Tính từ thời điểm đó thì cả Quyến và Vượng thực chất sẽ bị treo giò hơn 5 năm vì họ đã không được tham gia hoạt động bóng đá kể từ tháng 12/2005 đến nay. Theo các thành viên ban kỷ luật, Quyến và Trương là tuyển thủ lâu năm, am hiểu tất cả các luật lệ của đội tuyển, của bóng đá mà vẫn cả gan bán độ, lôi kéo người khác thì chịu mức nặng hơn các tuyển thủ còn lại là đương nhiên. Tình tiết giảm nhẹ cho họ là có công đóng góp cho đội tuyển trước thời điểm đó và bán độ thắng chứ chưa đến mức bán độ thua. Bốn tuyển thủ còn lại là Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm, Bật Hiếu mỗi người bị treo giò 3 năm (tính từ thời điểm ký quyết định) do phạm tội lần đầu và bị lôi kéo. Tất cả số tuyển thủ này, kể cả Quốc Vượng, bị ban kỷ luật đề nghị VFF và Ủy ban TDTT thu hồi số tiền thưởng cho tấm HCB tại SEA Games 23, phạt thêm mỗi cầu thủ 5 triệu đồng. Như vậy chắc chắn các cầu thủ này sẽ không có mặt ở SEA Games 24 và 25. Tấn Hải không còn hoạt động trong bóng đá nữa nên VFF không có thẩm quyền xử lý thêm.
Căn cứ vào bản án của Tòa án nhân dân TPHCM và điều lệ của VFF, hai cầu thủ lĩnh mức án nặng nhất là Văn Quyến và Văn Trương đều bị treo giò 4 năm/người, kể từ ngày ký quyết định (từ đầu tháng tới).
Theo Tuổi Trẻ