Chủ Nhật, 28/04/2024Mới nhất
Zalo

7 thành viên nhiễm Covid-19, U23 Hàn Quốc vẫn chưa thể trở về nước

Thứ Tư 15/06/2022 12:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Dù đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2022 song U23 Hàn Quốc vẫn chưa thể rời Uzbekistan để trở về quê nhà.

7 thành viên U23 Hàn Quốc nhiễm Covid-19

Dù là nhà ĐKVĐ của giải đấu song U23 Hàn Quốc đã không thể vượt qua được U23 Nhật Bản ở tứ kết VCK U23 châu Á 2022. Sau 3 ngày, đội bóng dưới quyền HLV Hwang Sun Hong vẫn chưa thể trở về quê hương do có nhiều thành viên nhiễm Covid-19. 

Sau trận tứ kết, ban tổ chức đã xét nghiệm cho toàn thể đội bóng. Kết quả kiểm tra cho thấy, HLV Hwang Sun Hong cùng 4 cầu thủ và thành viên ban huấn luyện của U23 Hàn Quốc nhiễm bệnh. Trước đó, hậu vệ Lee Sang Min không may nhiễm bệnh, nâng tổng cộng trường hơp nhiễm bệnh lên con số 7.

Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã xác nhận thông tin này. Nội dung thông báo có đoạn: “Theo quy định về việc kiểm dịch tại Uzbekistan, các trường hợp nhiễm Covid-19 sẽ phải cách ly tại đây ít nhất 7 ngày”.

Ngoài Lee Sang Min, HLV Hwang Sun Hong, 1 trường hợp nhiễm Covid-19 khác của đội được công khai là tiền vệ Jeong Sang Bin. Ngày U23 Hàn Quốc có thể trở về quê nhà vẫn chưa được xác nhận. Họ cần kết quả xác nhận khỏi bệnh mới được nhập cảnh về Hàn Quốc.

U23 Han Quoc
U23 Hàn Quốc chưa thể trở về nước do có thành viên nhiễm Covid-19

U23 Hàn Quốc này không phải là đội bóng duy nhất có ca nhiễm Covid-19. Theo đó, bên phía U23 Nhật Bản vào hôm 12 và 13/6 đã có 3 cầu thủ và 1 nhân viên của đội nhiễm bệnh. Các trường hợp này chắc chắn sẽ không thể ra sân ở trận bán kết gặp U23 Uzbekistan diễn ra tối 15/6. U23 Nhật Bản cũng đang thực hiện thêm các biện pháp kiểm soát số ca nhiễm. Các cầu thủ đều phải ở phòng riêng và hạn chế tiếp xúc gần.

Với những thành viên không bị nhiễm Covid-19 của U23 Hàn Quốc, họ vẫn chưa thể trở về quê do không có chuyến bay phù hợp. Trước đó U23 Việt Nam đã phải tách nhóm thành hai để di chuyển về nước. Nhóm các thành viên tại TP.HCM bắt đầu di chuyển vào chiều 13/6. Tới sáng 14/6, nhóm còn lại bắt đầu lên đường về Hà Nội.

Cả 2 nhóm đều phải quá cảnh tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi về nước, ngoài Văn Khang và Văn Trường (hội quân cùng U19 Việt Nam) thì các cầu thủ sẽ trở lại đơn vị, địa phương mình trực thuộc.

 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X