Thứ Năm, 18/04/2024Mới nhất
Zalo

U23 Thái Lan 0-1 U23 Uzbekistan (KT): Bại trận, người Thái hồi hộp chờ vé vớt

Chủ Nhật 19/08/2018 15:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
U23 Thái Lan đã không thể tự định đoạt số phận của mình khi thua lượt trận cuối trước một U23 Uzbekistan vốn dĩ đã giành quyền đi tiếp và cũng chắc chắn có luôn ngôi đầu từ lượt trận thứ 2. Với chỉ vẻn vẹn 2 điểm ở vòng bảng, U23 Thái lan xếp thứ 3 chung cuộc và phải chờ đợi kết quả các bảng đấu khác để xem mình có thể giành được vé vớt vào vòng 1/8 hay không.
Xep hang chung cuoc tai bang B mon bong da nam Asiad 2018
Xếp hạng chung cuộc tại bảng B môn bóng đá nam Asiad 2018


HIỆP 1

- Trận đấu đã bắt đầu

- PHÚT THỨ 5: Dù mục tiêu là giành chiến thắng để có mặt ở vòng 1/8 song U23 Thái Lan tỏ ra lép vế trước đối thủ đang chơi cực hay ở Asiad 2018. Còn nhớ ở cúp Tứ hùng Vinaphone tổ chức tại Việt Nam trước thềm Asiad 2018, U23 Uzbekistan thi đấu không mấy ấn tượng và có lẽ họ đã giấu bài.

- PHÚT THỨ 9: CƠ HỘI. Số 8 Worachit của U23 Thái Lan tung ra cú sút tầm xa và bóng bay vọt qua xà ngang.

- PHÚT 12: U23 Uzbekistan đáp trả khi bóng được đưa vào vòng cấm địa và số 14 Alibaev đã lao xuống bật cao lắc đầu suýt trúng đích nhưng kể cả như vậy thì thủ môn U23 Thái Lan cũng có thể đẩy được bóng ra.

- PHÚT 17: U23 UZBEKISTAN MỞ TỶ SỐ
. Dù đã chính thức giành quyền đi tiếp, thậm chí chắc chắn sở hữu ngôi đầu bảng B song không vì thế mà U23 Uzbekistan "thả" cho U23 Thái Lan. Họ chính là đội vươn lên dẫn trước khi số 14 Alibaev xử lý kỹ thuật trong vòng cấm rồi tạt cho số 9 Zabikhillo dũng cảm lao người đánh đầu cận thành, tung lưới U23 Thái Lan.

- PHÚT 26: Dù bị dẫn bàn nhưng càng chơi U23 Thái Lan càng tỏ ra lép vế và liên tục phải chống đỡ các đợt tấn công từ U23 Uzbekistan. Đại diện của Đông Nam Á không cầm được nhiều bóng để tấn công đáp trả.

- PHÚT 37: Về cuối hiệp 1, U23 Thái Lan thi đấu có phần khởi sắc. Số 8 Worachit có cơ hội rất tốt để gỡ hòa cho đội nhà song pha ra chân của anh lại chệch cột dọc dù cự ly gần.

- PHÚT 40: U23 UZBEKISTAN HỎNG 11M. Trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi cầu thủ mở tỷ số Zabikhillo bị thủ môn Kwanchai phạm lỗi trong vòng cấm. Số 6 Jaloliddin lãnh trách nhiệm sút 11m và anh đã thất bại khi bị thủ môn U23 Thái Lan cản phá thành công.

- Hiệp 1 đã dừng lại với kết quả 1-0 dành cho U23 Uzbekistan, đội chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian.

HIỆP 2

- Ngay sau giờ nghỉ giải lao, lẽ ra U23 Thái Lan đã gỡ hòa thành công nếu như số 10 Chaiyawat không dứt điểm vọt xà một cách đáng tiếc dù cầu môn phía trước đã rất rộng mở.

- PHÚT 55: U23 Thái Lan thi đấu có phần khởi sắc so với hiệp 1 và tạo sức ép tốt hơn tuy nhiên cũng cần phải thấy U23 Uzbekistan đã chủ động chơi chậm lại để dưỡng sức cho các trận đấu sắp tới.

- PHÚT 57: Số 10 Javokhir của U23 Uzbekistan co chân sút căng suýt trúng đích từ sát vạch 16m50.

- PHÚT 70: U23 Thái Lan vẫn rất nỗ lực tấn công kiếm bàn thắng nhưng đều bất thành. Thậm chí, họ còn thỉnh thoảng bị U23 Uzbekistan tập kích, đủ gây sóng gió cho cầu môn.

- Những phút còn lại, cả hai bên đều có các cơ hội ăn bàn của riêng mình song đều không tận dụng thành công. Trong đó, các tình huống rõ nét hơn thuộc về U23 Uzbekistan.

- Trận đấu đã khép lại với chiến thắng dành cho U23 Uzbekistan, đội bóng đã toàn thắng ở vòng bảng và quan trọng hơn trình diễn lối chơi cực kỳ thuyết phục của một ứng viên cho tấm HCV môn bóng đá nam Asiad 2018. Trong khi đó, U23 Thái Lan xếp thứ 3 chung cuộc ở bảng B do ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U23 Bangladesh bất ngờ đánh bại U23 Qatar bằng bàn thắng duy nhất được thực hiện vào phút bù giờ thứ 3. Với việc chỉ sở hữu vẻn vẹn 2 điểm thì cơ hội để U23 Thái Lan lọt vào nhóm 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất trong 6 bảng đấu là cực thấp.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X