Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

U23 Việt Nam có thể đá ở SVĐ nào tại VCK U23 châu Á 2020?

Thứ Sáu 29/03/2019 11:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Nếu đi đến trận chung kết tại VCK U23 châu Á, nhiều khả năng ĐT U23 Việt Nam sẽ được thi đấu tại SVĐ quốc gia Rajamangala tại thủ đô Bangkok (Thái Lan).
Bốn SVĐ tổ chức VCK U23 châu Á 2020 có gì đặc biệt hình ảnh
Rajamangala là một trong số bốn SVĐ tổ chức VCK U23 châu Á 2020.

Rajamangala la SVD quoc gia cua Thai Lan, nam o thu do Bangkok. SVD nay co suc chua 49.722 khan gia va duoc danh gia nhieu kha nang la noi dien ra tran chung ket tai VCK U23 chau A 2020.
Rajamangala là SVĐ quốc gia của Thái Lan, nằm ở thủ đô Bangkok. SVĐ này có sức chứa 49.722 khán giả và được đánh giá nhiều khả năng là nơi diễn ra trận chung kết tại VCK U23 châu Á 2020.

700th Anniversary la SVD thu hai to chuc VCK U23 chau A, nam o thanh pho Chiangmai cach Bangkok khoang gan 700 km neu di chuyen bang o to.
700th Anniversary là SVĐ thứ hai tổ chức VCK U23 châu Á, nằm ở thành phố Chiangmai cách Bangkok khoảng gần 700 km nếu di chuyển bằng ô tô.

Day la san nha cua CLB Chiangmai United, co suc chua 25.000 cho ngoi va duoc mo cua tu nam 1995.
Đây là sân nhà của CLB Chiangmai United, có sức chứa 25.000 chỗ ngồi và được mở cửa từ năm 1995.

SVD thu ba to chuc VCK U23 chau A 2020 la san Tinsulanon tai Songkhla, cach Bangkok khoang hon 950 km neu di chuyen bang o to.
SVĐ thứ ba tổ chức VCK U23 châu Á 2020 là sân Tinsulanon tại Songkhla, cách Bangkok khoảng hơn 950 km nếu di chuyển bằng ô tô.

Cung mo cua vao nam 1995, SVD Tinsulanon co suc chua 45.000 cho ngoi va hien dang la san nha cua CLB Songkhla United.
Cũng mở cửa vào năm 1995, SVĐ Tinsulanon có sức chứa 45.000 chỗ ngồi và hiện đang là sân nhà của CLB Songkhla United.

SVD cuoi cung co cai ten rat dac biet la His Majesty the King
SVĐ cuối cùng có cái tên rất đặc biệt là His Majesty the King's 80th Birthday Anniversary - dịch nghĩa là SVĐ Kỷ niệm sinh nhật thứ 80 của nhà vua.

So di co cai ten nay boi SVD duoc xay de ky niem sinh nhat thu 80 cua nha vua Bhumibol Adulyadej. SVD co suc chua 20.141 cho ngoi va la san nha cua CLBNakhon Ratchasima.
Sở dĩ có cái tên này bởi SVĐ được xây để kỷ niệm sinh nhất thứ 80 của nhà vua Bhumibol Adulyadej. SVĐ có sức chứa 20.141 chỗ ngồi và là sân nhà của CLBNakhon Ratchasima.


Hành trình đến VCK U23 châu Á 2020 của U23 Việt Nam:




Như Đạt (TTVN)


Xem thêm những bài viết khác trên Bongda24h.vn về U23 Việt Nam:


Tiết lộ: U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan bằng “tuyệt chiêu” chưa từng sử dụng
Dù vòng loại U23 châu Á đã khép lại ít ngày, nhưng dư âm trận đấu Việt Nam huỷ diệt Thái Lan 4-0 vẫn rất được chú ý.
Sau vòng loại, bao giờ thầy trò Park Hang Seo đá VCK U23 châu Á?
Giành 3 chiến thắng tại bảng K và vượt qua vòng loại, ĐT U23 Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn. Vậy VCK U23 châu Á diễn ra khi nào?
Báo Thái chỉ ra gương mặt đã đạt tầm châu Á của U23 Việt Nam
Tờ Thairath mới đây đã dành sự khen ngợi cho ĐT U23 Việt Nam sau màn hủy diệt đối thủ Thái Lan vào tối 26/3.
Góc nhìn: Khi U23 Việt Nam chính là anh cả của Đông Nam Á
Vòng loại U23 châu Á 2020 khép lại với chiến thắng đậm đà của U23 Việt Nam trước Thái Lan. Và một lần nữa, thầy trò HLV Park Hang Seo đã khẳng định họ xứng...
Đình Trọng ấn tượng với cầu thủ U23 Việt Nam nào tại vòng loại châu lục?
Chia sẻ sau trận thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan, trung vệ Đình Trọng cho biết đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn của tân binh Nguyễn Hoàng Đức...
Người Thái kinh ngạc về nền tảng thể chất phi thường của ĐT U23 Việt Nam
Trang fanpage chính thức của đội tuyển Thái Lan đã chỉ ra một điểm đáng học hỏi nhất của ĐT U23 Việt Nam sau thất bại ở vòng loại U23 châu Á 2020.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X