Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Báo Nhật đòi sa thải HLV Moriyasu vì thất bại tại VCK U23 Châu Á 2020

Thứ Hai 13/01/2020 15:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Sau hai trận thua liên tiếp tại bảng B, U23 Nhật Bản đã chính thức hết cơ hội lọt vào tứ kết. Điều này khiến chiếc ghế HLV trưởng của ông Hajime Moriyasu lung lay dữ dội.
Tối 12/1, U23 Nhật Bản bước vào lượt trận thứ hai bảng B VCK U23 Châu Á 2020 gặp đối thủ Syria. Đội bóng xứ sở Hoa Anh đào được chờ đợi sẽ lấy lại danh dự sau khi thua U23 Saudi Arabia 1-2 ở trận ra quân. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hajime Moriyasu tiếp tục gây thất vọng khi tiếp tục thất bại với cùng tỷ số 1-2. Kết quả này khiến cho U23 Nhật Bản chính thức phải nói lời chia tay với giải đấu dù vòng bảng còn 1 lượt trận nữa.

Nói về thất bại xấu hổ của đội nhà, trang Football Channel nhận định: "Đây là thất bại thảm họa trước thềm Olympic Tokyo. Sau trận thua trước Colombia vào tháng 11/2019, U23 Nhật Bản nhận 2 thất bại liên tiếp ở VCK U23 châu Á 2020. Mục tiêu giành tấm HCV Olympic trên sân nhà chắc chắn sẽ trở nên khó khăn hơn. Để thành công, chúng ta cần cải tổ. Nói cách khác, viêc cần làm đầu tiên là sa thải HLV Moriyasu".

Báo Nhật đòi sa thải HLV Moriyasu U23 Nhật Bản U23 Châu Á  hình ảnh
HLV Hajime Moriyasu có thể bị sa thải sau thất bại tại U23 Châu Á 2020

Sau đó, tờ này chỉ ra hai cái tên ó thể thay thế ông Moriyasu ở vị trí HLV trưởng U23 Nhật Bản: HLV Akinori Yokouchi, từng dẫn dắt đội U22 Nhật về nhì tại giải giao hữu Toulon và thắng U22 Brazil hồi tháng 10 và HLV Takashi Sekizuka với thành tích cùng đội U23 Nhật Bản vào bán kết Olympic 2012.

Bài viết cũng chỉ ra nguyên nhân dẫn đến thất bại thứ hai này của ông Moriyasu là việc thay đổi nhân sự quá nhiều khiến lối chơi của U23 Nhật Bản thiếu tính gắn kết. So với trận đầu tiên trước U23 Saudi Arabia, HLV Moriyasu thực hiện tới 6 sự thay đổi, tức hơn một nửa đội hình trên sân.

Sau trận thua 1-2 trước đối thủ Syria, chiến lược gia người Nhật Bản nhận trách nhiệm, đồng thời khẳng định sẽ rút kinh nghiệm cho quá trình chuẩn bị của Olympic: “ Đây rõ ràng không phải là kết quả mà chúng tôi mong muốn. Các cầu thủ cùng ban huấn luyện đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận này. Tôi xin lỗi vì không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Để xảy ra kết quả này là trách nhiệm của tôi. Về kế hoạch cho Olympic, chúng tôi có nhiều cái tên, và tôi sẽ xem ai có thể góp mặt ở Tokyo

Thất bại này của U23 Nhật Bản cũng khiến đội bóng xếp thứ 4 chung cuộc của U23 Châu Á (thua trong trận hạng 3) năm nay không thể có suất dự Olympic 2020 bởi châu Á chỉ có 4 suất mà 1 suất chắc chắn thuộc về U23 Nhật Bản dưới tư cách quốc gia đăng cai Olympic. Điều này khiến cuộc đua giành 3 tấm vé còn lại đến Tokyo vào mùa hè 2020 trở nên khốc liệt hơn.

Video trận đấu U23 Nhật Bản 1-2 U23 Syria:

video

Báo Nhật đòi sa thải HLV Moriyasu vì thất bại tại VCK U23 Châu Á 2020
Sau hai trận thua liên tiếp tại bảng B, U23 Nhật Bản hết cơ hội lọt vào tứ kết. Điều này khiến chiếc ghế HLV trưởng của ông Hajime Moriyasu lung lay dữ dội.
U23 Nhật Bản bị loại: CĐV lo lắng đến không thể ngủ nổi
Sau khi U23 Nhật Bản chính thức bị loại khỏi VCK U23 châu Á, một số CĐV xứ hoa anh đào đã bày tỏ sự lo lắng về tương lai bóng đá nước này.
U23 Nhật Bản bị loại: Cửa dự Olympic 2020 cho U23 Việt Nam hẹp hơn
Việc U23 Nhật Bản bị loại khỏi VCK U23 châu Á 2020 ngay từ vòng bảng trực tiếp tác động đến cơ hội dự Olympic 2020 của U23 Việt Nam.
U23 Syria 2-1 U23 Nhật Bản: Thua sốc, chủ nhà Olympic 2020 sớm chia tay VCK U23 châu Á 2020
Nào ai có thể ngờ U23 Nhật Bản hùng mạnh, một ứng viên vô địch U23 châu Á 2020, đã phải sớm chia tay giải đấu khi mà vòng bảng còn chưa khép lại. Sau khi thua...

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X