Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

V-League vẫn là nhất!

Thứ Ba 05/09/2006 11:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(VietNamNet) - Không hẳn bởi thành tích 3/4 đội có mặt ở vòng bán kết mà còn vì các đại diện V-League (trừ TMN.CSG) vẫn thể hiện được một phong độ ổn định hiếm thấy, vượt lên về chuyên môn với các đội bóng nước ngoài tham dự giải....

Thật ngạc nhiên và đáng để vui mừng khi những trận đấu hay nhất của giải không phải là các cuộc tỷ thí giữa các đội bóng nước ngoài với nhau, mà là ''hàng VN chất lượng cao'' với sự ganh đua quyết liệt của bộ tam anh hào: GĐT.LA, Bình Dương và Đà Nẵng.

Soạn: AM 620831 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Cả GĐT.LA (áo đỏ) lẫn Bình Dương (áo xanh) đều khẳng định được khả năng tại BTV Cup

Đồng hành cùng Cúp TH Bình Dương 2005 đến hơn phân nửa chặng đường, GĐĐH CLB HP.HN Trần Bình Sự nhìn nhận: "ĐKVĐ GĐT.LA, á quân Đà Nẵng, và đội hạng 3 Bình Dương vẫn là những đội bóng mạnh nhất Việt Nam hiện nay. Về cơ bản các đội bóng này vẫn giữ được phong độ rất tốt sau một mùa giải và kỳ nghỉ xả hơi. Đây là một điều hiếm thấy của bóng đá Việt Nam".

Dù không thể bảo vệ được ngôi vô địch của mình tại BTV cúp năm nay, thế nhưng GĐT.LA vẫn kịp chứng tỏ sức mạnh và ngôi vị số 1 của mình của bóng đá VN. Thiếu vắng hai vị trí rất quan trọng trong đội hình là Tài Em, Hoàng Thương (thi đấu cho U-23 VN), đội hình chính GĐT.lA vô địch mùa giải vừa qua gần như không có sự bổ sung nào đáng kể. Thế nhưng GĐT.LA vẫn thể hiện tính ổn định và độ quái của đội bóng mạnh khi đều thằng tiến vào chung kết mà chỉ chịu chia điểm với Đà Nẵng - trong một trận cầu có tính toán của ông Calisto.

Với lối chơi như thường lệ là không ào ạt tấn công, nhưng khi tấn công thì cực kỳ nguy hiểm, chắc chắn trong từng pha bóng cùng với nhãn quan chiến thuật sắc bén đã được khẳng định của GĐKT Calisto, GĐT.LA vẫn đang khiến những đội bóng muốn soán ngôi của mình ở V-League mùa này phải nghi ngại

Tuy nhiên, Gạch cũng có điểm yếu và nó bắt đầu từ chính điểm mạnh của họ. Do phụ thuộc khá nhiều vào các ngoại binh Tshamala, Santos cùng anh em nhà Carlos nên nếu đối thủ nào khắc chế được hàng tấn công của GĐT.LA thì sức mạnh của nhà vô địch V-League giảm đi đáng kể. Trong 2 cuộc đối đầu với Đà Nẵng và Bình Dương chính là 2 trận đấu mà Gạch không thể ghi bàn.

Soạn: AM 620833 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Đà Nẵng (áo cam) được ông Calisto đánh giá chơi rất năng nổ

Vị trí hậu vệ phải cũng khiến những người yêu mến Gạch lo lắng. Tài Em không ra sân, Minh Phương lên đá thay vị trí hậu vệ phải dành cho Võ Phi Thường, nhưng những gì mà "diễn viên đóng thế" này thể hiện ( đặc biệt trong trận với Đà Nẵng) thì quả là đáng lo.

Soán ngôi GĐT.LA tại BTV cúp năm nay không ai khác chính là ''Chelsea VN''. Chắc chắn người hâm mộ Bình Dương khó có thể quên được sự thất thế của đội nhà trước Gạch ở mùa giải vừa uqa sau khi đã bứt phá lên trước một cách dũng mãnh. Chính vì thế, việc hạ Gạch trong trận chung kết là cách tốt nhất để tân HLV Đoàn Minh Xương gầy dựng lại niềm tin cho CĐV tỉnh nhà. Và những gì mà nhà ĐKVĐ cúp BTV đã thể hiện khiến cho thấy niềm tin đó là có cơ sở.

Khi ra đi, Kesley đã để lại cho Bình Dương 21 bàn thắng (trong tổng số 40 bàn tại V-League), một con số quá ấn tượng. Ai có thể thay thế được tiền đạo Brazil này? Câu trả lời chính là bộ đôi Amaobi - Toledo, V.League chưa bắt đầu nhưng người cũ (Amaobi) và người mới (Toledo) đã thể hiện được mình cũng đáng "đồng tiền bát gạo" khi Amaobi lên ngôi vua phá lưới với 5 bàn thắng, Toledo dù chơi khá thấp để tìm và làm bóng cũng ghi được tới 4 bàn cho đội bóng mới.

Thi đấu xuất sắc như thế nhưng vào mùa bóng mới chắc chắn bộ đôi này sẽ phải cạnh tranh với Martin Tridade (chưa bình phục chấn thương, thi đấu khá mờ nhạt tại giải), Philani (chấn thương) và các chân sút nội đang lên như Đinh Cường, Anh Đức. Một hàng tiền đạo quá mạnh như thế thì việc tìm con đường vào khung thành các đội bóng ở V-League là không khó. Cái khó còn lại là ở hàng tiền vệ cũng đầy "sao" của Bình Dương có tiếp đạn đầy đủ được không mà thôi.

Nhìn lại các tuyến của Bình Dương,thì có lẽ hàng hậu vệ là đáng lo nhất khi giải đấu vừa rồi chỉ mình Đình Phước làm cho BHL yên tâm nhất. Những vị trí còn lại là không mấy đảm bảo cho khung thành của Samuel Kawalya. Theo như HLV Đoàn Minh Xương thì sắp tới đội sẽ có điều chỉnh, thậm chí là bổ sung những vị trí chưa thực sự yên tâm.

Soạn: AM 620839 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Niềm vui của các cầu thủ chủ nhà. Ảnh: Hiển Vinh

Mạnh là thế, nhưng ''Chelsea Việt Nam'' cũng có những điểm yếu rất đáng lo. Đó chính là kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu quá kém của các cầu thủ (điểm yếu này khiến cho Bình Dương bị gỡ hoà trong trận đấu với Tampines Rover, hút chết trong trận chung kết với Gạch) mà chính HLV Đoàn Minh Xương cũng thừa nhận,trong ngày 1 ngày 2 khó có thể khắc phục.

Không kỷ luật như GĐT.LA, không quá mạnh mẽ như Bình Dương, nhưng Đà Nẵng cũng tạo ra những chuyển biến riêng. Theo đánh giá của GĐKT Calisto thì tại giải này, Đà Nẵng chơi rất năng nổ. Các tuyến đá đều, ngoại binh dù chưa xuất sắc bằng ngoại binh của Gạch, hay của Bình Dương nhưng các cầu thủ này lại phối hợp với nội binh nhịp nhàng hơn, gắn bó hơn.

Hàng tiền vệ, hàng phòng ngự của Đà Nẵng sẽ mạnh hơn khi vào V-League  có sự bổ sung của Quốc Anh, Phước Vĩnh từ tuyển trở về. Vấn đề lớn nhất của đội bóng sông Hàn hiện nay là ở hàng tiền đạo khi Huỳnh Đức đã không còn sung sức, Nuro Amiro chưa thực sự là một chân sút lớn, Achilefu quá chậm chạp do thân hình khá nặng nề. Có lẽ vì thế, tại BTV cúp năm nay Đà Nẵng chỉ có 6 bàn thắng, có nghĩa là chỉ hơn Amaobi có đúng 1 bàn. Đó quả là con số đáng phải lưu tâm.

Dù mới tập trung trở lại sau mùa bóng 2005 chưa lâu, thế nhưng những gì các đội bóng chiếu trên của V-League thể hiện tại BTV cúp cho thấy, họ hoàn toàn có thể cạnh tranh được với các đối thủ trong khu vực. Chúng ta có quyền tự tin vào GĐT.LA, Đà Nẵng ở giải đấu Cúp C1 ĐNÁ tới đây.

  • Duy Linh

Có thể bạn quan tâm

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali (hay còn gọi là Mật Nhân, Bá Bệnh, Bách Bệnh), là một loại cây có nhiều chất dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khoẻ, được coi là cây thuốc quý trong đông y. Trong dân gian, cây mật nhân được sử dụng để chữa rất nhiều bệnh lý khác nhau. Một trong những điểm đặc trưng của Mật Nhân, đó là vị đắng như mật.

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Võ Thị Ngọc Oanh, một biểu tượng của sự kiên cường và sáng tạo trên nền tảng TikTok, đã trải qua một hành trình đầy khó khăn và nỗ lực để đạt được vị trí nổi bật như ngày hôm nay. Với id: oanhcuibap33 trên TikTok Live Việt Nam, cô đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ với nghệ danh này.

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Hot Idol Đức Dz được cộng đồng mạng app giải trí TikTok Live biết đến nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng, luôn tràn đầy niềm vui trong mỗi phiên Live. Anh chàng sở hữu kênh ID TikTok: ducdz8880 có nhiều người theo dõi, anh có tên thật là Lê Văn Đức hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Quảng Ninh. Cùng tìm hiểu thêm về anh chàng này qua bài viết sau nhé!

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Minh chứng cho câu nói: “Sự nỗ lực làm nên thành công” đã được Idol Live sở hữu ID TikTok: ng__hang chứng minh. Được biết, tên thật của cô là Đào Ngọc Hằng, là một Live Creator tiềm năng trên nền tảng TikTok Live Việt Nam. Cô được cộng đồng mạng biết đến với ngoại hình xinh xắn và những buổi Live tràn đầy năng lượng tích cực. Là gương mặt nổi trội thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn nhỏ do TikTok tổ chức.

Xem thêm
top-arrow
X