Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Bốc thăm VCK U23 Châu Á 2020: U23 Việt Nam rơi vào bảng D dễ thở nhất

Thứ Năm 26/09/2019 15:49(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Theo kết quả bốc thăm vòng bảng VCK U23 châu Á 2020 vừa được AFC tiến hành thì U23 Việt Nam đã rơi vào bảng D được đánh giá nhẹ nhàng nhất cùng U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE.
KẾT QUẢ BỐC THĂM VÒNG BẢNG U23 CHÂU Á 2020

Bảng A: U23 Thái Lan - U23 Iraq - U23 Australia - U23 Bahrain
Bảng B: U23 Qatar - U23 Nhật Bản - U23 Saudi Arabia - U23 U23 Syria
Bảng C: U23 Uzbekistan - U23 Hàn Quốc - U23 Trung Quốc - U23 Iran
Bảng D: U23 Việt Nam - U23 Triều Tiên - U23 Jordan - U23 UAE
Ket qua boc tham VCK U23 chau A 2020. Anh: Bongda24h/Tren duong Pitch
Kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: Bongda24h/Trên đường Pitch

Cách đây ít giờ, tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), LĐBĐ châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020. Lá thăm may mắn đã đưa U23 Việt Nam vào bảng D cùng với 3 đối thủ khác là Triều Tiên, Jordan và UAE. Bảng đấu này sẽ diễn ra tại Buriram, thành phố nằm ở miền Trung Thái Lan sở hữu đội bóng Buriram mà tiền vệ Xuân Trường từng khoác áo. Ngoài ra, Buriram chính là địa điểm tổ chức King's Cup 2019 mùa hè vừa rồi mà ĐTQG Việt Nam đã thắng chủ nhà Thái Lan 1-0.

Đây được đánh giá là bảng đấu dễ thở nhất với U23 Việt Nam bởi thầy trò Park Hang-Seo đã tránh được 3 đối thủ mạnh của nhóm hạt giống số 2 là Iraq, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thay vào đó, U23 Việt Nam chỉ phải gặp Triều Tiên, đội bóng không được đánh giá cao ở nhóm 2.

Tương tự, U23 Việt Nam cũng tránh được 2 đối thủ mạnh ở nhóm hạt giống số 3 là Australia và Saudi Arabia. So với 2 đội bóng này, Jordan được xem là đối thủ "mềm" hơn rất nhiều. Đối thủ còn lại của thầy trò Park Hang-Seo là UAE, đội bóng có thành tích tốt nhất là vào tứ kết (năm 2013 và 2016).

Ở VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-Seo đã tạo nên kì tích với ngôi vị Á quân. Vì vậy, ở VCK U23 châu Á 2020, NHM bóng đá Việt Nam kì vọng thầy trò Park Hang-Seo sẽ tiếp tục tạo nên bất ngờ.

Đáng chú ý, 3 đội bóng xuất sắc nhất của VCK U23 châu Á 2020 (vô địch, á quân và thứ 3) không bao gồm U23 Nhật Bản (vì là nước chủ nhà Olympic 2020 nên nghiễm nhiên có một suất) sẽ được tham dự môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020. Điều đó cũng đồng nghĩa để có cơ hội dự thế vận hội, U23 Việt Nam ít nhất phải vào tới bán kết.

Theo lịch, VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8-26/1/2020 tại Thái Lan. Sẽ có 4 SVĐ đăng cai giải đấu này là Chang Arena (Buriram), Rajamangala (Bangkok), Thammasat (Pathum Thani) và Tinsulanonda (Songkhla). Như vậy nếu U23 Việt Nam vào đến bán kết thì các cầu thủ sẽ phải đá đúng dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý.
Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng CK U23 Châu Á 2020
Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 được Bongda24h cập nhật LTĐ chi tiết thông tin ngày giờ các trận đấu của ĐT Việt Nam tại giải 2020...

DIỄN BIẾN CHÍNH

- 15h00: Buổi lễ bốc thăm chính thức bắt đầu. Đầu tiên nước chủ nhà VCK U23 châu Á 2020, Thái Lan có màn múa mang đậm bản sắc để chào mừng quan khách. Điều hành buổi lễ bốc thăm là ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và hiện là Trưởng ban tổ chức thi đấu của AFC.

- 15h03: Tiếp theo là một đoạn clip ngắn giới thiệu 16 đội tham dự VCK U23 châu Á 2020. Sau đó, ông Trần Quốc Tuấn lên phát biểu về giải đấu và lễ bốc thăm: "Đây là giải đấu rất quan trọng trong hệ thống của AFC. Đây cũng là giải đấu chọn ra các đại diện ưu tú của châu Á dự Olympic Tokyo 2020 cùng chủ nhà Nhật Bản. Những cầu thủ trẻ của tham dự giải đấu năm nay cũng là nòng cốt của các đội tuyển trên toàn châu Á".

- 15h20: Phần chính của buổi bốc thăm chính thức được bắt đầu. Quy tắc bốc thăm
- 16 đội tuyển tham dự VCK U23 châu Á được chia làm 4 nhóm hạt giống.
- U23 Việt Nam đang là đương kim á quân nằm ở nhóm hạt giống số một. Thái Lan với tư cách chủ nhà cũng nằm ở nhóm hạt giống này.
- Thứ tự bốc thăm sẽ từ nhóm hạt giống 4,3,2,1. Chủ nhà Thái Lan mặc định nằm ở bảng A (vị trí A1)
Cac nhom hat giong cua boc tham U23 chau A 2020
Các nhóm hạt giống của bốc thăm U23 châu Á 2020

- Theo thứ tự, các đội ở nhóm 4 sẽ được bốc thăm đầu tiên. U23 Bahrain rơi vào bảng A cùng U23 Thái Lan. Lần lượt U23 Syria (bảng B), U23 Iran (bảng C), U23 UAE (bảng D).  Sau đó đến nhóm 3 và nhóm 2. Tính cho đến lúc các đội nhóm 1 được bốc thì bảng D với U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE được xem là dễ thở nhất.

Cuối cùng, cầu được ước thấy U23 Việt Nam đã rơi vào bảng đấu này. Đây có thể xem là điều may mắn với thầy trò HLV Park Hang Seo bởi 3 đối thủ trong bảng không nằm trong nhóm hàng đầu khu vực (gồm U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản, U23 Iran) nên chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến một tấm vé vào tứ kết.

Báo Hàn Quốc muốn đội nhà cùng bảng với Việt Nam và Trung Quốc

Theo Han Kyung, HLV đội tuyển U23 Hàn Quốc Kim Hak-bum từng phát biểu trong một cuộc phỏng vấn: "Nếu chúng tôi nằm chung bảng với Việt Nam hoặc Trung Quốc, sẽ có rất nhiều điều thú vị xảy ra". Tuy nhiên báo giới nước này mong muốn ba đội đều chung một bảng đấu.

Tờ Chosun mở đầu bài viết: "Có khả năng HLV Kim Hak-bum sẽ đối mặt với Park Hang-seo tại vòng bảng U23 châu Á vào tháng 1/2020 ở Thái Lan".

"Theo cách chia bảng, 16 đội tham dự được chia thành 4 bảng. Trường hợp để HLV Kim đối đầu với Park Hang-seo là không thể loại trừ. Đây cũng là cuộc chiến để giành vé tham dự Olympic Tokyo", Chosun nhận định.
Bốc thăm VCK U23 Châu Á 2020 U23 Việt Nam rơi vào bảng D dễ thở nhất hình ảnh 2
Quang cảnh nơi diễn ra lễ bốc thăm

Thái Lan sẽ dùng VAR ở giải U23 châu Á 2020

FIFA và IFAB đã đồng ý cho Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) ứng dụng công nghệ VAR ở vòng chung kết U23 châu Á và giải vô địch quốc gia Thai League. Thái Lan sẽ đăng cai vòng chung kết U23 châu Á 2020 được tổ chức từ ngày 8/1 đến ngày 29/1 tại Bangkok. Nước chủ nhà đã được thông qua việc dùng công nghệ VAR để hỗ trợ trọng tài.

Giám đốc phát triển và cấp phép CLB của FAT Benjamin Tan cho biết: "FIFA và IFAB đã đồng ý cho phép Thái Lan dùng VAR. Sẽ có những người không thích và thích đưa VAR vào bóng đá, chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể".
TRỰC TIẾP Bốc thăm VCK U23 Châu Á 2020 Hồi hộp chờ lá thăm của U23 Việt Nam hình ảnh 2
HLV Park Hang Seo

HLV Park: 'Á quân U23 Việt Nam chưa phải đội mạnh ở châu Á'

Trước lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020, HLV Park Hang-seo khiêm tốn khi nói về sức mạnh của đương kim á quân U23 Việt Nam: “Việt Nam là á quân trong giải đấu lần trước nhưng vẫn chưa phải đội bóng mạnh ở châu Á. So với Hàn Quốc, thực lực tuyển Việt Nam thấp hơn rõ ràng. Ông Kim Hak-bum (HLV U23 Hàn Quốc - PV) nói viễn cảnh ấy sẽ rất thú vị, nhưng tôi thì không muốn gặp Hàn Quốc chút nào”

Hành trình giành vé dự VCK U23 Châu Á 2020 của U23 Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X