Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất

VĐV Wushu Quốc Khánh xác định thời điểm giải nghệ

15/05/2022

Trong ngày thi đấu cuối cùng nội dung Wushu, các VĐV Việt Nam đã đem về thêm 1 HCV. Với Phạm Quốc Khánh, đây cũng là kỳ đại hội Đông Nam Á cuối của anh.

Phương Giang giành vàng, Quốc Khánh sắp giải nghệ

 

Hoàng Thị Phương Giang HCV Trường quyền 15/5
Trong buổi sáng 15/5 tại Nhà thi đấu quận Cầu Giấy, nội dung Trường quyền nữ khởi tranh đầu tiên và Hoàng Thị Phương Giang đã giành được điểm số cao nhất. Cô cũng là VĐV kỳ cựu được mong chờ giành HCV, sau Phạm Quốc Khánh (Nam đao) và Dương Thuý Vi (Kiếm thuật, Thương thuật)
Dương Thuý Vi HCĐ Trường quyền 15/5
Thi đấu sau, Dương Thuý Vi chỉ về thứ 3 và giành HCĐ. Sau khi thi đấu, cô thừa nhận có thể làm tốt hơn nữa, nhưng không có gì tiếc nuối
Trần Thị Kiều Trang HCĐ Thái cực kiếm15/5
Đến nội dung thứ 2 là Thái cực kiếm, Trần Thị Kiều Trang giành HCĐ
Trần Thị Minh Huyền HCB Thái cực kiếm15/5
Đàn chị Trần Thị Minh Huyền về nhì ở nội dung này và vẫn chưa thể đổi màu huy chương SEA Games
Nông Văn Hữu HCĐ Côn thuật 15/5
Tiếp đó, Nông Văn Hữu ra quân tại nội dung Côn thuật nam. Anh cũng chỉ về thứ 3 và một lần nữa giành HCĐ
Phạm Quốc Khánh HCB Côn thuật 15/5
Phạm Quốc Khánh đạt điểm số 9,70, nhưng kém đối thủ người Myanmar đúng 0,01 điểm và chỉ giành HCB. Anh xác nhận đây sẽ là kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Quốc Khánh sẽ tham dự các giải đấu hết năm nay và sẽ chuyển sang công tác huấn luyện từ năm sau
Dương Thuý Vi Trường quyền 15/5
Dương Thuý Vi mừng rỡ khi chứng kiến đàn anh hoàn thành tốt bài thi, dù vẫn chưa đủ để giành vàng
Hoàng Thị Phương Giang HCV Trường quyền 15/5
HCV của Hoàng Thị Phương Giang là vàng duy nhất của Wushu trong sáng nay. Trước đó, Phương Giang chỉ giành HCĐ nội dung hỗn hợp Côn và Đao thuật


Cùng chuyên mục

top-arrow
X