Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Bốc thăm AFF Cup 2020: Việt Nam tái ngộ Malaysia và Indonesia

Thứ Ba 21/09/2021 14:30(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tại buổi lễ bốc thăm AFF Cup 2020 diễn ra chiều 21/9, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vào bảng B với sự góp mặt của Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào.
Bốc thăm AFF Cup 2020
Trực tiếp bốc thăm AFF Cup 2020 lúc 14h00 ngày hôm nay 21/9
 

KẾT QUẢ BỐC THĂM AFF CUP 2020


BẢNG A: Thái Lan - Myanmar - Philippines - Singapore - Timor Leste/Brunei

BẢNG B: Việt Nam - Malaysia - Indonesia - Campuchia - Lào
Các bảng đấu tại AFF Cup 2020
Các bảng đấu tại AFF Cup 2020

Lá phiếu bốc thăm ở lượt cuối cùng đưa tuyển Việt Nam vào bảng đấu đầy duyên nợ. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tái đấu Malaysia và Indonesia ngay sau khi chạm mặt ở loạt trận vòng loại hai World Cup 2022. Trong khi đó, Campuchia và Lào từng nằm chung bảng tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018.

Tuyển Thái Lan, hạt giống số 1 còn lại, rơi vào bảng A với các đối thủ Myanmar, Philippines, Singapore và Timor-Leste/Brunei. Về tương quan lực lượng, bảng đấu của Thái Lan được đánh giá nhẹ ký hơn tuyển Việt Nam.

Buổi bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 diễn ra tại Singapore. Lúc này, ban tổ chức chưa chốt địa điểm đăng cai AFF Cup 2020. Với tình hình hiện tại, nhiều khả năng AFF Cup phải tổ chức tập trung ở một quốc gia để đảm bảo điều kiện thi đấu.

Tuyển Việt Nam sẽ bước vào AFF Cup 2020 với tư cách là nhà đương kim vô địch. Ba năm trước, thầy trò HLV Park Hang-seo đánh bại Malaysia với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận để giành chức vô địch.
AFF Cup 2018
 
Ban tổ chức thực hiện một số điều chỉnh cho AFF Cup 2020 khi cho phép các đội tuyển tăng danh sách triệu tập sơ bộ từ 50 lên 70 cầu thủ. Danh sách đăng ký dự AFF Cup 2020 tăng từ 23 lên 30 cầu thủ. Danh sách đăng ký cho mỗi trận tăng từ 20 lên 23 cầu thủ.

Tuyển Việt Nam sẽ khó khăn khi là đội tuyển duy nhất ở Đông Nam Á phải căng sức cho 2 đấu trường vòng loại ba World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Nhưng bù lại, thầy trò HLV Park sẽ có giai đoạn chuẩn bị xuyên suốt cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Đặng Văng Lâm, Đỗ Hùng Dũng chắc chắn vắng mặt ở AFF Cup 2020. Các trụ cột Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng đang chạy đua thời gian để kịp trở lại dự AFF Cup 2020 vào tháng 12 năm nay.

DIỄN BIẾN LỄ BỐC THĂM


- Với việc Malaysia (nhóm 2) rơi vào bảng B thì có vẻ bảng này sẽ khó hơn bảng còn lại vì đã có Indonesia cũng rất mạnh mà chỉ có 2 đội giành quyền đi tiếp. Cuối cùng khi hai lá thăm của nhóm 1 được bốc thì tuyển Việt Nam đã trở thành đội cỏn lại của bảng B. Như vậy, thầy trò HLV Park Hang Seo sớm hội ngộ Malaysia vs Indonesia, hai đội mà chúng ta đã gặp ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vừa rồi. Ngoài ra, Việt Nam đã đánh bại Malaysia ở chung kết AFF Cup 2018.

- Philippines, đội tuyển lớn mạnh những năm qua nhờ chính sách nhập tịch, nằm chung bảng A với Singapore. Còn Indonesia, đội về nhì nhiều lần nhất ở AFF Cup (5), sẽ ở bảng B cùng Campuchia và Lào.

- Singapore, đội tuyển 4 lần vô địch AFF Cup, đã nằm ở bảng A cùng đội thắng ở cặp playoff Timor Leste/Brunei còn Campuchia ở bảng B đã có tuyển Lào.

- Các đội sẽ được bốc lần lượt từ nhóm 5 đến nhóm 1 nên tuyển Việt Nam phải đến phút cuối mới biết mình rơi vào bảng nào do nằm ở nhóm 1 cùng Thái Lan.

- Chủ tịch AFF, ông Khiev Sameth, phát biểu: "AFF Cup 2020 là sự kiện đặc biệt cho tất cả. Đây là lúc chúng ta vượt qua đại dịch Covid-19, đồng thời mang tới cho các khán giả những màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ. Chúng ta sẽ cống hiến những trận đấu hay, nhưng phải đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ cùng những người góp mặt. AFF đang bàn bạc để quyết định địa điểm tổ chức trung lập giải đấu. Tuyển Việt Nam, nhà vô địch AFF Cup 2018 sẽ nỗ lực bảo vệ danh hiệu trước sự cạnh tranh của các đối thủ", ông Sameth nhấn mạnh.

- 14h00: Buổi lễ bốc thăm AFF Cup 2020 theo hình thức trực tuyến đã chính thức bắt đầu. Chủ tịch AFF, Khiev Sameth phát biểu khai mạc buổi lễ. Ông gửi lời cảm ơn các nhà tài trợ, các liên đoàn thành viên và người hâm mộ.

Loạt điều chỉnh ở AFF Cup 2020


Ban tổ chức cho phép các đội tuyển tăng danh sách triệu tập sơ bộ từ 50 lên 70 cầu thủ. Danh sách đăng ký dự AFF Cup 2020 tăng từ 23 lên 30 cầu thủ. Danh sách đăng ký cho mỗi trận tăng từ 20 lên 23 cầu thủ. Đây là điều chỉnh của AFF để phù hợp tình hình trong bối cảnh bị Covid-19 tác động. 

Vị thế ĐKVĐ của tuyển Việt Nam

CĐV Việt Nam phải chờ đợi 10 năm để tận hưởng cảm giác đứng trên đỉnh bóng đá Đông Nam Á. Tại AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng đấu có Malaysia, Myanmar, Campuchia và Lào. Thầy trò HLV Park Hang-seo thắng Philippines bằng tổng tỷ số 4-2 tại bán kết. Sau đó, tuyển Việt Nam hạ Malaysia 3-2 sau 2 lượt trận và vô địch AFF Cup.

Khoảnh khắc Quang Hải kiến tạo và Anh Đức ghi bàn trên sân Mỹ Đình đã làm vỡ òa cảm xúc những người yêu mến bóng đá Việt Nam.
 

Tổng quan bốc thăm AFF Cup 2020


Trước lễ bốc thăm, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tiến hành chia nhóm hạt giống cho 10 đội tuyển dựa trên thành tích thi đấu tại 2 kỳ AFF Cup gần đây nhất. Với việc đang là đương kim vô địch, tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1, cùng với Thái Lan.

Như vậy, hai đội sẽ nằm ở hai bảng đấu khác nhau tại AFF Cup 2020 và chưa biết chừng sẽ chỉ có cơ hội đung độ ở chung kết trong trường hợp cùng đứng đầu chung cuộc ở vòng bảng.

Nhóm hạt giống số 2 là Malaysia và Myanmar; Philippines và Indonesia (nhóm 3); Singapore và Campuchia (nhóm 4); Lào, Timor Leste hoặc Brunei (đá play-off tranh vé vớt) ở nhóm 5. 10 đội tuyển được chia vào 2 bảng A và B, mỗi bảng 5 đội. BTC tiến hành bốc thăm từ các đội nhóm 5 lên nhóm 1.
Bốc thăm AFF Cup 2020
Phân nhóm cho bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2020

Về thể thức thi đấu, tại vòng bảng các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Hai đội nhất nhì mỗi bảng vào bán kết. Dù dịch Covid-19 vẫn diễn ra phức tạp ở khu vực Đông Nam Á nhưng BTC AFF Cup 2020 vẫn quyết định tổ chức hai trận lượt đi-về ở vòng bán kết. Hai cặp bán kết lượt đi lần lượt diễn ra vào ngày 22/12/2021 và ngày 23/12/221. Hai trận Lượt về được tổ chức vào ngày 25/12 và 26/12/2021.

Tương tự, trận chung kết cũng đá 2 lượt đi-về. Chung kết lượt đi vào ngày 29/12/2021, lượt về vào ngày 1/1/2022. Hai đội thua tại bán kết xếp đồng hạng Ba. Hiện tại BTC đang nghiêng về phương án sẽ tổ chức tập trung AFF Cup 2020 tại một quốc gia thay vì thể thức sân nhà - sân khách ở cả vòng bảng lẫn bán kết/chung kết như hai kỳ gần đây. Singapore, Thái Lan hay Malaysia đang được xem là 3 ứng viên đăng cai sáng giá.

Tuyển Việt Nam gặp nhiều bất lợi bởi cùng lúc còn tranh tài ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.  Theo kế hoạch, thầy trò HLV Park Hang Seo có 2 trận đấu diễn ra vào tháng 11 ở vòng loại cuối World Cup, gặp Nhật Bản (6/11) và Saudi Arabia (11/11), đều thi đấu trên sân nhà. Như vậy, tuyển Việt Nam có khoảng 3 tuần chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2020.
Bốc thăm AFF Cup 2020
 



Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X