Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Những thống kê cực tệ của Pháp sau trận thua Croatia

Thứ Ba 14/06/2022 09:32(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
ĐT Pháp đã gây thất vọng khi để thua 0-1 ngay trên sân nhà trước Croatia, kết quả này khiến họ trở thành cựu vương ở Nations League 2022/23.

Pháp tiếp tục gây thất vọng

Rạng sáng nay, Pháp có trận tiếp Croatia trên sân nhà ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Nations League 2022/23. Sau 3 trận không thắng, Les Bleus quyết giành 3 điểm đầu tiên. Tuy nhiên, họ lại để thủng lưới từ rất sớm. Phút 5, Luka Modric sút thành công quả 11m đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Trước đó, Ibrahima Konate đã đá vào gót chân Ante Budimir để đem về quả phạt đền cho Croatia. Bất chấp một hàng tấn công được đánh giá cao gồm bộ ba Mbappe-Benzema-Nkunku, đội chủ nhà không thể tìm được bàn gỡ trong thời gian còn lại của trận đấu. 

 

Phap tiep tuc gay that vong khi de thua Croatia 01
Pháp tiếp tục gây thất vọng khi để thua Croatia 0-1

 

Đây là thất bại đầu tiên của Pháp trước Crotia. Với trận thua này, Pháp đã kết thúc chuỗi 23 trận liên tiếp ghi bàn (tổng cộng 51 bàn), lâu nhất trong lịch sử của mình. Lần cuối họ không tìm đến mành lưới là ngày 11/11/2020 trong trận giao hữu với Phần Lan (0-2).

Pháp không thắng trong cả 4 lượt trận ở Nations League mùa này, trong đó có 2 trận hòa và 2 trận thua. Kết quả này khiến Les Bleus chính thức trở thành cựu vương. Kể từ tháng 9 năm 2013 Pháp mới trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng.

Hàng công tuyển Pháp gây thất vọng cực lớn, họ chỉ ghi có 3 bàn sau 4 trận, trong khi đó hàng thủ nhận tới 5 bàn thua. Với màn trình diễn thất vọng như vậy việc thầy trò Didier Deschamps dừng bước ở Nations League 2022/23 cũng là điều dễ hiểu.

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X