Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Lượt về V-League 2009 còn 3 ngày: Cuộc đua giữa SHB.ĐN và phần còn lại

Thứ Tư 03/06/2009 14:54(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Vẫn còn 13 lượt trận nữa, để xác định chân dung nhà vô địch V-League 2009. Người ta đang băn khoăn, nếu không phải là lần đầu tiên cho SHB.ĐN thì có thể là ai?

SHB.ĐN hay HA.GL?

Tất cả đang ủng hộ cho bóng đá Quảng Đà. Chưa có gì đảm bảo rằng con người của SHB.ĐN đã là tối ưu, nhưng rõ ràng, thầy trò Lê Huỳnh Đức là những người ổn định nhất lượt đi (8 trận thắng và chỉ để thua 2), ghi được nhiều bàn thắng nhất (22 bàn) và là 1 trong 2 đội để lọt lưới ít nhất (10 bàn)…

Khoảng cách 5 điểm so với đội bám đuổi (HA.GL) là minh chứng rất rõ cho sức mạnh gần như tuyệt đối của SHB.ĐN. Việc Rogerio sẽ ra sân với tư cách cầu thủ nội trong giai đoạn 2 cho phép Huỳnh Đức bổ sung ngoại binh. Và theo tiết lộ thì đó là một cái tên xuất xứ Argentina và đã tập cùng đội bóng từ vài ngày nay. Đội bóng như hổ chắp thêm cánh.

Nếu SHB.ĐN không thể vô địch lần đầu tiên, kể từ ngày V-League ra đời, thì đó là bởi rào cản của lịch sử. V-League 2005 và 2006, Đà Nẵng cũng từng đứng rất gần bục vinh quang, nhưng trượt dốc ở lượt về, để rồi trắng tay. Sau HA.GL (mùa giải 2004), sẽ là ngoại lệ đầu tiên cho SHB.ĐN, khi nhà vô địch lượt đi và là đội đầu tiên cán đích ở ngày kết thúc lượt về? Rất có thể!

Liệu có đội bóng nào có thể chặn được đà tiến của SHB.ĐN (trái) ở lượt về?

Về lý thuyết, HA.GL (nhì bảng) đang là những người có nhiều cơ hội nhất, khi họ đang hơn nhóm của ĐT.LA và B.BD, số điểm bằng với 2 trận thắng. Xếp ngay phía sau cựu hoàng phố núi: QK4, TĐCS.ĐT, SLNA, đều không phải những đội bóng giàu tham vọng và đủ sức xưng hùng, xưng bá.

Sau khi lấy lại được vị thế bằng những trận thắng rất ấn tượng liên tiếp nhau, HA.GL đã gia cố tham vọng bằng bản hợp đồng với tiền đạo CLB Muang Thong United ở Thai-League – Mouhamed Moustapha. Mustapha đến với đội bóng hiện đang đứng thứ nhì Thai-League, từ CLB Malaysia – Kelantan, nơi mà tiền đạo này từng có 27 bàn thắng trong 33 lần ra sân ở mùa giải 2007 – 2008. Nhưng cần phải bình tĩnh, bởi mặt bằng của giải VĐQG Malaysia đã và đang có dấu hiệu đi xuống, khi đến mùa giải năm nay, thì họ cự tuyệt hoàn toàn với cầu thủ nước ngoài.
 
Trước Mustapha, cũng không ít cầu thủ ngoại đến từng chơi bóng ở đây, nhưng thất bại khi đến Việt Nam thử việc. Bản thân Moustapha cũng chỉ sắm vai dự bị ở Muang Thong United, mùa giải này và mới chỉ ghi được 3 bàn thắng sau 12 lượt trận. Mustapha đến Pleiku đương nhiên sẽ cho BHL đội bóng có thêm sự lựa chọn, hoặc ít nhất cũng để lấp vào khoảng trống Agostinho để lại. Nhưng nếu HA.GL vô địch, thì chắc chắn là dựa trên nển tàng sự ổn định như hiện tại, chứ không phải cái tên Moustapha.

Là ĐT.LA, B.BD hay… XM.HP?

Xét nhóm đầu bám đuổi, thì XM.HP là cái tên gần nhất có thể đe dọa vị trí của SHB.ĐN với HA.GL. Có quá nhiều lý do để liệt XM.HP vào nhóm tranh chấp huy chương (chứ không phải nhóm xếp trên về mặt điểm số). Kể từ ngày HLV Vương Tiến Dũng trở lại Lạch Tray, sức sống của đội bóng trở nên rất mãnh liệt. Họ có liền 2 trận thắng và đường đến vinh quang lại đang ở rất gần. Tiền ở XM.HP cũng là mấu chốt của vấn đề: Cứ đá thắng, đội bóng sẽ có rất, rất nhiều tiền thưởng. Mới đây, XM.HP đã gây sốc V-League bằng bản hợp đồng với “siêu phẩm” Denilson. Cứ cho rằng Denilson không còn đủ sức để chạy khỏe 90 phút/1 trận đấu nữa, thì chỉ cần sự có mặt của nhà cựu vô địch thế giới Denilson trong các buổi tập sẽ tạo hưng phấn tột độ cho các đồng đội. Trên khán đài Lạch Tray thì khỏi phải nói rồi. Một không khí bóng đá tuyệt vời và cầu thủ XM.HP đá như lên đồng, suốt 13 trận còn lại của V-League và lên ngôi vô địch.

Mới đây, GĐKT của HA.GL, ông Nguyễn Văn Vinh, đã phát biểu đại thể rằng: “V-League 2009 rồi đâu cũng lại vào đấy thôi”. Hàm ý của ông Vinh có thể hiểu, các vị trí cao nhất vào cuối mùa giải, sẽ không thoát khỏi tay các đội bóng lớn. HA.GL của ông Vinh là một trong số đó.


Ngoài những CLB đang chạy chối chết khỏi nhóm xuống hạng, thì mấy anh nhà giàu đặt chỉ tiêu vô địch như HA.GL, B.BD, ĐT.LA và thậm chí cả XM.HP đều tập trung tăng cường hàng công. Lượt về V-League 2009 đang hứa hẹn rất hấp dẫn và mỗi trận đấu sẽ là một trận chung kết thực sự.

Sẽ cần phải nhắc đến 2 cái tên B.BD và ĐT.LA, nếu bất cứ ai có tham vọng giành ngôi vương. Đội bóng chủ sân Gò Đậu B.BD đang là những nhà vô địch 2 năm liên tiếp và nói không ngoa, quân của Bình Dương luôn là số một V-League từ vài năm nay. Nội binh: rất ổn, với một nửa quân số là tuyển thủ QG và U23 QG; ngoại binh: tối ưu, khi họ đang sở hữu bộ ba nguyên tử - Kesley – Mbabazi – Philani, cùng Helio ở trung tâm hàng hậu vệ. Mới đây, một chân sút rất “bén” nữa cũng vừa cập bến B.BD, sau một mùa giải chơi thành công cho Valencia FC của Maldives (đối thủ của B.BD tại AFF Cup 2009). Sẽ cần một đôi trận đấu để tân HLV Mai Đức Chung đưa B.BD trở lại lộ trình và điều này là rất khả quan.

Vào thời điểm mà hầu hết các đối thủ đang đánh động tham vọng, thì không khí ở đại bản doanh Bến Lức của ĐT.LA khá im ắng. Đội bóng này đã thất bại với cái tên mà họ rất ưng ý ở test thử mới đây (do cầu thủ này bị gãy tay trong một buổi tập), nhưng chắc chắn ĐT.LA sẽ không đứng yên nhìn người khác chạy đua vũ trang. Theo GĐĐH Phạm Phú Hòa thì đội bóng sẽ có những tính toán hợp lý để giữ nguyên mục tiêu lọt vào tốp 3. ĐT.LA với tài thao lược của GĐKT Jose Luis luôn có được sự nể trọng của các đối thủ, bằng một lối chơi cá tính và giàu bản sắc. Rất nhiều thời điểm mà đội bóng này bị bào mòn lực lượng, song cũng cần nhớ rằng, trong lịch sử 7 năm chơi V-League, có đến 6 lần họ đứng trong tốp 3 (2 lần vô địch). Tiếng nói của lịch sử luôn được đặt ở một vị trí rất trang trọng.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali (hay còn gọi là Mật Nhân, Bá Bệnh, Bách Bệnh), là một loại cây có nhiều chất dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khoẻ, được coi là cây thuốc quý trong đông y. Trong dân gian, cây mật nhân được sử dụng để chữa rất nhiều bệnh lý khác nhau. Một trong những điểm đặc trưng của Mật Nhân, đó là vị đắng như mật.

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Võ Thị Ngọc Oanh, một biểu tượng của sự kiên cường và sáng tạo trên nền tảng TikTok, đã trải qua một hành trình đầy khó khăn và nỗ lực để đạt được vị trí nổi bật như ngày hôm nay. Với id: oanhcuibap33 trên TikTok Live Việt Nam, cô đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ với nghệ danh này.

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Hot Idol Đức Dz được cộng đồng mạng app giải trí TikTok Live biết đến nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng, luôn tràn đầy niềm vui trong mỗi phiên Live. Anh chàng sở hữu kênh ID TikTok: ducdz8880 có nhiều người theo dõi, anh có tên thật là Lê Văn Đức hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Quảng Ninh. Cùng tìm hiểu thêm về anh chàng này qua bài viết sau nhé!

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Minh chứng cho câu nói: “Sự nỗ lực làm nên thành công” đã được Idol Live sở hữu ID TikTok: ng__hang chứng minh. Được biết, tên thật của cô là Đào Ngọc Hằng, là một Live Creator tiềm năng trên nền tảng TikTok Live Việt Nam. Cô được cộng đồng mạng biết đến với ngoại hình xinh xắn và những buổi Live tràn đầy năng lượng tích cực. Là gương mặt nổi trội thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn nhỏ do TikTok tổ chức.

Xem thêm
top-arrow
X