(ấn F5 để nhận thông tin mới nhất)
Vòng 1/8, tuyển Anh đã phải thi đấu dưới áp lực rất lớn do đối thủ là quốc gia chủ nhà Mexico, lại còn trên SVĐ có độ cao hơn 2000m so với mực nước biển nhưng họ đã thể hiện tinh thần chiến đấu cao để lần thứ 11 ghi tên mình vào vòng tứ kết World Cup gặp Na Uy.
So đẳng cấp hay thực lực, "Tam sư" rõ ràng vẫn nhỉnh hơn "dàn chiến binh Vikings" vài phần nhưng xét về mức độ thể hiện từ đầu World Cup 2026 thì chưa chắc. Hãy nhớ rằng Na Uy không tạo ra nhiều cơ hội như Anh song "chất" hơn hẳn. Theo đó, các học trò của HLV Tuchel đã dứt điểm 80 lần tại World Cup 2026, ăn đứt Na Uy (52 lần). Tuy nhiên, đội tuyển xứ sương mù mới chỉ ghi 11 bàn, ít hơn Na Uy (12 bàn).
Sự đối lập này liên quan đến cái tên Erling Haaland. Trong lần đầu tiên dự World Cup, chân sút sinh năm 2000 chỉ cần 18 cú dứt điểm để ghi 7 bàn thắng. Ngoài ra, ngôi sao khoác áo Man City đã ghi bàn trong cả 14 trận đấu chính thức gần nhất cho Na Uy với tổng cộng 27 bàn.
Qua 4 mùa giải chinh chiến ở Premier League, Haaland đã có 3 mùa đoạt giải Vua phá lưới. Các cầu thủ trong hệ thống phòng ngự của Tuchel như Pickford, Konsa hay Guehi từng đã nhiều lần thất bại khi đối mặt chân sút mang biệt danh “Quái vật” này.
Giải pháp hiệu quả nhất mà các CLB Premier League thường lựa chọn khi đối đầu Haaland là cắt nguồn cung cấp bóng cho tiền đạo này. HLV Thomas Tuchel chắc chắn sẽ phải lưu ý tới các vệ tinh khác như Nusa, Berg, Schjelderup, Sorloth hay Martin Odegaard, người đã có 3 kiến tạo ở World Cup 2026.
Nhưng ở tứ kết, Tuchel lại đối mặt bài toán khó về nhân sự, đặc biệt ở vị trí hậu vệ phải khi Jarell Quansah bị treo giò 2 trận, trong khi Reece James chưa đạt thể trạng tốt nhất. Ở vị trí trung vệ, đồng đội của Haaland ở Man City, Marc Guehi cũng có thể bỏ lỡ trận tứ kết vì chấn thương. Thậm chí, Declan Rice cũng bị đặt dấu hỏi về khả năng ra sân ở trận đấu rạng sáng mai.
Khó có thể nói rằng ĐT Anh yên tâm với hàng phòng ngự. Qua 5 trận đấu ở World Cup 2026, họ mới chỉ có 2 trận giữ sạch lưới (gặp Ghana và Panama). Đặc biệt, ở 2 trận knock-out gần nhất, Tam sư khá xộc xệch ở hàng thủ trước áp lực của CHDC Congo và Mexico.
Trong nhóm các ứng cử viên hàng đầu, Anh là đội tuyển chơi thiếu thuyết phục nhất qua 5 trận đấu. Đây là cơ hội để Na Uy tiếp tục tạo nên địa chấn ở World Cup 2026. Khác với ĐT Anh, Na Uy chưa từng góp mặt ở tứ kết World Cup trong quá khứ. Vì vậy, thầy trò Stale Solbakken bước vào trận đấu rạng sáng mai với tâm lí rất thoải mái, ít nhất là so với đội bóng đảo quốc sương mù.