Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Bốc thăm VCK U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam cùng bảng Hàn Quốc, Australia vs Syria

Thứ Ba 24/10/2017 10:26(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tại lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2018 diễn ra ở thành phố Thường Châu (Trung Quốc) lúc 15h30, lá thăm đưa U23 Việt Nam vào bảng D cùng Syria, Australia và Hàn Quốc.

KẾT QUẢ BỐC THĂM

BẢNG A: Trung Quốc - Qatar - Uzbekistan - Oman
BẢNG B: Nhật Bản - Triều Tiên - Thái Lan - Palestine
BẢNG C: Iraq - Jordan - Saudi Arabia - Malaysia
BẢNG D: Hàn Quốc - Australia - Syria - Việt Nam

Chiều ngày 24/10, LĐBĐ châu Á đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng tại VCK U23 châu Á 2018. Với thành tích là một trong số những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, ĐT U23 Việt Nam tiếp tục giành quyền tham dự. Sau thành tích không mấy ấn tượng khi bị loại ngay từ vòng bảng của VCK U23 châu Á được tổ chức vào năm ngoái, ĐT U23 Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm hạt giống cuối, cùng với các đội Oman, Palestine và Malaysia.

Nằm ở nhóm hạt giống thứ 4, không ngạc nhiên khi U23 Việt Nam sẽ đối mặt với 3 đối thủ rất mạnh ở giải đấu sắp tới. Theo kết quả bốc thăm vừa diễn ra, đoàn quân áo đỏ nằm ở bảng D và sẽ đối đầu với các đối thủ rất mạnh là Đương kim á quân U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria.

Ket qua boc tham chia bang vong chung ket U23 chau A 2018.
Kết quả bốc thăm chia bảng vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Ở VCK U23 châu Á 2016, U23 Hàn Quốc đã vào tới trận chung kết, và chỉ chịu dừng bước trước ĐKVĐ Nhật Bản với tỷ số 2-3. Ở trận đấu đó, đội bóng xứ Kim chi đã vượt lên dẫn trước đối thủ 2-0 sau các pha lập công của Kwon Chang-Hoon và Jin Sung-Wook. Tuy nhiên, những sai lầm liên tiếp trong hiệp 2 đã khiến họ để mất chức vô địch vào tay đối thủ láng giềng Nhật Bản.

Trong khi đó ở giải đấu năm ngoái, U23 Úc và U23 Syria đều không vượt qua vòng bảng như Việt Nam. Tuy nhiên người Úc đã đánh bại thầy trò Toshiya Miura với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Donachie (phút thứ 2) và Maclaren (phút 61). Nhìn chung U23 Úc và Syria đều là những đối thủ đáng gờm mà thầy trò Park Hang Seo sẽ phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho các trận đấu tới.

Giải vô địch U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 9 tới 27/1/2018. Đội bóng đang giữ chức vô địch là U23 Nhật Bản. Đây cũng là lần thứ 3 VCK U23 châu Á  được tổ chức. Ở lần tổ chức đầu tiên diễn ra vào năm 2013, U23 Iraq đã lên ngôi vô địch sau thắng lợi 1-0 trước Arab Xê-út.

Tổng Hợp (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X