Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

U22 Việt Nam 1-2 U22 Hàn Quốc (KT): Dù thua nhưng vẫn có vé dự VCK

Chủ Nhật 23/07/2017 16:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thầy trò HLV Hữu Thắng đã chơi một trận không tệ trước đối thủ mạnh nhất bảng và còn đang là đương kim á quân U23 châu Á. Thậm chí nếu tận dụng cơ hội tốt hơn thì chúng ta lẽ ra đã không bại trận. Dẫu vậy với việc chỉ thua tối thiểu, U22 Việt Nam vẫn chính thức có vé tham dự VCK dưới tư cách 1/6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

TỔNG HỢP U22 VIỆT NAM 1-2 U22 HÀN QUỐC

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC BẢNG I VÒNG LOẠI U23 CHÂU Á 2018

U22 Hàn Quốc 10-0 U22 Macau
U22 Việt Nam 4-0 U22 Timor-Leste
U22 Hàn Quốc 0-0 U22 Timor-Leste
U22 Việt Nam 8-1 U22 Macau
U22 Macau 1-7 U22 Timor-Leste
U22 Việt Nam 1-2 U22 Hàn Quốc

TTĐội bóngTrậnTHBBTBBHSĐiểm
1U22 Hàn Quốc3210121117
2U22 Việt Nam3201133106
3U22 Timor Leste31117524
4U22 Macau3003225-230

 

HIỆP 2

- Hai bên giữ nguyên đội hình thi đấu như hiệp 1 và chưa có sự điều chỉnh nào.

- PHÚT 48: Từ đầu hiệp 2, có lẽ do chỉ đạo của HLV Hữu Thắng mà U22 Việt Nam dồn lên khá mạnh, chủ động dồn ép đối thủ được đánh giá cao hơn tuy nhiên chúng ta chưa có được một cơ hội thật sự nào.

- PHÚT 54: U22 Việt Nam vẫn duy trì áp lực tấn công mạnh song chưa thể có được sự đột biến, sáng tạo trong các tình huống cuối cùng để có thể tìm đường vào cầu môn. HLV Hữu Thắng cũng có sự điều chỉnh nhân sự khi trung vệ Văn Khánh vào thay tiền vệ Tuấn Anh. Như vậy, Đỗ Duy Mạnh sẽ trở về hàng tiền vệ trong vai trò cầu thủ đánh chặn, nhằm làm tăng khả nănh phòng ngự, tranh chấp bóng của tuyến giữa U22 Việt Nam.

- PHÚT 60: U22 Hàn Quốc được hưởng quả sút phạt ở cự ly khoảng 30m và cầu thủ mở tỷ số, Lee Sang-heon tung ra cú nã rocket và thủ môn Bùi Tiến Dũng đã chơi tập trung để bay người cứu thua cho U22 Việt Nam.
- PHÚT 62: Xuân Trường có pha kiến tạo sở trường cho Văn Thanh nhưng ý đồ căng ngang của hậu vệ phải HAGL đã bị một cầu thủ đội bạn chặn được.

- PHÚT 66: U22 Việt Nam được hưởng cú sút phạt bên cánh phải, rất thuận lợi cho những kèo trái như Quang Hải và tất nhiên tiền vệ của CLB Hà Nội đã thực hiện cú sút thẳng về phía cầu môn. Bóng đi liệng nhằm vào góc cao và nếu bay thấp một chút thì khả năng đã có bàn thắng cho chúng ta.
- PHÚT 71: Chút nữa Công Phượng lần thứ 2 mang về niềm vui cho hàng triệu CĐV bóng đá nước Anh khi anh xử lý rồi dứt điểm khá tốt song thủ môn U22 Hàn Quốc đã đổ người bắt được bóng.
- PHÚT 73: QUÁ ĐÁNG TIẾC. Tiền đạo Hồ Tuấn Tài vào sân thay người được trao cơ hội cực kỳ thuận lợi để gỡ hòa song với góc sút rất rộng và cầu môn phía trước chỉ còn mỗi thủ thành U22 Hàn Quốc thì tiền đạo của SLNA này lại dứt điểm ra ngoài.
- PHÚT 81: Công Phượng đón hụt bóng sau quả chuyền bổng vào vòng cấm địa đối phương. Nếu anh chạm thành công thì nhiều khả năng sẽ có bàn thắng cho U22 Việt Nam vì cự ly gần và chính diện với cầu môn.

- PHÚT 86: Số 14 của U22 Hàn Quốc mới vào sân đã có pha dứt điểm chìm chệch cột dọc trong gang tấc

- Trận đấu đã khép lại với chiến thắng thuộc về U22 Hàn Quốc. Như vậy, các cầu thủ trẻ xứ Nhân sâm đã giành vé tham dự VCK với tư cách nhất bảng I. Trong khi đó, U22 Việt Nam dù bại trận và phải xếp thứ 2 bảng I song chúng ta vẫn được tham dự VCK U23 châu Á 2018 diễn ra tại Trung Quốc với tư cách 1/6 đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất.

HIỆP 1

- Trận đấu đã bắt đầu. Trận này, U22 Việt Nam mặc áo trắng chứ không phải áo đỏ truyền thống bởi đây cũng là màu áo đặc trưng của U22 Hàn Quốc và trận này họ được chọn màu áo. Dẫu sao, áo trắng lại thường mang lại may mắn cho chúng ta.

- PHÚT 4: Không nằm ngoài dự đoán, U22 Hàn Quốc buộc phải dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc bởi nếu không thắng, họ gần như chắc chắn sẽ bị loại, không thể giành vé tham dự VCK dù đang là đương kim á quân U23 châu Á. Trong khi đó, U22 Việt Nam của chúng ta đang phòng ngự rất chủ động và tập trung.

- PHÚT 8: Dù vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng song U22 Hàn Quốc chưa có được pha tấn công nào ra hồn.

- PHÚT 10: CƠ HỘI ĐẦU TIÊN. Chính U22 Việt Nam mới là đội sở hữu tình huống nguy hiểm đầu tiên khi sau một đợt tấn công, hậu vệ phải Vũ Văn Thanh tung ra cú đá trái phá và thủ thành Song Bum-keun đã phải trổ tài cứu thua cho U22 Hàn Quốc.
- PHÚT 14: U22 Việt Nam đang chơi rất hay, đúng ý đồ mà HLV Hữu Thắng vạch ra (phòng ngự - phản công) đem lại sự phấn khích lớn cho hàng chục nghìn CĐV nhà có mặt trên khán đài.

- PHÚT 18: CƠ HỘI. U22 Việt Nam lại có một tình huống uy hiếp khi Tuấn Anh chuyền xuống cho Hà Đức Chinh và tiền đạo U20 Việt Nam tham dự FIFA U20 World Cup vừa rồi sau khi ngoặt bóng loại bỏ cầu thủ đối phương đã vung chân sút chìm song bóng đi nhẹ và cũng chẳng hiểm nên bị thủ môn đội bạn ôm gọn dễ dàng.


- PHÚT 19: U22 VIỆT NAM THỦNG LƯỚI. Chơi hay từ đầu trận song rốt cục, chúng ta lại bị dẫn trước. Thủ môn Bùi Tiến Dũng không chặn được một quả đá phạt của đội bạn, để cho Lee Sang-heon dễ dàng đệm bóng tung lưới trống. Quá đáng tiếc.
- PHÚT 25: Bàn thua đã ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần của U22 Việt Nam nhưng hy vọng tình trạng đó không kéo dài lâu. Văn Thanh vừa có pha căng ngang hết sức nguy hiểm vào trong vòng cấm địa từ cánh phải nhưng cả Đức Chinh lẫn Công Phượng không thể đón được bóng.

- PHÚT 26: Tiền đạo Văn Toàn hơi vội vàng chọn giải pháp dứt điểm sau đường chuyền đẹp của Văn Hậu và lại cộng thêm anh hơi bị trượt trụ, dẫn đến cú sút không được như ý. Sau đó, đội bạn có pha đáp trả, may là cú kết thúc của Kim Jin-ya không thể làm khó thủ môn Tiến Dũng.
- PHÚT 33: CÔNG PHƯỢNG TỎA SÁNG. U22 Việt Nam xuất sắc tìm được bàn gỡ nhờ Công Phượng, ngôi sao trẻ được chờ đợi nhất bóng đá Việt Nam và đã chơi cực hay ở vòng loại U23 châu Á 2018. Có bóng bên cánh trái, tiền đạo của HAGL tự tin dẫn vài nhịp vào phía trong dù bị vây quanh bởi đối phương. Khi thời cơ đến, chân sút xứ Nghệ co chân sút đẹp mắt, đánh bại thủ môn U22 Hàn Quốc.
- PHÚT 38: Sau cú đánh đầu về cho thủ môn của trung vệ U22 Hàn Quốc, tiền đạo Hà Đức Chinh băng xuống, nhưng đáng tiếc không thể có được pha dứt điểm về phía khung thành thủ môn Bum Keun.

- PHÚT 41: U22 VIỆT NAM 1-2 U22 HÀN QUỐC. Khi mà trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng đang phải điều trị chấn thương bên ngoài đường pitch thì chúng ta đã bị thủng lưới sau cú dứt điểm của Hwang In-beom.

- Hiệp 1 khép lại với phần thắng 2-1 thuộc về U22 Hàn Quốc. U22 Việt Nam đã chơi không tệ và xuất sắc gỡ hòa sau màn solo của Công Phượng song khi mà chúng ta chơi thiếu người thì lại bị thủng lưới. Thật là một kết quả đáng tiếc và hơi thiếu may mắn.

- Huấn luyện viên Hữu Thắng quyết định điều chỉnh đội hình xuất phát so với hai trận trước thắng U22 Đông Timor (4-0) và U22 Macau (8-1). Ông bất ngờ kéo Duy Mạnh xuống đá cặp trung vệ cùng Tiến Dũng. Ở hàng tiền vệ, Xuân Trường chơi bên cạnh Tuấn Anh. Sau 2 trận thể hiện phong độ tốt, Quang Hải đá thay vị trí của Hồng Duy bên cánh trái.

- ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
U22 Việt Nam: Tiến Dũng, Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải, Công Phượng, Đức Chinh.
U22 Hàn Quốc: Song Bum-keun, Yoon Jong-gyu, Lee Sang-min, Jeong Tae-wook, Doo Hyeon-seok, Park Jae-woo, Lee Jin-hyun, Hwang In-beom, Kim Jin-ya, Lee Sang-heon, Cho Young-wook.
U22 Viet Nam 1-2 U22 Han Quoc (KT) Du thua nhung van co ve du VCK hinh anh
Đội hình xuất phát U22 Việt Nam


Xếp hạng tại bảng I sau 2 lượt trận

TTĐội bóngTrậnTHBBTBBHSĐiểm
1U23 Việt Nam2200121116
2U23 Hàn Quốc2110100104
3U23 Timor Leste201104-41
4U23 Macau2002118-170

Trực Tiếp (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X