Thứ Năm, 22/10/2026
Zalo

Juve & tham vọng Italia hóa

Thứ Ba 09/09/2008 09:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Với việc Juventus đóng góp nhiều gương mặt nhất cho ĐTQG Italia, chủ tịch Cobolli Gigli tỏ ra rất tự hào và tuyên bố muốn nội hóa hơn nữa “Lão phu nhân” trong một tương lai không xa.
 
Tuy nhiên, kế hoạch mà Cobolli Gigli đưa ra đang bị nghi ngờ về tính khả thi, khi mà chính ông cũng không thể kiểm soát hết những thay đổi về nhân sự ở sân Olimpico.
 
Với 5 gương mặt, gồm Del Piero, Buffon, Camoranesi, Iaquinta và Legrottaglie, Juve là đội đóng góp nhiều nhất cho Italia trong giai đoạn đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2010. Những đóng góp đó đã hình thành trong đầu chủ tịch Cobolli Gigli một ý tưởng về một Juve thuần chất Italia trong tương lai gần. Khi mà Serie A đang bị ngoại hóa như các giải VĐQG khác ở châu Âu, ý tưởng của Gigli có thể xem là tiến bộ và đáng khen ngợi. Thế nhưng, từ ý tưởng đến hiện thực vẫn còn một khoảng cách xa vời, và làm thế nào để Gigli có thể biến đội bóng của mình trở thành một “Juve Italiana”?

Chủ tịch Juve Cobolli Gigli

Khi Gigli tuyên bố nội hóa Juve, ông đã quên mất một điều rằng, chỉ một ngày trước đó thôi, Juve đã bị một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất Italia thời điểm hiện tại, tiền đạo Sebastian Giovinco, từ chối ký vào bản hợp đồng mới. Đây có thể xem là một đòn đau giáng vào niềm tự hào của Juve, bởi “Lão phu nhân” đã phát hiện ra tài năng của Giovinco và đưa cầu thủ này vào đội trẻ khi mới 14 tuổi. Ngay cả khi gượng mặt do chính mình đào tạo ra còn chưa sẵn sàng cho một tương lai dài ở Olimpico, liệu Gigli và các đồng nghiệp căn cứ vào đâu để có thể tiến bước đến mục tiêu mà mình đưa ra?

Trường hợp của Giovinco cũng chỉ là một phần trong bản kế hoạch có thể chỉ được nhắc đến trên giấy tờ của Gigli. Một thực tế rõ nhất mà tất cả đều dễ dàng nhận thấy ở Juve là việc tăng cường sức mạnh trong giai đoạn chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Đã có tổng cộng 11 tân binh gia nhập sân Olimpico, và trong số họ có mấy ai là người bản địa? Giovinco, Marchisio và De Ceglie đều là những gương mặt được gọi lại sau thời gian cho mượn. “Ông lão” Chimenti được chỉ nhằm đủ chỗ cho băng ghế dự bị. Còn lại, những bản hợp đồng được chờ đợi của Juve đều là những gương mặt ngoại.

Amauri, tân binh khiến Juve mất nhiều thời gian và tiền bạc nhất, trên thực tế là một người gốc Brazil và chỉ mới có quốc tịch Italia. Để có Amauri, Juve thậm chí phải đẩy đi Nocerino, một trong những tiền vệ trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Italia, cũng như chân sút triển vọng Lanzafame. Sự xuất hiện của Amauri cũng đã khiến tiền đạo trẻ Palladino phải ra đường. Poulsen, nhân tố được kỳ vọng lấp vào vị trí của Nocerino, là một người Đan Mạch, trong khi Ekdal mang quốc tịch Thụy Điển và Falque Iago đến từ Tây Ban Nha. Mellberg và Knezevic, hai gương mặt được bổ sung cho hàng thủ, thì một là người Thụy Điển và người kia là tuyển thủ Croatia. Dự bị cho Buffon là thủ môn người Áo, Manninger.

Rõ ràng, chính cách làm của Juve đi ngược lại những gì mà Gigli muốn hướng đến. Không tính tuyển thủ U20 Tây Ban Nha Iago, người sẽ phải đá ít nhất 1 mùa ở đội Primavera, trong danh sách 27 cầu thủ Juve tham dự Serie A mùa tới có đến 14 người mang quốc tịch ngoại (hơn 50%), chiếm đến gần 6,2% lượng ngoại binh của 20 CLB ở Serie A. Khi mà ngoại binh đang chiếm ưu thế về số lượng và là trụ cột trong chiến thuật mà HLV Ranieri áp dụng, để có thể biến Juve thành một đội bóng thuần nội, chắc chắn không phải chuyện một sớm một chiều. Trước mắt, chính chủ tịch Gigli cần phải hướng cấp dưới của mình đến những nhân tố ngoại thay vì liên tục “săn” hàng ngoại như thời gian qua.

Mùa giải 2008-09, lượng ngoại binh Serie A đã tăng từ 29% lên thành 41%, và kế hoạch Gigli hướng đến có thể sẽ là một dấu hiệu tích cực. Nếu không kiểm soát tình hình, tương lai của Serie A có thể cũng giống như Premier League, nơi các cầu thủ sẽ phải ngồi ghế dự bị để nhìn ngoại binh thi đấu. Nhưng Cobolli Gigli sẽ phải nỗ lực để sớm thực hiện giấc mơ Italia hóa Juve nếu không muốn kế hoạch ấy bị xếp xó. Bởi chính ông cũng đã phải thừa nhận: “hôm nay tôi làm chủ tịch, nhưng không biết được ngày mai người khác lên sẽ thế nào”.
 

14: Trong danh sách 27 cầu thủ của Juve, có đến 14 gương mặt là ngoại binh, chiếm 6,2% lượng ngoại binh ở Serie A (227 người).

26: Tính đến thời điểm này, ông Giovanni Cobolli Gigli (63 tuổi) đã có 26 tháng làm Chủ tịch Juventus, bắt đầu từ 29/6/2006. Mùa đầu tiên dưới thời Gigli, Juve giành chức VĐ Serie B với số điểm kỷ lục là 94. Mùa trước, họ xếp thứ 3 ở Serie A và giành quyền trở lại Champions League sau 2 năm.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

FC Mobile Việt Nam hướng đến ngôi vương thế giới: 4 đại diện sẵn sàng chinh phục Giải Vô địch Thế giới đầu tiên trong lịch sử

FC Mobile Việt Nam hướng đến ngôi vương thế giới: 4 đại diện sẵn sàng chinh phục Giải Vô địch Thế giới đầu tiên trong lịch sử

FC Mobile Việt Nam hướng đến ngôi vương thế giới: 4 đại diện sẵn sàng chinh phục Giải Vô địch Thế giới đầu tiên trong lịch sử

Sau những dấu ấn lịch sử tại FC Pro Mobile Mid-Season Playoffs 2026, esports FC Mobile Việt Nam tiếp tục ghi nhận cột mốc quan trọng khi có tới 4 tuyển thủ góp mặt tại FC Pro Mobile World Championship 2026 – Giải Vô địch Thế giới đầu tiên trong lịch sử FC Mobile. Diễn ra từ ngày 21/10 đến 25/10/2026 tại Seoul (Hàn Quốc), giải đấu quy tụ 32 tuyển thủ xuất sắc nhất toàn cầu, cạnh tranh tổng giá trị giải thưởng 250.000 USD cùng danh hiệu Nhà vô địch Thế giới đầu tiên. Với sự góp mặt của Anh Tú, Hoà

FC Pro Champions Cup 2026: Hai đại diện Việt Nam sẵn sàng vươn tầm, ghi dấu trên đấu trường quốc tế

FC Pro Champions Cup 2026: Hai đại diện Việt Nam sẵn sàng vươn tầm, ghi dấu trên đấu trường quốc tế

FC Pro Champions Cup 2026: Hai đại diện Việt Nam sẵn sàng vươn tầm, ghi dấu trên đấu trường quốc tế

FC Pro Champions Cup 2026 – giải đấu quốc tế danh giá nhất năm của bộ môn FC Online – sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 13/10 đến 18/10/2026 tại Hàn Quốc, quy tụ 12 đội tuyển hàng đầu đến từ bốn khu vực: Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan. Đại diện cho Việt Nam tại giải đấu năm nay là NK FC Online và TA Global, hai đội tuyển xuất sắc nhất FVPL Summer 2026, mang theo khát vọng vươn tầm và ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế.

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

POCO F9 Ultra: Hơn cả một cỗ máy chơi game

Dòng điện thoại chuyên game vốn thường bị gắn mác là chỉ tập trung vào hiệu suất phần cứng mà lược bỏ đi các trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, sự xuất hiện của POCO F9 Ultra đang dần thay đổi góc nhìn này. Chiếc máy không chỉ giữ vững thế mạnh về khả năng xử lý đồ họa mà còn được đầu tư đồng đều ở nhiều khía cạnh khác, mang đến một tiêu chuẩn mới cho những người dùng cần một thiết bị vừa chơi game tốt, vừa đáp ứng trọn vẹn công việc hằng ngày.

Xem thêm
top-arrow
X