Thứ Bảy, 03/10/2026
Zalo

Những điểm nhấn đặc biệt Serie A 2008/2009

Thứ Tư 03/06/2009 11:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Inter vẫn thể hiện được quyền lực tại giải đấu số 1 Italia trong khi Lazio phá tan tảng băng được phủ dầy bởi Inter và Roma tại Coppa Italia trong suốt 5 mùa bóng vừa qua. Serie A 08/09 chia tay một loạt các huyền thoại nhưng cũng là một nỗi thất vọng lớn của bóng đá Italia tại các giải đấu mang tầm cỡ châu lục.

1.Inter vẫn là số 1

Inter khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại Serie A

3 năm liên tiếp Inter ngự trị trên đỉnh cao nhất của bóng đá Italia. Mỗi năm, Nerazzurri lại thể hiện được sự hoàn thiện hơn về mặt lối chơi về mặt đấu pháp. Mùa giải năm nay, với sự có mặt của Jose Mourinho, một trong những HLV tài ba nhất thế giới, Inter càng như hổ mọc thêm cánh. Kết thúc mùa giải với ngôi vô địch sớm hai vòng đấu và xô đổ hàng loạt những kỉ lục như Đội bóng có hàng công hay nhất (70 bàn), có hàng thủ chơi hiệu quả nhất (32 bàn thua). Cả mùa, Inter không thua một trận nào trên sân nhà Giuseppe Meazza (14 thắng, 5 hòa) đồng thời nâng số trận bất bại tại Giuseppe Meazza trong khuôn khổ Serie A lên tới 117. Đây là một kỉ lục. Với những gì đang thể hiện, triều đại của Inter được dự báo sẽ tồn tại trong một thời gian dài nữa.

2.Lazio giành Coppa Italia

Lần đầu tiên sau 5 năm, trận đấu cuối cùng của Coppa Italia không có tên của Inter và Roma, hai đội bóng đã thay nhau thống trị ở giải đấu này. Để vào đến trận chung kết, Lazio đã vượt qua Milan, Juventus trước khi đánh bại Sampdoria trên chấm 11m và đăng quang ở Coppa Italia chấm dứt cơn khát danh hiệu trong suốt 5 năm. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên dưới triều đại của chủ tịch Lotito.

3. Ibrahimovic giành Capocannoiere sau 5 năm chờ đợi

Sau 5 mùa bóng tung hoành trên khắp các sân cỏ Italia, Ibrahimovic cũng đã có được danh hiệu Capocannoiere (Vua phá lưới Serie A). Với 25 bàn thắng, đây là lần đầu tiên chân sút người Thụy Điển vượt qua được cái ngưỡng 19 bàn của mình. Luôn được đánh giá là tiền đạo hay nhất Serie A nhưng phải chờ đến mùa giải năm nay, Capocannoiere mới thuộc về Ibra. Tuy vậy, theo ý kiến của một số chuyên gia, với đầy đủ những danh hiệu đã đạt được cùng Inter, Capocannoiere 2008/2009 có thể là bước ngoặt thúc đẩy Ibra ra đi tìm cho mình những thử thách mới khi cả châu Âu đang vẫy gọi anh.

4. Roma lần đầu tiên sau 4 năm không dự Champions League

Mùa trước Milan là đội phải ngậm ngùi dự UEFA Cup do không thể chen chân vào tốp 4. Mùa này đến lượt Roma phải ngậm ngùi ngậm trái đắng với tình cảnh tương tự. Thể hiện một phong độ phập phù và thiếu ổn định trong suốt một mùa giải, chưa khi nào, Giallorrosi có mặt trong tốp 4 đội dẫn đầu. Kết thúc mùa giải với vị trí thứ 6, Roma buộc phải tham dự giải đấu hạng hai Europa League lần đầu tiên sau 4 năm chơi tại Champions League, giải đấu danh giá nhất châu Âu.

5. Kỉ lục chuyển nhượng

Gần 400 triệu euro đã được các đội bóng Serie A bỏ ra để đưa về
những ngôi sao lớn như Ronaldinho

Tính tổng cộng đã có tới gần 400 triệu euro được 20 câu lạc bộ chơi tại Serie A đổ vào thị trường chuyển nhượng trong mùa giải vừa qua. Như thường lệ Inter vẫn là đội "chịu chơi nhất", Với một Mourinho cùng mức lương 8 triệu euro/mùa, những bản hợp đồng "bom tấn" đã lần lượt xuất hiện tại Giuseppe Meazza như Quaresma (30 triệu euro), Mancini (17 triệu euro), Muntari (16 triệu euro). Milan và Juventus cũng đã bỏ ra không dưới 50 triệu euro để "dinh" về những ngôi sao lớn như Ronaldinho, Zambrotta (Milan) hay Amauri, Poulsen (Juve).

6. Miền Nam thất thế

Luôn có một sự khác biệt rất lớn giữa những đội bóng hai miền Nam- Bắc của Italia. Trong khi các đội bóng miền Bắc như Juventus, Inter hay Milan luôn khẳng định sức mạnh tại giải đấu cao nhất của nước Ý thì tại miền Nam, trừ Fiorentina và Napoli, hầu hết các đội bóng khác đều phải luôn vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Kết thúc mùa giải 2008/2009, miền Nam lại tiếp tục mất 2 đại diện khi Reggina và Lecce phải đáp chuyến tàu về chơi tại Serie B. Một mùa bóng thất thế của các CLB miền Nam Italia

7. Calcio Day

Khái niệm "Calcio Day" ra đời và được hưởng ứng đông đảo của người dân yêu bóng đá đất nước hình chiếc ủng. Theo ban tổ chức của Serie A, "Calcio Day" là vòng đấu đặc biệt với các trận đấu được diễn ra trong cùng một ngày sẽ có ý nghĩa động lực thúc đẩy sự phát triển của Serie A nói riêng và bóng đá Italia nói chung. Tính từ mùa giải năm nay, mỗi năm sẽ có một vòng đấu được chọn là "Calcio Day".

8. 11 HLV mất việc

Ranieri là HLV thứ 11 bị mất việc tại Serie A 08/09


Không khắc nghiệt như mùa giải trước (15 HLV bị sa thải) nhưng Serie A năm nay cũng đã chứng kiến tới 11 cuộc thay tướng khác nhau. Mở đầu cho cơn "ác mộng" trảm tướng là HLV

Stefano Colantuono của Palermo (ngày 4/9/2008), Claudio Ranieri là người cuối cùng khi bị ban lãnh đạo Juventus sa thải trước khi mùa giải kết thúc 2 vòng đấu (ngày 18/5/2009). Có 8 CLB buộc phải sa thải HLV ở mùa này trong đó Bologna, Reggina và Torino "trảm tướng" đến 2 lần.

9. Thất bại toàn diện tại châu lục

Thêm một mùa giải nữa, các đại diện Italia lại thể hiện nỗi thất vọng lớn ở các giải đấu mang tầm cỡ châu lục. Fiorentina không thể vượt qua được vòng đấu bảng Champions League trong khi Inter, Juventus và Roma cũng dừng bước ở ngay vòng 1/8. Tại UEFA Cup, Milan, Udinese, Sampdoria và Napoli cũng không thể khẳng định được sức mạnh. Một mùa bóng được coi là thất bại toàn diện của các đội bóng Italia.

10. Chia tay những huyền thoại

Sau mùa giải 08/09, Serie A sẽ không còn chứng kiến bước chạy của những "tượng đài" như Maldini, Pavel Nedved hay Luis Figo. Những ngôi sao nổi tiếng một thời của bóng đá thế giới đã chính thức giã từ sự nghiệp sau những mùa bóng cống hiến không biết mệt mỏi cho đội bóng của mình. Tên tuổi của các anh sẽ làm nên một phần lịch sử của Serie A với sự trân trọng và những tình cảm mà các tifosi luôn muốn lữu giữ trong tái tim mình.

Đội hình tiêu biểu Serie A mùa bóng 2008/2009

Thủ môn: Julio Cesar (Inter)

Hậu vệ: Douglas Maicon (Inter), Simon Kjaer (Palermo), Giorgio Chiellini (Juventus), Paolo Maldini (Milan)

Tiền vệ: Esteban Cambiasso (Inter), Felipe Melo (Fiorentina), Thiago Motta (Genoa)

Tiền đạo: Zlatan Ibrahimovic (Inter), Diego Milito (Genoa), Mauro Zarate (Lazio)



La Quế

Có thể bạn quan tâm

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

Dòng điện thoại chuyên game vốn thường bị gắn mác là chỉ tập trung vào hiệu suất phần cứng mà lược bỏ đi các trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, sự xuất hiện của POCO F9 Ultra đang dần thay đổi góc nhìn này. Chiếc máy không chỉ giữ vững thế mạnh về khả năng xử lý đồ họa mà còn được đầu tư đồng đều ở nhiều khía cạnh khác, mang đến một tiêu chuẩn mới cho những người dùng cần một thiết bị vừa chơi game tốt, vừa đáp ứng trọn vẹn công việc hằng ngày.

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

SACOMBANK là nhà tài trợ chính Giải Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia trong mùa giải 2026/27

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) và Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play), thành viên của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom), đã ký kết Thỏa thuận Tài trợ giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2026/27, đánh dấu lần đầu tiên SACOMBANK đồng hành cùng cả hai giải bóng đá chuyên nghiệp cấp quốc gia trong vai trò Nhà tài trợ chính.

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

Cùng FC Mobile Việt Nam nhìn lại hành trình 30 năm bóng đá nước nhà qua dự án đặc biệt nhân dịp Quốc khánh

FC Mobile Việt Nam vừa chính thức công bố sự kiện đặc biệt “Hành Trình Một Quốc Gia: Việt Nam” (ANS: Việt Nam) - lấy cảm hứng từ hành trình 30 năm phát triển của bóng đá Việt Nam, đánh dấu sự xuất hiện của thẻ Huyền thoại Việt Nam đầu tiên trong lịch sử FC Mobile: Nguyễn Hồng Sơn.

Xem thêm
top-arrow
X