Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Thành Lương gặp tai nạn hy hữu

Thứ Năm 10/05/2012 17:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sự cố lãng xẹt dẫn tới chấn thương nghiêm trọng của Thành Lương, khiến anh phải chống nạng. Vừa “trảm tướng”, hạn chế sử dụng ngoại binh chất lượng thấp, CLB Hà Nội giờ lại mất thêm thủ quân - một trong hai cầu thủ quan trọng nhất của đội trong tối thiểu hai vòng đấu mà đối thủ ở hai vòng đó đều khó chơi.

Trước ngày lên đường vào Nha Trang làm khách của Khánh Hòa cuối tuần này, Phạm Thành Lương đi siêu thị mua một số vật dụng, đồ ăn, thức uống cần thiết thì một tai nạn hy hữu đã xảy ra. Số là, thủ quân của CLB Hà Nội đá vỡ mảnh kính và bị đâm vào chân rất sâu, chảy nhiều máu. Ngay lập tức, Thành Lương được sơ cứu, mang đi băng bó và được các bác sĩ cho uống thuốc tiêu sưng, giảm viêm, chống nhiễm trùng.

Các bác sĩ của CLB Hà Nội có lý do để lo lắng bởi vết thương không quá rộng nhưng lại rất sâu và nghiệt ngã là nó lại nằm ở bàn chân - nơi thường xuyên phải va đập với trái bóng. Thế nên, Thành Lương ít nhất sẽ phải nghỉ ngơi trong hai tuần trước khi tập luyện và thi đấu trở lại.

Vắng Thành Lương sẽ khiến sức mạnh của CLB Hà Nội giảm sút rất nhiều
Vắng Thành Lương sẽ khiến sức mạnh của CLB Hà Nội giảm sút rất nhiều

Không chỉ một mình Thành Lương bị chấn thương, tiền vệ Công Minh cũng bị đau cổ chân, thủ môn Đức Cường tái phát chấn thương vai. Nhưng thông tin đáng lo ngại nhất với CLB Hà Nội là Công Vinh đang bị ốm và chưa chắc chắn có thể đá chính ở trận gặp Khánh Hòa. Có thể nói, đội bóng của bầu Kiên đang bị biến thành một bệnh viện mini và thật xui xẻo, những cầu thủ bị đau ốm đều là trụ cột.

Hôm nay, CLB Hà Nội sẽ lên đường vào Nha Trang để chuẩn bị cho trận gặp Khánh Hòa với ngổn ngang những khó khăn. Bất lợi nhất của đội bóng Thủ đô nằm ở sự què quặt về nhân sự. Nhiều khả năng, lần đầu tiên, họ ra sân mà vắng cả Thành Lương lẫn Công Vinh. Đức Cường bị đau, đồng nghĩa, đội bóng này chỉ còn một thủ môn khoẻ mạnh là Minh Phong. Đủ quân, đủ tướng, CLB Hà Nội cũng chưa phải quá mạnh mà nay lại mất đi những cầu thủ tốt nhất của mình.

Trái lại, không nơi nào, Khánh Hòa đáng sợ như tại Nha Trang và bằng chứng là, một Ninh Bình rất mạnh cũng từng thua với 4 bàn không gỡ tại đây. Mặt khác, Tấn Tài và các đồng đội rất khát điểm bởi họ đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tung hết sức để đánh bại đối thủ đang trong giai đoạn yếu đuối nhất của mùa giải.

Nếu thất bại ở trận này, CLB Hà Nội thực sự lâm nguy và bị đẩy sâu hơn xuống phía đáy BXH cùng nguy cơ xuống hạng.

(Theo Bongdaplus)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X