Chủ Nhật, 28/04/2024Mới nhất
Zalo

U23 Thái Lan và thử thách "cũ mà mới" với U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2022

Thứ Hai 30/05/2022 15:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Đội U23 Thái Lan mà U23 Việt Nam đối đầu tại U23 châu Á 2022 sẽ rất khác so với đội U23 Thái Lan của trận chung kết SEA Games 31.

Chưa đầy một tháng sau đêm mưa Mỹ Đình cảm xúc, U23 Việt Nam sẽ tái đấu U23 Thái Lan tại vòng bảng U23 châu Á 2022. Tính từ đầu năm 2022, U23 Thái Lan đã có ba lần đối đầu với U23 Việt Nam và cả ba trận đấu đều kết thúc với thắng lợi 1-0 nghiêng về phía U23 Việt Nam.

Nhưng U23 Thái Lan mà thầy trò HLV Gong Oh-kyun phải đối mặt vào ngày 2/6 tới trên đất Uzbekistan sẽ là một thử thách rất khác. Đó sẽ là U23 Thái Lan với những cái tên "mạnh nhất bóng đá Thái Lan có hiện tại", theo như chia sẻ của HLV Srimaka.

U23 Thai Lan chuan bi rat ky cang cho U23 chau a 2022
U23 Thái Lan đang có những con người tốt nhất để chuẩn bị cho U23 châu Á

Tại SEA Games 31, HLV Mano Polking không dưới một lần nhắc tới chuyện ông không có nhiều thời gian để rèn quân. Những chia sẻ đó có thể giống với lời bào chữa sau thất bại cay đắng, nhưng nó cũng nói lên vấn đề lớn nhất của U23 Thái Lan tại SEA Games 31: công tác chuẩn bị.

Nếu U23 Việt Nam được tạo mọi điều kiện thuận lợi để chuẩn bị cho giải đấu trên sân nhà, từ hoãn hệ thống giải chuyên nghiệp cho tới các CLB dễ dàng để cầu thủ lên tập trung đội tuyển thì U23 Thái Lan lại không có may mắn tương tự. Thậm chí khi Madam Pang lên tiếng can thiệp, HLV Polking vẫn không có trong tay những con người tốt nhất vì nhiều CLB tại Thai League 1 không hoặc chậm nhả người.

U23 Thai Lan
Danh sách U23 Thái Lan dự VCK U23 châu Á 2022

Những thất bại khó nuốt trôi trước U23 Việt Nam từ đầu năm càng khiến U23 Thái Lan thêm khát khao "phục thù" tại U23 châu Á sắp tới. Khát khao ấy được thể hiện qua công tác chuẩn bị nghiêm túc cùng dàn sao số đầy tài năng được triệu tập.

Trong số 23 cầu thủ cùng HLV Srimaka dự U23 châu Á 2022, có tới 9 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, trong đó nổi bật là sao trẻ Leicester Thanawat Suengchitthawon hay hậu vệ Nicholas Mickelson, người từng làm đồng đội của Erling Haaland và Martin Oodegard tại U18 Thụy Điển.

Nicholas Mickelson
Nicholas Mickelson, đồng đội cũ của Haaland có tên trong danh sách U23 Thái Lan

Dàn nội binh chất lượng cũng đã được triệu tập, "thần đồng" Suphanat Mueanta, ông vua kỷ lục của bóng đá Thái Lan đã sẵn sàng. Kritsada Kaman, trụ cột hàng thủ ĐT Thái Lan sẽ mang băng đội trưởng. Những nhân tố thi đấu tốt ở SEA Games 31 như Khemdee, Patrik cũng tiếp tục được trao cơ hội.

Cầu thủ U23 Thái Lan cũng cho thấy khát khao cống hiến của mình ở giải đấu sắp tới. Tiền vệ Thanawat muốn đội bóng tiến xa nhất có thể, trong khi đó, tiền đạo Patrik chia sẻ rằng anh muốn "đòi lại món nợ" SEA Games 31 trước U23 Việt Nam cũng như U23 Malaysia.

"Phục thù" trước U23 Việt Nam có thể là nguồn động lực của không ít cầu thủ U23 Thái Lan tại giải đấu tới. Nhưng chắc chắn mục tiêu của đội bóng này không dừng lại ở đó, một suất đi tiếp sau vòng bảng và tiến xa nhất có thể mới là điều mà cầu thủ cũng như BHL U23 Thái Lan mong muốn lúc này.

 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X