Tổng thuật Liverpool vs Chelsea
Màn so tài giữa hai thế lực đang sa sút tại Premier League diễn ra với tốc độ cao nhưng không có nhiều pha tấn công đáng chú ý.
Chelsea chủ yếu tìm kiếm cơ hội từ những tình huống bóng bổng, trong khi Liverpool thậm chí còn chẳng khiến Kepa phải hoạt động lần nào trong cả hiệp một.
Ngay phút thứ 3, CĐV Chelsea đã được ăn mừng sau tình huống đá bồi tung lưới Alisson của Kai Havertz. Tuy nhiên, niềm vui của đội khách sớm bị dập tắt khi VAR vào cuộc và phát hiện lỗi việt vị của tiền đạo người Đức.
Trong ngày thiếu vắng Virgil Van Dijk, những tình huống bóng bổng trở thành nỗi ám ảnh với hàng thủ Liverpool. Nếu không có tài năng của Alisson, mành lưới "The Kop" đã rung lên sau pha chạy chỗ, dứt điểm cận thành của Badiashile ở phút 32.
Ở ngoài sân, HLV Jurgen Klopp tỏ rõ sự bối rối khi chứng kiến hàng thủ chơi lỏng lẻo và hàng công bế tắc. Tân binh Cody Gakpo đá chính nhưng chẳng để lại dấu ấn ngoài hai cú sút lên thẳng khán đài. Niềm hy vọng số một trên hàng công của chủ nhà, Mohamed Salah cũng cho thấy cảm giác bóng tệ hại.
Trận đấu trở nên sôi động hơn kể từ khi Mykhailo Mudryk vào sân. Tân binh 100 triệu euro của Chelsea tận dụng thế mạnh về tốc độ và kỹ thuật để khuấy đảo hàng phòng ngự Liverpool. Cầu thủ người Ukraine có hai lần áp sát khung thành nhưng lại không thể đưa bóng đi trúng đích.
Bên kia chiến tuyến, HLV Klopp cũng tung Darwin Nunez vào sân. Ngôi sao người Uruguay ghi dấu ấn với một vài tình huống đột phá, tạo cơ hội. Ở phía trong, Gakpo hay Alexander-Arnold chẳng thể tận dụng để đưa chủ nhà vượt lên.
90 phút khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Cả 3 lần đối đầu nhất tại Anfield, Liverpool và Chelsea đều chia điểm. Kết quả này khiến 2 CLB cầm chân nhau ở giữa BXH. Liverpool đứng thứ 8, hơn 2 bậc so với đối thủ thành London.
Đội hình xuất phát Liverpool vs Chelsea
Liverpool (4-3-3): Alisson (1), James Milner (7), Ibrahima Konate (5), Joe Gomez (2), Andy Robertson (26), Naby Keita (8), Stefan Bajcetic (43), Thiago (6), Mohamed Salah (11), Cody Gakpo (18), Harvey Elliott (19)
Chelsea (4-2-3-1): Kepa Arrizabalaga (1), Trevoh Chalobah (14), Thiago Silva (6), Benoit Badiashile (4), Marc Cucurella (32), Lewis Hall (67), Jorginho (5), Hakim Ziyech (22), Conor Gallagher (23), Mason Mount (19), Kai Havertz (29)
Thay người |
63’ | Naby Keita Darwin Nunez | 55’ | Lewis Hall Mykhailo Mudryk |
72’ | James Milner Trent Alexander-Arnold | 81’ | Trevoh Chalobah Cesar Azpilicueta |
82’ | Stefan Bajcetic Fabinho | 81’ | Kai Havertz Pierre-Emerick Aubameyang |
82’ | Harvey Elliott Jordan Henderson | 82’ | Mason Mount Carney Chukwuemeka |
82’ | Cody Gakpo Curtis Jones | | |
Cầu thủ dự bị |
| Caoimhin Kelleher | | Marcus Bettinelli |
| Kostas Tsimikas | | Kalidou Koulibaly |
| Joel Matip | | Cesar Azpilicueta |
| Trent Alexander-Arnold | | Bashir Humphreys |
| Fabinho | | Ruben Loftus-Cheek |
| Jordan Henderson | | Carney Chukwuemeka |
| Alex Oxlade-Chamberlain | | Pierre-Emerick Aubameyang |
| Curtis Jones | | Mykhailo Mudryk |
| Darwin Nunez | | David Datro Fofana |