Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Thái Lan tạo kỷ lục mới tại VCK U23 châu Á trong ngày thua ngược Australia

Chủ Nhật 12/01/2020 09:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Người Thái vừa thiết lập một kỷ lục mới tại VCK U23 châu Á trong ngày mà đội U23 nước này phải nhận thất bại với tỷ số 1-2 trước U23 Australia.

Trong trận đấu thứ hai của mình tại bảng A, VCK U23 châu Á 2020 vào tối qua 11/1, ĐT U23 Thái Lan đã phải đón nhận thất bại với tỷ số 1-2 trước các cầu thủ Australia. Dù có bàn thắng dẫn trước và thi đấu áp đảo đối thủ trong hiệp 1, song sự suy kiệt thể lực ở hiệp đấu thứ 2 đã khiến người Thái phải nhận một trận thua bẽ bàng.

Thái Lan tạo kỷ lục mới tại trong ngày thua ngược Australia   hình ảnh
CĐV Thái Lan vừa phá kỷ lục về lượng khán giả tới sân trong một trận đấu ở giải U23 châu Á.

Trong ngày mà thầy trò HLV Nishino gục ngã trước Australia, người hâm mộ Thái Lan cũng đã tạo nên một kỷ lục mới ở giải đấu châu Á về lượng khán giả tới sân trong một trận đấu. Cụ thể, theo thống kê từ ban tổ chức, trận đấu giữa U23 Thái Lan và Australia có 22352 người tới sân theo dõi, phá vỡ kỷ lục người xem một trận tại các vòng chung kết U23 châu Á. Kỷ lục trước đó thuộc về trận U23 Trung Quốc thua 1-2 Qatar ở lượt đấu cuối vòng bảng năm 2018 với 15600 người tới sân Changzhou Olympic Sports. 

Tuy nhiên kỷ lục này hoàn toàn có thể bị phá vỡ vào ngày 14/1 tới khi Thái Lan có trận đấu 'một mất, một còn' với U23 Iraq để giành vé đi tiếp. Rất có thể ở trận này, NHM Thái Lan sẽ tới sân nhiều hơn để phủ kín Rajamangala, qua đó có thể tiếp lửa để giúp 'Tiểu voi chiến' có thêm sức mạnh đánh bại U23 Iraq.

U23 Thái Lan sẽ vào tứ kết U23 châu Á 2020 trong trường hợp nào?
Sau thất bại trước Australia tối qua, U23 Thái Lan đang đối mặt với thách thức rất lớn trong việc giành vé đi tiếp ở bảng A.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X