Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Truyền thông Trung Quốc lại xuýt xoa vì bóng đá Việt Nam

Thứ Ba 22/02/2022 08:11(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Chứng kiến thắng lợi huỷ diệt của U23 Việt Nam ở giải U23 Đông Nam Á 2022, giới truyền thông Trung Quốc càng có thêm lý do để lo ngại cho bóng đá trẻ nước này.

 

Hôm 19/2 vừa qua, ĐT U23 Việt Nam vừa có thắng lợi giòn giã 7-0 trước U23 Singapore, qua đó tạo nên trận thắng có tỷ số đậm đà nhất giải đấu năm nay. 

Truyền thông Trung Quốc lại xuýt xoa vì bóng đá Việt Nam
Truyền thông Trung Quốc âu lo cho đội nhà trước những thành công của bóng đá trẻ Việt Nam

Chứng kiến điều này, tờ Titan Sport của Trung Quốc đã có bài viết nhận xét: "U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore vốn là kết quả bình thường, nhưng một trong những lý do khiến nó gây được nhiều sự chú ý lần này là đội Việt Nam tham dự giải năm nay không phải là đội bóng thuộc nhóm tuổi sinh năm 1999 mà là các cầu thủ lứa tuổi sinh năm 2001 của lứa U21.

Trong khi xây dựng kế hoạch phát triển cho những năm tiếp theo và hướng tới World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng quan tâm nhiều hơn đến công tác xây dựng đội tuyển trẻ các cấp. Lần này, việc chọn các cầu thủ tuyển U21 với mục đích là để rèn luyện, cọ xát nhắm đến tranh tài tại Á vận hội ở Hàng Châu vào tháng 9 năm nay".

Trước việc đội U23 Việt Nam liên tục tham dự các giải đấu như U23 Đông Nam Á, U23 Dubai Cup và sắp tới sẽ là SEA Games 31, tờ Sohu thậm chí còn cảm thấy rất sốt ruột khi các măng non của bóng đá Trung Quốc lúc này chỉ có thể "đóng cửa tập chay".

Tờ này viết: "Do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đội trẻ của chúng ta đã không thể tham gia các giải đấu quốc tế chính thức trong khoảng hai năm trở lại đây, đặc biệt là phải rút lui khỏi vòng loại U23 châu Á.

Trong khi đó, đội U21 vẫn chưa xác nhận có thể tham gia mùa giải mới hay không. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, rất khó để đội bóng này được chơi các trận đấu quốc tế trong thời gian ngắn, ngoài việc phải tập luyện sau những cánh cửa đóng kín trong trại huấn luyện.

Nên nhớ, hầu hết các cầu thủ này sẽ đại diện cho bóng đá Trung Quốc tham dự môn bóng đá nam Olympic Paris 2024. Trong khi các đối thủ trong khu vực và cả Việt Nam liên tục được tranh tài thì U21 Trung Quốc chỉ có thể thi đấu nội bộ với nhau. Thật đáng lo".

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan (19h00 ngày 22/2): Giải mã Voi chiếnNhận định U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan (19h00 ngày 22/2): Giải mã Voi chiến
Với việc đều đang sáng cửa đi tiếp, cả U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan có thể nói sẽ hướng tới trận đấu tới với mục tiêu giành chiến thắng để khẳng định bản thân.
Báo Campuchia bi quan về cơ hội đội nhà sẽ được U23 Việt Nam giải cứuBáo Campuchia bi quan về cơ hội đội nhà sẽ được U23 Việt Nam giải cứu
Về lý thuyết, U23 Campuchia vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu U23 Việt Nam thắng Thái Lan 3-0. Song truyền thông nước chủ nhà lại không dám nghĩ tới viễn cảnh này.
Bóng đá Lào lập chiến tích vào bán kết U23 Đông Nam Á 2022Bóng đá Lào lập chiến tích vào bán kết U23 Đông Nam Á 2022
Bóng đá Lào đang cho thấy những tiến bộ nhất định khi đội tuyển U23 nước này vừa có mạch toàn thắng trong hai lượt trận trước Malaysia để giành vé vào bán kết...

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X