Thứ Tư, 17/04/2024Mới nhất
Zalo

U22 Việt Nam 2-1 U22 Philippines (KT): Thắng ngược, U22 Việt Nam khởi đầu vất vả ở giải U22 ĐNA 2019

Chủ Nhật 17/02/2019 15:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Phải sau khi bất ngờ bị thủng lưới vào đầu hiệp 2, các cầu thủ U22 Việt Nam mới biết giải bài toán ghi bàn sau khi quá phung phí cơ hội ở hiệp 1. Chỉ trong vòng 4 phút, lần lượt hai tiền đạo vào sân thay người Trần Danh Trung và Lê Minh Bình đã lập công để mang về chiến thắng ngược trong trận mở màn giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019.
(ấn Ctrl + F5 để nhận thông tin mới nhất)
Bàn thắng
U22 Việt Nam: Danh Trung (74'); Minh Bình (78')
U22 Philippines: Borlongan (50')

TỔNG HỢP: U22 VIỆT NAM 2-1 U22 PHILIPPINES
U22 Việt Nam bước ra sân vận động National Olympic đối đầu với U22 Philippines với tham vọng giành chiến thắng. Tư tưởng này nhanh chóng được cụ thể hóa bằng thế trận áp đảo. Đội quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn với kỹ chiến thuật vượt trội hoàn toàn U22 Philippines đã chơi bóng nửa sân trong suốt thời gian hiệp 1.

Dẫu vậy thì U22 Việt Nam lại không thể ghi được bàn thắng khi hàng công tỏ ra quá thiếu sắc bén. Có không ít hơn 2 lần thủ thành của U22 Philippines mắc sai lầm cá nhân trong hiệp 1, tuy nhiên Lương Xuân Tú và Trần Bảo Toàn đều không thể thực hiện thành công.
U22 Viet Nam thang nguoc vat va trong tran ra quan giai U22 Dong Nam A 2019
U22 Việt Nam thắng ngược vất vả trong trận ra quân giải U22 Đông Nam Á 2019

Bước sang hiệp 2, U22 Việt Nam vẫn triển khai thế trận như hiệp 1 bằng các đường bóng dài ở hai biên. Tuy nhiên, U22 Philippines đã không chơi yếm thế và chủ động lao lên trong không ít tình huống.

Phút 50, U22 Philippines bất ngờ mở tỷ số từ một tình huống như thế. Hậu vệ U22 Việt Nam phạm lỗi bên ngoài vùng cấm và số 8 Lapas của U22 Philippines tung cú sút phạt hiểm hóc tung lưới Phan Văn Biểu.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn sau đó có những tình huống thay người đáng chú ý khi tung Trần Danh Trung và Lê Minh Bình vào sân. Chính hai cầu thủ này đã có liên tiếp 2 bàn chỉ sau 4 phút từ 74 đến 78 để giúp U22 Việt Nam lội ngược dòng.

Thắng trận 2-1, U22 Việt Nam tạm đứng đầu bảng A tại VCK U22 Đông Nam Á. Ở lượt đấu tới, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ gặp Timor Leste vào lúc 18 giờ 30 ngày 19/2 trên SVĐ National Olympic, Phnom Penh (Campuchia).

DIỄN BIẾN CHÍNH

DANH SÁCH XUẤT PHÁT

U22 Việt Nam: Văn Biểu, Việt Anh, Văn Đạt, Văn Xuân, Tùng Quốc, Hữu Thắng, Thanh Sơn, Bảo Toàn, Thanh Hậu, Xuân Tú, Đức Nam
Trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Philippines U22 Đông nam Á hôm nay hình ảnh
Danh sách xuất phát của hai đội

HIỆP 1

- Trận đấu đã bắt đầu
TRỰC TIẾP U22 Việt Nam 2-1 U22 Philippines (H2) Danh Trung, Minh Bình liên tiếp ghi bàn hình ảnh 6
Các cầu thủ U22 Việt Nam làm lễ chào cờ trước trận đấu

- PHÚT THỨ 5: U22 Việt Nam chủ động triển khai tấn công sau tiếng còi khai cuộc và đang nắm giữ được thế trận song chúng ta chưa có được một cơ hội nào rõ rệt, một phần do chưa quen với mặt sân cỏ nhân tạo.

- PHÚT THỨ 9: CƠ HỘI. Tình huống đầu tiên của trận đấu thuộc về U22 Việt Nam với cú ra chân trong vòng cấm của Hữu Thắng, xuất phát từ một đợt phối hợp tấn công khá ăn ý nhưng thủ môn Philippines đã đổ người tóm gọn trái bóng.
- PHÚT 11: NGUY HIỂM. Lê Văn Xuân, hậu vệ sinh năm 1999 mang áo số 22 của U22 Việt Nam, đã tung ra một cú đặt lòng trong chân phải từ ngoài vòng cấm và thủ môn Asong của U22 Philippines đã phải đẩy bóng ra ngoài.
- PHÚT 17: CƠ HỘI. Sau một màn phối hợp nhỏ bài bản khác, Xuân Tú căng ngang vào trong từ chếch bên góc trái của vòng cấm địa U22 Philippines theo hướng tấn công song hậu vệ đội bạn đã phá được bóng ra.

- PHÚT 18: KHÔNG VÀO. Tình huống cản phá hụt của một hậu vệ Philippines sau quả tạt bên cánh phải đã mang đến cho số 10 Bảo Toàn cơ hội cực kỳ thuận lợi để mở tỷ số song cú ra chân cận thành của tiền vệ sinh năm 2000 đang khoác áo HAGL đã bị thủ môn Asong xuất sắc chặn đứng ngay trên vạch vôi.
- PHÚT 25: U22 Việt Nam vẫn đang hoàn toàn ép sân và nỗ lực triển khai tấn công, khiến U22 Philippines chỉ còn biết chống đỡ, chưa có nổi một màn đáp trả nào. Bên cạnh mặt sân cỏ nhân tạo vốn không quen thì thời tiết nắng nóng cũng là một thách thức không nhỏ với các cầu thủ trẻ Việt Nam.
Le Van Xuan U22 Viet Nam
U22 Việt Nam hoàn toàn ép sân nhưng đã bỏ lỡ một loạt cơ hội ăn bàn

- PHÚT 30: CƠ HỘI. Tiền đạo số 5, Trần Đức Nam vừa có một cú đánh đầu vọt xà ngang cầu môn U22 Philippines. Đức Nam thuộc biên chế Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, thực chất được đổi tên từ CLB Hà Nội B mà mùa trước chơi ở giải hạng Nhất. Đức Nam đã ghi được 7 bàn ở giải hạng Nhất 2018, thành tích cao thứ 2 đội bóng.
- PHÚT 35: ĐÁNG TIẾC. Vẫn từ một quả tạt bên cánh phải, hướng tấn công chủ yếu của U22 Việt Nam từ đầu trận, thủ môn Asong của U22 Philippines phán đoán sai điểm rơi nhưng ở phía sau, Lê Văn Xuân lao vào dứt điểm trượt mục tiêu dù cự ly rất gần.
- PHÚT 41: NGUY HIỂM. Thêm một cơ hội ăn bàn được U22 Việt Nam tạo ra khi từ một tình huống phạt góc, Trần Đức Nam ngả lưng thực hiện cú móc bóng qua đầu ngẫu hứng song một hậu vệ U22 Philippines đã chặn được trước vạch vôi.

- Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0. U22 Việt Nam ép sân từ đầu đến cuối, tạo ra vô số cơ hội ăn bàn song đáng tiếc không một lần thành công.
TRỰC TIẾP U22 Việt Nam 2-1 U22 Philippines (H2) Danh Trung, Minh Bình liên tiếp ghi bàn gỡ hòa hình ảnh 5
Cú móc bóng của Đức Nam (số 5) nhưng bị một hậu vệ Philippines chặn được trước vạch vôi. Ảnh: Trọng Hiếu/Bongda24h.vn

HIỆP 2

- PHÚT 50: CƠ HỘI. Dấu ấn đầu tiên của Phan Thanh Hậu trong trận đấu khi số 17 của HAGL tung ra cú sút chân trái nhưng bóng đi nhẹ và cũng chẳng hiểm nên thủ môn Asong dễ dàng tóm gọn.
- PHÚT 51: U22 PHILIPPINES BẤT NGỜ MỞ TỶ SỐ. Ngay trong cơ hội đầu tiên trong trận đấu, U22 Philippines đã có được bàn thắng từ cú sút phạt đẳng cấp của số 8 Borlongan ở sát vạch 16m50. Thủ môn Văn Biểu đã chạm được tay vào bóng nhưng không thể cứu thua bởi đơn giản cú đá quá hiểm.
- PHÚT 55: Trên đà hưng phấn, U22 Philippines tiếp tục gây sóng gió lên cầu môn Văn Biểu và số 8 Borlongan vừa có một cú sút căng lên trời.

- PHÚT 58: THAY NGƯỜI. U22 Việt Nam có sự điều chỉnh nhân sự để làm mới hàng công khi Trần Danh Trung (Viettel) vào thay Trần Bảo Toàn (HAGL).
U22 Việt Nam 2-1 U22 Philippines (KT) Thắng ngược, U22 Việt Nam khởi đầu vất vả ở giải U22 ĐNA 2019 hình ảnh 2
U22 Việt Nam thẫn thờ sau khi phải nhận bàn thua

- PHÚT 60: NGUY HIỂM. U22 Philippines vừa có một pha uy hiếp, kết thúc bằng cú sút chìm của số 10 De Bruycker nhưng may một hậu vệ áo đỏ đã kịp lăn xả cản phá.

- PHÚT 64: THAY NGƯỜI. U22 Việt Nam có sự điều chỉnh nhân sự thứ 2 và tất nhiên vẫn trên hàng công khi Lê Minh Bình (HAGL) thay Trần Đức Nam (Hà Tĩnh).
U22 Việt Nam 2-1 U22 Philippines (KT) Thắng ngược, U22 Việt Nam khởi đầu vất vả ở giải U22 ĐNA 2019 hình ảnh 3
U22 Việt Nam thất vọng sau một cơ hội bị bỏ lỡ

- PHÚT 65: KHÔNG VÀO. Suýt chút nữa U22 Việt Nam có bàn gỡ khi thủ môn Asong ra vào thiếu hợp lý, mở ra cơ hội cho Lê Minh Bình vừa vào sân thực hiện cú dứt điểm qua người đầy kỹ thuật. Trái bong từ từ lăn về phía cầu môn đã bỏ trống nhưng tiếc thay cuối cùng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.
- PHÚT 68: KHÔNG VÀO!!! Phan Thanh Hậu có pha đi bóng kỹ thuật bên cánh trái trước khi dứt điểm bằng chân phải dẫ vậy thì thủ môn Philippines đã chơi tỉnh táo. Hàng phòng ngự dày đặc của đội bóng áo trắng cũng ngăn cản tối đa những pha bóng bật ra.
U22 Việt Nam 2-1 U22 Philippines (KT) Thắng ngược, U22 Việt Nam khởi đầu vất vả ở giải U22 ĐNA 2019 hình ảnh 4
Danh Trung ăn mừng sau khi ghi bàn gỡ hòa cho U22 Việt Nam

- PHÚT 74: U22 VIỆT NAM GỠ HÒA 1-1. Rốt cục, chúng ta cũng đã có bàn thắng. Tiền đạo Trần Danh Trung được vào sân thay người đã không phụ lại sự tin tưởng của HLV Quốc Tuấn khi đem về bàn gỡ hòa quý giá cho  U22 Việt Nam với cú đệm lòng chuẩn xác sau pha căng ngang ra phía sau của Văn Xuân.
- PHÚT 75: BÓNG TRÚNG XÀ NGANG. Với sự tự tin trở lại và tâm lý được giải tỏa, U22 Việt Nam trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Phan Thanh Hậu vừa có cú sút xa đẹp mắt và chỉ có xà ngang mới cứu cho U22 Philippines khỏi bàn thua mười mươi.
- PHÚT 78: U22 VIỆT NAM NÂNG TỶ SỐ LÊN 2-1. Sau Danh Trung, đến lượt Lê Minh Bình ghi bàn sau khi được vào sân. Từ quả đá phạt góc, bóng tìm đến đúng vị trí của cầu thủ HAGL và Minh Bình đã có pha dứt điểm kỹ thuật làm tung lưới U22 Philippines ở cự ly gần.
- PHÚT 84: U22 Việt Nam vẫn duy trì nhịp độ tấn công mạnh sau khi vươn lên thắng ngược trong vòng 4 phút. Thầy trò HLV Quốc Tuấn rất muốn ghi thêm bàn để củng cố chiến thắng.
U22 Việt Nam 2-1 U22 Philippines (KT) Thắng ngược, U22 Việt Nam khởi đầu vất vả ở giải U22 ĐNA 2019 hình ảnh 5
 

- PHÚT 87: CƠ HỘI. Một cú sút từ xa được một cầu thủ U22 Việt Nam tung ra, bóng đi lập bập song lại đúng vào vị trí của thủ môn Asong nên bị tóm gọn dễ dàng.
- Trận đấu khép lại sau tình huống thủ môn Văn Biểu bắt rất dính quả đá phạt góc của U22 Philippines. Vậy là, U22 Việt Nam đã có trận ra quân giải U22 Đông Nam Á 2019 vất vả hơn dự kiến khi chỉ thắng ngược sát nút. Dù sao "đầu xuôi thì đuôi mới lọt" và chiến thắng này chắc chắn sẽ mang đến cho thầy trò HLV Quốc Tuấn những bài học quý giá để chơi ngày một tốt hơn trong những trận sắp tới.

Hình ảnh các CĐV Việt Nam trên khán đài SVĐ quốc gia Campuchia (Trọng Hiếu - Từ Phnom Penh)
TRỰC TIẾP U22 Việt Nam 2-1 U22 Philippines (H2) Danh Trung, Minh Bình liên tiếp ghi bàn gỡ hòa hình ảnh 7
Đã có khá đông người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Campuchia đến sân để cổ vũ U22 Việt Nam
TRỰC TIẾP U22 Việt Nam 2-1 U22 Philippines (H2) Danh Trung, Minh Bình liên tiếp ghi bàn gỡ hòa hình ảnh 7
Trong đó có cả Đại sứ Việt Nam tại Campuchia, Vũ Quang Minh (trái)
TRỰC TIẾP U22 Việt Nam 2-1 U22 Philippines (H2) Danh Trung, Minh Bình liên tiếp ghi bàn gỡ hòa hình ảnh 7
Những CĐV nhí của Việt Nam
TRỰC TIẾP U22 Việt Nam 2-1 U22 Philippines (H2) Danh Trung, Minh Bình liên tiếp ghi bàn gỡ hòa hình ảnh 7
Việt Nam đá ở đâu, ở đó có CĐV nước nhà
TRỰC TIẾP U22 Việt Nam 2-1 U22 Philippines (H2) Danh Trung, Minh Bình liên tiếp ghi bàn gỡ hòa hình ảnh 7
 
TRỰC TIẾP U22 Việt Nam 2-1 U22 Philippines (H2) Danh Trung, Minh Bình liên tiếp ghi bàn gỡ hòa hình ảnh 7
 
TRỰC TIẾP U22 Việt Nam 2-1 U22 Philippines (H2) Danh Trung, Minh Bình liên tiếp ghi bàn gỡ hòa hình ảnh 7
 


U22 Philippines rất đáng ngại

Đối thủ của U22 Việt Nam vào chiều nay là U22 Philippines không có sự chuẩn bị tốt cho giải U22 Đông Nam Á. Theo trợ lý Anto Gonzales, đội chỉ có 2 tuần tập trung chuẩn bị cho giải đấu. Về lực lượng, phần lớn các tuyển thủ U22 Philippines tham dự giải trưởng thành từ các trường Đại học của nước này và chỉ một số ít đang thi đấu cho vài đội thuộc giải VĐQG Phillippines.

Dẫu vậy trong đội hình của U22 Philippines vẫn có một gương mặt rất nổi bật. Đó là tiền đạo Troy Limbo. Cầu thủ 21 tuổi này đã ký hợp đồng chuyên nghiệp và thi đấu cho CLB Sunderland Ryhope thuôc hạng 9 trong hệ thống giải chuyên nghiệp của Anh.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn quyết thắng

Ở buổi họp báo trước thềm giải U22 Đông Nam Á, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã tự tin chia sẻ về động lực của ĐT U22 Việt Nam:  “Tôi cảm thấy rất hào hứng khi chuẩn vị bước vào giải đấu. Dù U22 Việt Nam không thể mang đến giải đội hình tốt nhất nhưng đây cũng sẽ là cơ hội để các cầu thủ khác phát huy khả năng của mình. Chúng tôi sẽ tập trung cao độ để giải quyết từng trận đấu một và qua đó giành chiến thắng. Lúc này đội đã có sự sẵn sàng tuyệt đối để hướng đến trận đấu đầu tiên.”

U22 Philippines gọi 3 cầu thủ từ nước ngoài đấu với Việt Nam

Để chuẩn bị cho giải đấu diễn ra tại Campuchia, huấn luyện viên Salvador Salvacion đã gút danh sách 23 cầu thủ tham dự, trong số này có 3 cái tên đang sống và thi đấu ở nước ngoài như Hong Kong (Trung Quốc), Mỹ và Anh.

Đội hình của HLV Salvador Salvacion cũng chính là thành phần nòng cốt cho chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2020 sắp diễn ra ở Malaysia. Đồng thời, đây cũng là lứa cầu thủ được quy hoạch cho SEA Games 30 vào cuối năm nay trên sân nhà Manila, Philippines.

“Tôi muốn các cầu thủ thể hiện hết khả năng tiềm ẩn ở giải đấu này. U22 Đông Nam Á nằm trong kế hoạch chuẩn bị của chúng tôi cho SEA Games sắp tới. Mong là may mắn đồng hành cùng U22 Philippines”, HLV Salvacion nói với Liên đoàn bóng đá nước nhà.

Danh sách U22 Việt Nam dự giải U22 Đông Nam Á 2019
Thủ môn (3): Y Eli Nie, Dương Tùng Lâm, Phan Văn Biểu
Hậu vệ (8): Ngô Tùng Quốc, Trương Dũ Đạt, Nguyễn Văn Đạt, Dụng Quang Nho, Nguyễn Văn Hạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hùng Thiện Đức, Lê Văn Xuân
Tiền vệ (7): Bùi Tiến Dụng, Trần Bảo Toàn, Tống Anh Tỷ, Lương Hoàng Nam, Nguyễn Hữu Thắng, Phan Thanh Hậu, Nguyễn Hoàng Duy.
Tiền đạo (5): Trần Đức Nam, Trần Danh Trung, Trần Thanh Sơn, Lê Xuân Tú, Lê Minh Bình

Danh sách U22 Philippines tham dự giải U22 Đông Nam Á 2019
Thủ môn: Alexandre Arcilla, Michael Asong, Kenry Balobo
Hậu vệ: Jose Clarino, William Grierson, Banjo Mahinay, James Mansueto, Ray Sancangco, Lawrence Baguio, Dean Ebarle, Jordan Jarvis, Winces Balbino
Tiền vệ: Earl Laguerta, Daniel Saavedra, Christian Lapas, Mark Winhoffer, Dylan de Bruycker, Jeremiah Borlongan, Jumbel Guinabang, Kyle Magdato, Vincent Lovitos
Tiền đạo: Troy Limbo, Rico Andes.
 
 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X