Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Thổ Nhĩ Kỳ: Đá bằng niềm tin!

Thứ Ba 24/06/2008 08:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Emre Gungor đã sớm phải giã từ EURO 2008 vì chấn thương ở bắp chân trong khi Servet Celtin, Tumer Metin, Emre Belozoglu và Nihat Kahveci cũng gặp vấn đề về sức khỏe. Emre Asik, Tuncay Sanli, Volkan Demirel và Arda Turan bị treo giò. Với tình hình lực lượng này, có lẽ Thổ Nhĩ Kỳ chỉ còn biết đá trận bán kết với Đức bằng niềm tin!

Hết quân

Tính tổng cộng, Thổ Nhĩ Kỳ có 9 cầu thủ trong diện không thể ra sân ở trận bán kết gặp Đức, vì lý do chấn thương hoặc thẻ phạt. Những trường hợp chấn thương nặng như Gungor hay treo giò thì miễn bàn, bởi sẽ không có chuyện họ vào sân. Các trường hợp chấn thương còn lại, như tiền đạo Kahveci (đau đùi), hậu vệ Celtin (hông và đầu gối), tiền vệ Metin (háng) và Emre (gân kheo) vẫn đang được tích cực điều trị nhưng khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

Terim đang chẳng biết lấy đâu người để vào sân thi đấu

HLV Fatih Terim than trời về tình hình lực lượng, nhưng trước hết, ông phải tự trách mình. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ không lựa chọn lối chơi chặt chém, không ngần ngại triệt hạ đối phương bằng mọi giá thì bây giờ họ đâu có đến nông nỗi này. Thay vì chơi bóng, Thổ Nhĩ Kỳ chọn giải pháp phá lối chơi đối phương để rồi giành lợi thế cho mình thì việc họ dính chấn thương hay nhận thẻ phạt để rồi bị treo giò là chuyện đương nhiên. Đó dường như là cái giá tất yếu phải trả cho chiếc vé vào bán kết lần đầu tiên trong lịch sử của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.

Xin thay người

Theo quy định tại điều 16.05 của Quy chế tổ chức giải vô địch bóng đá châu Âu năm 2008 (EURO 2008) của UEFA, các đội bóng chỉ được thay thế cầu thủ bị chấn thương (được cả bác sĩ của đội tuyển cũng như bác sĩ của UEFA cùng xác nhận không đủ điều kiện thi đấu) trước trận đấu đầu tiên của đội bóng ở EURO 2008. Đã có 5 đội tuyển áp dụng quy định này với 6 cầu thủ được thay thế, trong đó Ba Lan thay tới 2 người` (Kowalewski thay Kuszczak, Pisczczek thay Blaszczykowski), còn lại các đội khác thay 1 người (Bồ Đào Nha thay Quim bằng Nuno, Hà Lan thay Babel bằng Boulahrouz, Italia thay Cannavaro bằng Gamberini, Nga thay Pogrebnyak bằng Ivanov).

Trước tình hình lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng, HLV Terim đã đánh tiếng xin UEFA cho phép họ bổ sung cầu thủ khẩn cấp, như một trường hợp đặc cách. Tuy nhiên, trường hợp xin thay người của Thổ Nhĩ Kỳ là một hành động “xé rào”, vượt ra ngoài khuôn khổ các quy định thông thường như đã nói ở trên mà UEFA đang áp dụng. William Gaillard, người phát ngôn của UEFA, tuyên bố sẽ không có sự thay thế cầu thủ nào sau trận đấu đầu tiên của các đội ở EURO 2008. “Chúng tôi biết một số đội gặp khó khăn về lực lượng nhưng đây là vấn đề đã được quy định rõ ràng. Chúng tôi không thể thay đổi quy chế của giải một cách bất thường như thế này”, Gaillard cho biết. Ông cũng nói thêm, trong trường hợp 1 đội bóng chỉ có 8 cầu thủ có thể ra sân thì UEFA sẽ tổ chức họp khẩn cấp để xem xét vất đề này. Tuy nhiên, nếu tính một cách bi quan nhất thì Thổ Nhĩ Kỳ cũng còn 14 cầu thủ sẵn sàng thi đấu.

Sự vắng mặt của Nihat là một mất mát lớn cho TNK

Trong một diễn biến khác, Terim cũng tuyên bố không loại trừ khả năng đưa thủ môn số 3 Tolga Zengin lên đá hậu vệ, tiền vệ hay thậm chí là tiền đạo nếu quân số không đảm bảo. Nếu điều này xảy ra thì đây quả là trường hợp thật hy hữu trong lịch sử các VCK EURO. Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng với Czech, khi thủ môn Volkan nhận thẻ đỏ rời sân, tiền đạo Tuncay đã đóng vai thủ môn bất đắc dĩ trong khoảng 3 phút còn lại. Nhưng việc một thủ môn có tên trong đội hình xuất phát nhưng không ở vị trí trấn giữ khung thành thì quả là điều xưa nay hiếm.

Tiền lệ

Việc bổ sung cầu thủ khi giải đấu đang diễn ra là điều không được phép nhưng từng có tiền lệ ở EURO 1996. Trước trận chung kết giữa Đức và Czech 12 năm về trước, người Đức đã từng được UEFA đặc cách cho phép bổ sung thêm cầu thủ bởi lúc đó, “Mannschaft” có tới 6 người chấn thương và treo giò, trong đó của cả tiền đạo chủ lực Juergen Klinsmann (chấn thương) và tiền vệ tổ chức Andreas Moeller (treo giò). Tuy nhiên, HLV Berti Vogts đã đưa ra một quyết định rất khó hiểu, không gọi Riedler hay Voeller như dự kiến mà triệu tập tiền vệ phòng ngự Jens Todt cho vị trí dự bị. Cũng may, cuối cùng thì Đức vẫn Czech 2-1 bằng hai bàn của tiền đạo dự bị Oliver Bierhoff, hiện là trưởng đoàn của đội tuyển Đức tại EURO 2008.

Cũng chưa biết chừng, việc liệt kê một danh sách dài các cầu thủ bị chấn thương chỉ là trò bịp của người Thổ. Trước trận tứ kết với Croatia, họ cũng đã chẳng kêu ầm ĩ về chuyện không có người đá, khi 7 vị trí trụ cột có khả năng vắng mặt (chỉ 1 mình thủ môn Volkan bị treo giò) song cuối cùng, Terim vẫn có được những cầu thủ tốt nhất và giành được tấm vé vào bán kết. Xét về nhiều mặt, cả trong lối chơi lẫn trong cách hành xử, có thể không ai xấu tính như những người Thổ ở EURO 2008 này.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali (hay còn gọi là Mật Nhân, Bá Bệnh, Bách Bệnh), là một loại cây có nhiều chất dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khoẻ, được coi là cây thuốc quý trong đông y. Trong dân gian, cây mật nhân được sử dụng để chữa rất nhiều bệnh lý khác nhau. Một trong những điểm đặc trưng của Mật Nhân, đó là vị đắng như mật.

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Võ Thị Ngọc Oanh, một biểu tượng của sự kiên cường và sáng tạo trên nền tảng TikTok, đã trải qua một hành trình đầy khó khăn và nỗ lực để đạt được vị trí nổi bật như ngày hôm nay. Với id: oanhcuibap33 trên TikTok Live Việt Nam, cô đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ với nghệ danh này.

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Hot Idol Đức Dz được cộng đồng mạng app giải trí TikTok Live biết đến nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng, luôn tràn đầy niềm vui trong mỗi phiên Live. Anh chàng sở hữu kênh ID TikTok: ducdz8880 có nhiều người theo dõi, anh có tên thật là Lê Văn Đức hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Quảng Ninh. Cùng tìm hiểu thêm về anh chàng này qua bài viết sau nhé!

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Minh chứng cho câu nói: “Sự nỗ lực làm nên thành công” đã được Idol Live sở hữu ID TikTok: ng__hang chứng minh. Được biết, tên thật của cô là Đào Ngọc Hằng, là một Live Creator tiềm năng trên nền tảng TikTok Live Việt Nam. Cô được cộng đồng mạng biết đến với ngoại hình xinh xắn và những buổi Live tràn đầy năng lượng tích cực. Là gương mặt nổi trội thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn nhỏ do TikTok tổ chức.

Xem thêm
top-arrow
X