Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Tổng hợp ngày thi đấu 7/12: VN đã có HCV thứ 14

Thứ Sáu 07/12/2007 08:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Sau cả một buổi sáng chờ đợi, cuối cùng trong buổi chiều, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 6 tấm HCV, khép lại một ngày thi đấu thành công. Như vậy, tính đến hết ngày 7/12, chúng ta đã có tổng cộng 14 HCV.

Đô vật Mẫn Bá Xuân đã giành tấm HCV thứ 13

(và là HCV thứ 5 trong ngày thi đấu hôm nay) sau khi đánh bại đô vật của Phillipines trong trận chung kết hạng cân 84kg nam môn Vật tự do. Đây là lần đầu tiên trong ngày, một nam VĐV mang lại HCV cho TTVN sau khi 4 nữ VĐV đã lập công lớn. Ngay sau đó, TTVN có tấm HCV thứ 14 nhờ công của Đặng Thị Vân ở hạng cân 48kg nữ môn Vật tự do. Ngay ngày xuất quân, môn Vật đã mang về 3 chiếc HCV quý giá.

Hồi 16h30 “Nữ hoàng tốc độ“ Vũ Thị Hương bước vào đợt thi chung kết 100m nữ. Ngoài Vũ Thị Hương, VN còn có một VĐV nữa cũng giành quyền tham dự đợt chung kết. Đó là Lê Ngọc Phượng. Nhưng niềm hy vọng dồn cả vào Vũ Thị Hương, ĐKVĐ Sea Games và HCB châu Á ở cự ly này. Không nằm ngoài trông đợi, cô đã xuất sắc về đích đầu tiên và VN có HCV thứ 11
. Xuất phát không thật sự tốt nhưng Vũ Thị Hương đã có những bước chạy nước rút thần tốc trong mấy chục mét cuối cùng và vượt lên trên VĐV của chủ nhà Thái Lan, khẳng định ngôi vị số 1 ĐNÁ ở đường chạy tốc độ 100m nữ, một nội dung tiêu biểu của điền kinh. Thành tích của Vũ Thị Hương là 11'47.

Một tin vui khác đối với môn điền kinh là ở cuộc thi 10 môn phối hợp, Vũ Văn Huyện đã xuất sắc đứng đầu ở nội dung thứ 4 (Nhảy cao) và đã vươn lên đứng đầu sau 4 nội dung.

Cùng thời điểm, đô vật nữ Phạm Thị Huệ đã giành chiếc HCV thứ 12 cho TTVN ở hạng cân 51kg môn Vật tự do. Một lần nữa, các VĐV nữ lại là người mang vinh quang về cho tổ quốc. Cả 4 HCV giành được tính đến thời điểm này của ngày 7/12 đều là của các nữ VĐV.

Tiếp sau đó, ở nội dung 1500m nữ, đã không có bất ngờ nào xảy ra khi Trương Thanh Hằng (đương kim vô địch châu Á) bỏ xa các đối thủ và một mình băng về đích đầu tiên, mang lại chiếc HCV thứ 10 cho thể thao Việt Nam. Thành tích của Hằng là 4p11'60. Đây cũng là một kỷ lục mới của Sea Games.

Lúc 14h45: Cua rơ Nguyễn Thị Thanh Huyền đã mở hàng cho TTVN trong ngày thi đấu hôm nay bằng việc đoạt HCV ở nội dung xe đạp băng đồng. Đây là tấm HCV thứ 4 của Nguyễn Thị Thanh Huyền tại Sea Games sau khi chị có được 3 HCV ở 3 kì Sea Games 20, 21, 22. Trở lại sau một thời gian nghỉ VĐV này vẫn chứng tỏ được đẳng cấp của mình ở nội dung băng đồng và chị cho thấy mình không có đối thủ ở ĐNA trong nội dung này.

Đội cầu mây nữ, niềm tự hào của thể thao VN tại ASIAD 2006, đã bắt đầu ra quân gặp nước chủ nhà Thái Lan ở nội dung đồng đội. Chúng ta đang gặp vô vàn khó khăn trước một nước chủ nhà đang rất quyết tâm “phục hận”. Có lẽ quả cầu mới đã gây rất nhiều khó khăn cho các nữ tuyển thủ và chúng ta đã thua Thái Lan cả 2 hiệp đấu với cách biệt khá lớn.

Các môn thể thao khác

Ở môn bóng chuyền bãi biển, 2 VĐV nam Hào/Thanh đã vượt qua đội Lào với tỷ số 2-1 và lọt vào vòng trong. Trong khi, tại môn cầu mây nam, chúng ta đã thất bại không có gì bất ngờ trước Thái Lan (quê hương của cầu mây) ở nội dung regu.

Sáng nay, các cua rơ Việt Nam đã thi đấu không thành công ở nội dung băng đồng (nam) khi Bùi Quang Phát, Phùng Văn Lộc, Chu Quang Thắng chỉ lần lượt cán đích ở vị trí 10, 12 và 13. HCV nội dung này thuộc về Masae Tawatchai của Thái Lan.

Tại một số nội dung võ thuật (vật tự do, Pencak Silat), mới đang bắt đầu diễn ra vòng loại và một số VĐV VN đã có tên ở vòng tứ kết và bán kết.

Hàng loạt bộ môn khác có sự tham dự của đoàn thể thao Việt Nam cũng sẽ diễn ra vòng chung kết nhưng hy vọng lớn nhất  nằm ở vật tự do hay xe đạp băng đồng. Mọi sự chú ý sẽ dồn cả vào buổi chiều khi các nội dung thế mạnh của VN ra quân.

Lịch thi đấu ngày 7/12 của đoàn TTVN
* Điền kinh:
 8:45 100m nam (10 môn phối hợp): Vũ Văn Huyện
 9:35 Nhảy xa nam (10 môn phối hợp): Vũ Văn Huyện
 11:25 Đẩy tạ nam (10 môn phối hợp): Vũ Văn Huyện
 14:15 Nhảy cao (10 môn phối hợp ): Vũ Văn Huyện
 14:15: 100m nữ - Bán kết: Vũ Thị Hương, Lê Ngọc Phượng
 14:30 Nhảy 3 bước nam - Chung kết: Nguyễn Mạnh Hiếu , Nguyễn Văn Hùng
 14:35 100m nam - Bán kết: Hoàng Thanh Việt, Nguyễn Văn Mùa
 15:00 400m vượt rào nữ - Chung kết: Nguyễn Thị Bắc, Nguyễn Thị Nụ
 15:20 400m vượt rào nam - Chung kết: Vũ Văn Tình
 15:40 1500m nữ - Chung kết: Trương Thanh Hằng, Bùi Thị Hiền
 16:00 5000m nam - Chung kết: Nguyễn Văn Khoa
 16:30 Chung kết 100m nữ Chung kết
 16:30 Chung kết 100m nam Chung kết
 17:00 400m nam (10 môn phối hợp ): Vũ Văn Huyện.
 * Bắn cung:
 9:00 và 13:00: Vòng loại cung 3 dây, 1 dây nam - nữ
 * Thể dục dụng cụ:
 12:00 đến 21:00: đồng đội nam (Nguyễn Minh Tuấn, Hầu Trung Hiếu, Trương Minh Sang, Phạm Phước Hưng)
 * Bóng chuyền:
 - Bãi biển: 9:50: Việt Nam - Lào (nam)
 10:40: Việt Nam - Malaysia (nam)
 15:40: Việt Nam - Indonesia (nữ)
 - Trong nhà: 17:00: Việt Nam - Indonesia (nam)
 * Billiards - Snooker:
 10:00-13:00 Snooker đồng đội nam - Tứ kết: Nguyễn Nhật Thanh, Nguyễn Phúc Long
 13:00-16:00 Snooker đồng độinam - bán kết
 16:00-19:00 Snooker đồng đội nam Chung kết
 16:00-19:00 Pool 9 bóng đôi nam - Tứ kết: Lương Chí Dũng, Nguyễn Thanh Nam
 19:00 Billiards đôi nam - Tứ kết: Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Thanh Bình
 19:00 Pool 9 bóng cá nhân nữ - Sơ loại: Huỳnh Thị Ngọc Huyền, Dương Thuý Vi
 * Quyền Anh:
 14:00 hạng 51kg nam - tứ kết: Nguyễn Trọng Đạt
 14:00 hạng 48kg nam - tứ kết: Nguyễn Văn An
 14:00 hạng 75kg nam - tứ kết: Hứa Đức Trọng
 14:00 hạng 45kg nam - tứ kết: Võ Thanh Xuân
 14:00 hạng 64kg nam - tứ kết: Đinh Quang Đức
 14:00 hạng 69kg nam - tứ kết: Cao Văn Trường
 * Xe đạp địa hình:
 9:00 băng đồng nam: - Bùi Quang Phát, Phùng Văn Lộc, Chu Quang Thắng
 13:00 băng đồng nữ: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thanh Đạm, Vũ Thị Thương
 * Futsal:
 16:00: Việt Nam - Indonesia (nam)
 * Bóng ném:
 18:00: Việt Nam - Malaysia (nữ)
 * Pencak Silat:
 9:00 hạng 50kg nam - Vòng loại: Hà Anh Tuấn
 9:00 hạng 55kg nam - Vòng loại: Trần Văn Toản
 9:00 hạng 60kg nam - Vòng loại: Lưu Trọng Toàn
 9:00 hạng 65kg nam - Vòng loại: Lê Ngọc Tân
 9:00 hạng 70kg nam - Vòng loại: Nguyễn Duy Chiến
 9:00 hạng 75kg nam - Vòng loại: Đinh Công Sơn
 9:00 hạng 80kg nam - Vòng loại: Vũ Thế Hoàng
 9:00 hạng 50kg nữ - Vòng loại: Ngọc Anh
 9:00 hạng 55kg nữ - Vòng loại: Huỳnh Thị Thu Hồng
 9:00 hạng 60kg nữ - Vòng loại: Trịnh Thị Ngà
 9:00 hạng dưới 65kg nữ - Vòng loại: Nguyễn Thị Phương Thuý
 9:00 hạng trên 65kg nữ - Vòng loại: Lê Thị Hồng Ngoan
 9:00 Tunggal cá nhân nữ: Nguyễn Thị Thảo.
 * Bi Sắt
 9h00 đến 18h00: Vòng loại và chung kết đơn nam :Lê Hồng Phước.
 9h00 đến 18h00: Vòng loại và chung kết đơn nữ: Nguyễn Thị Hiền.
 * Rowing:
 09:00 - Sơ loại bảng B: Nguyễn Đình Huy (M1X, M2-), Nguyễn Thế Phong (LM2X, LM1X), Nguyễn Văn Nam
 14:00 - Sơ loại bảng B: Nguyễn Thị Hựu (W2X), Mai Thị Dung (LW4-, LW1X), Phan Thị Duyên
 * Cầu mây:
 9: 00 Đồng đội nam - Bảng A: Việt Nam - Thái Lan
 9: 00 Đồng đội nữ - Bảng A: Việt Nam - Myanmar
 15: 00 Đồng đội nam - Bảng A: Việt Nam - Myanmar
 15: 00 Đồng đội nữ - Bảng A: Việt Nam - Thái Lan
 * Bơi:
 18:04 Chung kết 200m ngửa nam: Đỗ Huy Long
 18:18 Chung kết 400m hỗn hợp nam: Võ Thái Nguyên
 * Bóng bàn:
 10:30 - Vòng 16 đôi nam nữ: Đinh Quang Linh/Lương Thị Tám
 10:30 - Vòng 16 đôi nam nữ: Mỹ Trang/Nam Hải
 14:00: Tứ kết
 15:30: Bán kết
 * Quần vợt:
 9:00 vòng 1 đồng đội nam: Đỗ Minh Quân, Lê Quốc Khánh, Ngô Quang Huy, Trần Thanh Hoàng.
 9:00 vòng 1 đồng đội nữ: Nguyễn Thuỳ Dung, Ngô Việt Hà, Huỳnh Mai Huỳnh, Nguyễn ái Ngọc Vân.
 * Bóng nước:
 14:30: Việt Nam - Indonesia
* Vật tự do
9: 00 đến 18:00 - hạng 48kg nữ : Đặng Thị Vân
 9: 00 đến 18:00 - hạng 51kg nữ : Phạm Thị Huế
 9: 00 đến 18:00 - hạng 84kg nam : Mẫn Bá Xuân
 * Wushu
10:00 - Đối luyện nam: Nguyễn Huy/Phạm Anh
 12:00 - Trường quyền nam (Trường quyền): Trần Đức Trọng, Trần Xuân Hiệp
 14:00 - Trường quyền nữ (Thương thuật): Vũ Trà My
 14:00 - Vòng loại Tán thủ hạng 52 kg nam: Phan Anh Thắng
 14:00 - Vòng loại Tán thủ hạng 65 kg nam: Nguyễn Văn Tuấn

(Theo TheThaoVietnamnet)

  •  Bongda24h (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali (hay còn gọi là Mật Nhân, Bá Bệnh, Bách Bệnh), là một loại cây có nhiều chất dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khoẻ, được coi là cây thuốc quý trong đông y. Trong dân gian, cây mật nhân được sử dụng để chữa rất nhiều bệnh lý khác nhau. Một trong những điểm đặc trưng của Mật Nhân, đó là vị đắng như mật.

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Võ Thị Ngọc Oanh, một biểu tượng của sự kiên cường và sáng tạo trên nền tảng TikTok, đã trải qua một hành trình đầy khó khăn và nỗ lực để đạt được vị trí nổi bật như ngày hôm nay. Với id: oanhcuibap33 trên TikTok Live Việt Nam, cô đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ với nghệ danh này.

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Hot Idol Đức Dz được cộng đồng mạng app giải trí TikTok Live biết đến nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng, luôn tràn đầy niềm vui trong mỗi phiên Live. Anh chàng sở hữu kênh ID TikTok: ducdz8880 có nhiều người theo dõi, anh có tên thật là Lê Văn Đức hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Quảng Ninh. Cùng tìm hiểu thêm về anh chàng này qua bài viết sau nhé!

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Minh chứng cho câu nói: “Sự nỗ lực làm nên thành công” đã được Idol Live sở hữu ID TikTok: ng__hang chứng minh. Được biết, tên thật của cô là Đào Ngọc Hằng, là một Live Creator tiềm năng trên nền tảng TikTok Live Việt Nam. Cô được cộng đồng mạng biết đến với ngoại hình xinh xắn và những buổi Live tràn đầy năng lượng tích cực. Là gương mặt nổi trội thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn nhỏ do TikTok tổ chức.

Xem thêm
top-arrow
X