Bóng đá thế giới rất phổ biến dùng khái niệm “thánh địa” hay “chảo lửa”. Sân cỏ Việt Nam cũng vậy. Chỉ có điều, từ quá khứ đến hiện tại, dường như đã có những dịch chuyển khi nhiều chốn cũ không còn là hiểm địa nữa. Đồng thời, nhiều sân bóng mới lại trở thành những mảnh đất mà hễ cứ nhắc đến là đã đủ khiến nhiều kẻ phải “toát mồ hôi hột”.
Xưa …
Những năm V-League mới ra đời, sân Vinh được coi là một “chảo lửa”. Ngày ấy, cứ tới Nghệ An là các đội lại “tim đập chân run”. Không run sao được khi SLNA tạo nên chuỗi bất bại dài tới 24 trận (thắng 20, hòa 4) trong khuôn khổ giải VĐQG, vắt qua 3 mùa liên tiếp, trong đó có 2 mùa liền bất bại ở sân nhà (1999/2000 và 2000/2001). Đặc biệt, ở V-League đầu tiên (2000/2001), SLNA đá 9 trận ở Vinh thì thắng tới 8 và chỉ hòa duy nhất 1 trận với Đồng Tháp.Từ đầu mùa đến giờ, SHB.ĐN (phải) chưa để mất điểm trên sân Chi Lăng
Sau Vinh thì sân Chùa Cuối (Thiên Trường) cũng nổi lên như một “tử địa”. Trong khoảng thời gian từ 2001 tới 2005, Nam Định tạo ra 2 chuỗi bất bại. Đầu tiên là chuỗi 15 trận (thắng 10, hòa 5) vắt qua 3 mùa 2001, 2002 và 2003. Nhưng ấn tượng hơn cả là chuỗi 26 trận không thua liên tiếp sau đó (thắng 17, hòa 9), kéo dài từ V-League 2003, qua trọn vẹn mùa 2004 và vắt sang đến vòng thứ 15 của V-League 2005.
Cũng trong khoảng thời gian cực thịnh của Nam Định, sân Pleiku của HAGL được coi như một “chảo lửa”. Chuỗi bất bại của họ cũng kéo dài từ V-League 2003 tới 2005 và cũng dừng ở con số 26 nhưng nếu xét ra thì HAGL còn ấn tượng hơn bởi họ thắng tới 19 trận (hòa 7). Đặc biệt, thành tích toàn thắng 100% (11 trận) tại sân nhà trong một mùa giải (2004) tới bây giờ vẫn là kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử V-League.
… và nay
Vinh, Thiên Trường, Pleiku đã từng là những hiểm địa ở V-League. Nhưng thuở đó đã xa rồi. Mùa này, SLNA từng có giai đoạn không biết thắng tại Vinh. M.NĐ thì đang thuộc số những CLB có thành tích kém nhất tại sân nhà. Còn HAGL đã 2 lần phải chứng kiến HP.HN, V.NB rời Pleiku với 3 điểm.
V-League bây giờ ghi nhận những “chảo lửa” mới: Chi Lăng, Cao Lãnh và Nha Trang. Mùa này, những đội bóng có thực lực khiêm tốn như Cao Su Đồng Tháp (CS.ĐT) và Khatoco Khánh Hòa (K.KH) vẫn bất bại tại sân nhà và nằm trong số 4 CLB kiếm được nhiều điểm nhất ở “thánh địa” của họ. Thành tích sân nhà của họ chỉ kém SHB Đà Nẵng (SHB.ĐN) và Hà Nội T&T (HN T&T) mà thôi.
Hiện tại, chuỗi bất bại sân nhà của HN T&T ở V-League cũng đã lên tới con số 12 (thắng 10, hòa 2), kéo dài từ nửa cuối V-League 2009 tới nay. Nhưng so với SHB.ĐN thì HN T&T chưa là gì cả. Bởi từ 2008 tới giờ, SHB.ĐN đã có tổng cộng 24 trận không thua ở Chi Lăng, trong đó thắng tới 21 trận (hòa 3). Cụ thể như sau: toàn thắng 5 trận sân nhà cuối mùa 2008, thắng 10, hòa 3 ở V-League 2009 và toàn thắng 6 trận đầu mùa 2010.
Tuy so với kỷ lục 26 trận bất bại của HAGL và Nam Định, SHB.ĐN vẫn còn kém 2 trận, song khả năng giành điểm của họ thì cao hơn nhiều. 24 trận tại Chi Lăng vừa qua (chỉ tính V-League), SHB.ĐN giành tới 66 điểm, trong khi HAGL chỉ có 64 điểm/26 trận, còn Nam Định là 60 điểm/26 trận.
Cũng phải nói thêm là SHB.ĐN có khả năng lớn phá kỷ lục của HAGL và Nam Định. Bởi 3 trận sân nhà kế tiếp của họ, lần lượt gặp M.NĐ, CS.ĐT và HN T&T. Thế nên, nếu SHB.ĐN trở thành kỷ lục gia mới hẳn cũng không phải là bất ngờ và Chi Lăng đang là một “chảo lửa” đích thực ở V-League.
Con số: 30
Nếu không tính kết quả ở loạt sút luân lưu (trận SHB.ĐN - HAGL, Cúp Quốc gia 2010) thì SHB.ĐN đang có chuỗi bất bại đáng kinh ngạc trên sân nhà ở đấu trường quốc nội. Từ ngày 11/5/2008, họ đã có 30 trận không thua trên sân Chi Lăng (V.League và cúp Quốc gia). Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức, SHB.ĐN có một giai đoạn dài vô cùng thăng hoa. Đỉnh cao là cú đúp trong mùa giải 2009. Và đến nay, SHB.ĐN vẫn đang tràn đầy cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch V.League.
BXH Sân nhà: SHB.ĐN vẫn là số Một
Trên BXH chung, SHB.ĐN đang dẫn đầu với 24 điểm, còn nếu chỉ tính tại sân nhà, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức vẫn đang đứng trên đỉnh. Cụ thể, SHB.ĐN đã chơi 6 trận tại Chi Lăng và toàn thắng, đạt 18 điểm. Cùng CS.ĐT, họ ghi nhiều bàn nhất (14 bàn), nhưng lại lọt lưới ít hơn (4 so với 6).
Tương tự SHB.ĐN, HN T&T cũng giữ nguyên vị trí thứ Nhì nếu chỉ tính sân nhà. Tuy nhiên, họ chỉ có 16 điểm, ngang bằng K.KH, đội đứng thứ Ba trên BXH sân nhà và đứng thứ Tư trên BXH chung.
Ở nhóm dưới, 4 đội đang xếp cuối V.League 2010 cũng là 4 đội đứng bét ở BXH sân nhà. Có chăng là trật tự giữa họ thay đổi một chút (M.NĐ đứng trên HP.HN và bằng điểm ĐT.LA, còn N.SG đứng chót).
Liệu có quá lời không khi nói thành tích sân nhà sẽ quyết định thành tích chung cuộc?
(Theo báo Bóng Đá)