 90 phút trong chiến thắng 3-2 của Tây Ban Nha trước Anh tại Wembley. Sau đó là 68 phút ra sân trước Croatia tuần trước và 45 phút trong chiến thắng 3-1 trước Cộng hòa Séc ở Oviedo.
Với De la Fuente, việc ông để Yamal nghỉ ngơi không phải vì phong độ của cầu thủ này. Trái lại, ông đánh giá cao phẩm chất của Lamine, nhưng điều quan trọng là phải đảm bảo được cả thể lực cho cầu thủ.
Thuyền trưởng La Roja cho hay: "Lamine luôn sẵn sàng thi đấu. Cầu thủ nào cũng đều muốn ra sân. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là đánh giá xem đó có phải là quyết định đúng đắn hay không.
Yamal đang có phong độ tuyệt vời, là một nhân tố chủ chốt và có tính cạnh tranh mạnh mẽ. Cậu ấy đang ở trạng thái tốt nhất để thi đấu giống như những đồng đội khác. Lamine có một chút lo lắng, nhưng không phải theo nghĩa tiêu cực. Thực tế, cậu ấy luôn muốn làm nhiều hơn nữa. Đó là tính cách thích cạnh tranh của cậu ấy".
Theo đó người đồng đội Nico Williams đã hết lời khen ngợi Lamine Yamal sau màn trình diễn xuất sắc cho đội tuyển Tây Ban Nha, đồng thời nhấn mạnh thái độ và sự tiến bộ của ngôi sao 19 tuổi.
Sau chức vô địch World Cup 2026, kỷ nguyên thống trị của đội tuyển Tây Ban Nha dưới thời Luis de la Fuente đang được tiếp nối bằng thứ bóng đá kiểm soát tuyệt đối, nơi mọi hệ thống phòng ngự kiên cố nhất đều có thể bị khoan thủng. Và ở trung tâm của cỗ máy chiến thắng ấy là thiên tài Lamine Yamal.
HLV Luis de la Fuente chưa dám khẳng định Yamal sẽ giành QBV, bởi có tới 4 cầu thủ Tây Ban Nha được đề cử cho danh hiệu này.