Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Nhật ký ASIAD 2018 ngày 21/8: Thất bại cay đắng của hai niềm hy vọng Ánh Viên và Xuân Vinh

Thứ Ba 21/08/2018 08:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Ngày hôm nay dù đoàn TTVN đạt thành tích tốt hơn hai ngày trước khi có thêm 2 HCB và 1 HCĐ song thực tế đây lại là ngày buồn của TTVN khi mà hai VĐV được kỳ vọng lớn sẽ mang vinh quang về cho nước nhà, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên và xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đều thất bại ở nôi dung sở trường, thậm chí thành tích đạt được kém so với năng lực, trình độ của cả hai
(ấn Ctrl + F5 để nhận thông tin mới nhất)
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG ASIAD 2018
Chuyên trang Bongda24h sẽ cập nhật liên tục Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018, Bảng xếp hạng huy chương Asiad 2018 của đoàn Thể Thao Việt Nam diễn ra tại...


THÀNH TÍCH CỦA TTVN TẠI ASIAD 2018

3 HCB
- Thạch Kim Tuấn (cử tạ, 56kg nam)
- Phạm Quốc Khánh (wushu)
- Trịnh Văn Vinh (cử tạ, 62kg nam)

4 HCĐ
- Taekwondo (nội dung quyền đồng đội nam)
- bắn súng (10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ).
- Nguyễn Huy Hoàng (bơi 800m tự do nam)
- Dương Thúy Vi (wushu)

- 19h15:Ở chung kết 400 m tự do nam môn bơi, kình ngư trẻ Nguyễn Hũu Kim Sơn chỉ về đích thứ 6 với thời gian 3 phút 51 giây 67. Trong khi, kình ngư Sun Yang của Trung Quốc giành HCV khi có thành tích 3 phút 42 giây 92.

- 18h30: Niềm hy vọng lớn, Nguyễn Thị Ánh Viên bước vào chung kết nội dung bơi 400m hỗn hợp nữ sở trường mà cách đây 4 năm, cô từng xuất sắc giành HCĐ. Tuy nhiên năm nay, Ánh Viên chẳng những không đổi màu được tấm huy chương như mong đợi mà còn bị thụt lùi về thành tích khi chỉ đứng thứ 5 chung cuộc. Thêm một tin buồn cho TTVN ở ASIAD 2018 sau thất bại của Hoàng Xuân Vinh.


- 16h00: Tại môn đấu kiếm, lần lượt Nguyễn Thị Như Hoa (Kiếm 3 cạnh đơn nữ), Nguyễn Minh Quang và Hoàng Ngọc Hiếu (kiếm liễu đơn nam) đều thua ở vòng 1/8.

- 15h30: TTVN CÓ HCB THỨ 3 TẠI ASIAD 2018. Tại môn Cử tạ hạng cân dưới 62kg nam, lực sỹ Trịnh Văn Vinh đã thi đấu đầy nỗ lực để đạt tổng cử (giật và đẩy) 299kg, cao thứ 2 chỉ sau VĐV nước chủ nhà (311kg) và chỉ hơn VĐV xếp sau người Uzbekistan đúng 1kg. Nhờ vậy, anh đã mang về cho đoàn TTVN tấm HCB thứ 3 tại Asiad. Điều đáng nói hơn ở lần cử đẩy cuối cùng, Văn Vinh đã mạo hiểm nâng thành tích đăng ký lên 179kg. cao hơn đến 13kg so với lần cử thành công trước đó (163kg). Mục đích nhằm để vượt qua VĐV chủ nhà giành lấy tấm HCV. Rất tiếc, Văn Vinh không thể lập ra kỳ tích, thậm chí còn bị chấn thương khi tay tạ rơi trúng đầu gối. Thật sự cần phải dành lời khen cho tinh thần và ý chí thi đấu của Văn Vinh.

- 12h30: TTVN SUÝT CÓ HCV. Tại môn Wushu, nội dung biểu diễn nam quyền + nam côn, VĐV Phạm Quốc Khánh tiếp tục đứng thứ 2 ở bài nam côn với 9,71 điểm sau khi hôm qua anh cũng đứng thứ 2 ở bài nam quyền. Điều đáng nói ở đây, tổng điểm sau hai bài của Quốc Khánh là 19,42 điểm, chỉ kém 0,01 điểm so với VĐV đoạt HCV của Macau. Lần đầu tiên tại ASIAD 2018, đoàn TTVN tiến gần đến thế tới tấm HCV. Thật đáng tiếc.

- 11h30: Tại môn bắn súng vòng loại nội dung súng trường 50m 3 tư thế, hai VĐV Nguyễn Thành Nam và Nguyễn Duy Hoàng chỉ xếp lần lượt thứ 23 và 27 trong tổng số 32 VĐV tham dự.

- 11h00: Thêm một niềm hy vọng giành HCV của TTVN tại ASIAD 2018 tan vỡ. Tại bài thứ 2 thương thuật nội dung biểu diễn môn Wushu, Dương Thúy Vi chỉ xếp thứ 3 với 9.70 điểm. Cách đây 2 hôm ở bài đầu tiên (Kiếm thuật) cô cũng chỉ đứng thứ 3. Tổng điểm sau 2 bài thi thương thuật và kiếm thuật là 19.40 điểm, qua đó Thúy Vi chỉ đem về HCĐ cho Đoàn thể thao Việt Nam. HCV nội dung này thuộc về VĐV Trung Quốc, quê hương môn Wushu. Cách đây 4 năm, chính Dương Thúy Vi đã mang về tấm HCV duy nhất cho TTVN tại ASIAD 2014 nhưng sau 4 năm, cô chỉ có được HCĐ.

- 10h30: Tại vòng loại nội dung còn lại của môn bơi diễn ra trong sáng nay (400m tự do nam), kình ngư 16 tuổi Nguyễn Hữu Kim Sơn đã xuất sắc giành quyền vào chung kết tranh huy chương với thành tích tốt thứ 6 vòng loại. Đồng đội của anh, Nguyễn Huy Hoàng mà hôm qua đã đoạt HCĐ nội dung 800m tự do nam, chỉ xếp thứ 17.

- 10h15: Đoàn TTVN vừa phải nhận một tin tức đáng buồn khi niềm hy vọng vàng số 1 tại ASIAD 2018, nhà ĐKVĐ Olympic, Hoàng Xuân Vinh đã thất bại ngay tại vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi nam sở trường mà từng đưa anh lên đỉnh cao Olympic. Thành tích của xạ thủ 43 tuổi này chỉ cao thứ 9 vòng loại trong khi vòng chung kết tranh huy chương chỉ dành cho 8 VĐV có thành tích tốt nhất.

- Tại môn bơi vòng loại nội dung 100m bướm nữ, VĐV Lê Thị Mỹ Thảo của Việt Nam chỉ xếp thứ 11 nên không thể lọt vào lượt bơi chung kết tranh huy chương.

- 10h00: Tại môn bơi lội vòng loại nội dung 200m ếch nam, VĐV Phạm Thanh Bảo suýt chút nữa lọt vào chung kết gồm 8 VĐV có thành tích tốt nhất khi anh xếp thứ 9.

- 9h45: Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã vượt qua vòng loại nội dung bơi 400m hỗn hợp nữ vốn là sở trường của cô để có mặt ở lượt bơi chung kết tranh huy chương vào tối nay. Tuy vậy, thành tích của Ánh Viên chỉ tốt thứ 4 vòng loại sau 2 VĐV Nhật Bản và 1 VĐV Trung Quốc. Đồng đội của Ánh Viên, Mai Thị Linh đã không qua được vòng loại nội dung này. Trước đó, VĐV 17 tuổi Ngô Đình Chuyền tranh tài ở vòng loại 50m tự do nam và anh chỉ xếp thứ 34/51 VĐV tham dự.

Nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh sẽ tham dự nội dung 10 m súng ngắn hơi nam với kỳ vọng sẽ mang "vàng" về cho Đoàn thể thao Việt Nam. Cùng tham dự với Hoàng Xuân Vinh còn có xạ thủ Trần Quốc Cường.

Cùng thời điểm với vòng loại của Hoàng Xuân Vinh, bắn súng Việt Nam còn có Nguyễn Duy Hoàng và Nguyễn Thành Nam tham gia vòng loại 50 m súng trường hơi nam 3 tư thế.

Một niềm hy vọng khác của thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 3 là Dương Thúy Vi ở môn wushu. Nữ võ sĩ người Hà Nội tham gia chung kết thương thuật nữ. Sau đó, cô sẽ có tổng điểm với nội dung kiếm thuật ở ngày thi đầu tiên để tính thành tích. Nội dung này bắt đầu lúc 11h.

Trong khi đó siêu kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên thi vòng loại 400 m hỗn hợp nữ tại cung thể thao dưới nước cùng người đồng đội Mai Thị Linh. Mục tiêu của Ánh Viên tại kỳ đại hội này là đổi màu huy chương. 4 năm trước, cô chỉ giành HCĐ.

Ở nội dung 400 m tự do nam, Kim Sơn và Huy Hoàng là 2 đại diện của Việt Nam. Ở ngày thi đấu hôm qua, Huy Hoàng xuất sắc mang về tấm HCĐ thứ 3 cho Đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung 800 m tự do nam.

Nhật ký ASIAD 2018 ngày 218 Thất bại cay đắng của hai niềm hy vọng Ánh Viên và Xuân Vinh hình ảnh 3
Nhật ký ASIAD 2018 ngày 218 Thất bại cay đắng của hai niềm hy vọng Ánh Viên và Xuân Vinh hình ảnh 3
Nhật ký ASIAD 2018 ngày 218 Thất bại cay đắng của hai niềm hy vọng Ánh Viên và Xuân Vinh hình ảnh 3
Lịch thi đấu Asiad 2018 ngày 21/8 của TTVN

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X