Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

"Eureka" - tìm ra rồi

Thứ Tư 18/06/2008 10:26(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Cuối cùng, đẳng cấp, bản lĩnh cùng yếu tố may mắn đã mang về cho Italia chiếc vé thứ 2 của bảng C để có mặt trong tốp 8 đội mạnh nhất lọt vào vòng tứ kết. Quan trọng hơn đội bóng áo Thiên thanh cũng đã tỏ ra hiệu quả với sơ đồ chiến thuật mới 4-3-1-2.

Khi vua Hieron của Syracuse giao cho Archimedes kiểm tra chiếc vương miện bằng vàng của mình có pha bạc hay không,  nhà bác học vĩ đại thời cổ Hy Lạp đã loay hoay và suy nghĩ mãi mà không làm cách nào có thể tìm ra. khi thả người vào bồn nước ông thấy như có một lực nào đó đấy lên và đồng thời có một lượt nước tràn ra khỏi bồn tắm. Ông sung sướng và quên tất cả vài điều cần thiết, chạy ra phố la to " Eureka !" ( Tìm ra rồi). Khi ấy ông không mặc gì!

Donadoni đã tìm ra công thức chiến thắng

Đêm qua, tại sân Lezigrund, Roberto Donadoni không trong trang phục của Adam như Archimedes nhưng cái cách ông ăn mừng cũng chẳng khác gì cách mà nhà vật lý nổi tiếng của Hy Lạp ăn mừng tìm ra nguyên lý nổi. Italia của ông đã tìm được đường lách qua khe cửa hẹp để có mặt tại vòng tứ kết trong một trận đấu mà tinh thần và may mắn đã đứng về phía họ. Azzurri tìm ra con đường trở lại với ánh mặt trời, còn Donadoni tìm ra lối thoát. Sau 2 trận đấu đầu tiên loay hoay với các đấu pháp và các cách dụng nhân, cuối cùng công thức chiến thắng cũng đã được tìm ra: 4-3-1-2.
 

Đoán đội vô địch, trúng thưởng lớn
 
EU [Tên đội] gửi 8581

Ví dụ: EU DUC gửi 8581
Thông tin chi tiết, xem tại đây


Ở trận đấu đầu tiên với Hà Lan, Donadoni sử dụng 4-3-3 với mũi nhọn Toni và sự hỗ trợ của hai tiền đạo cánh là Di Natale và Camoranesi.Kết quả, Italia không ghi được bàn nào và phải nhận tới 3 bàn thua. Ở trận đấu thứ 2 với Rumani, cựu cầu thủ của AC Milan cũng vẫn sử dụng sơ đồ ấy, nhưng Del Piero được đá thay Di Natale. Italia có được một bàn thắng (ghi do công của Panucci) nhưng cũng phải nhận 1 bàn thua và suýt chết hụt trước Rumani.

Có thể nhận thấy khi đá với 4-3-3 những đợt tấn công của Italia khá đơn điệu khi họ thường bỏ qua những pha tấn công trung lộ thay vào đó sử dụng những pha đánh biên để tận dụng khả năng không chiến của Toni. Tuy nhiên việc trông chờ quá nhiều vào mũi nhọn này đã khiến cho Italia gặp bế tắc trong triển khai tấn công. Toni thường bị bắt rất sát nhưng cũng tỏ ra khá vô duyên trong những pha dứt điểm cuối cùng. Chính điều này đã khiến cho tính hiệu quả trong những pha tấn công giảm đi trông thấy.

Italia đã có xuất sắc lọt qua khe cửa hẹp

Hai trận đấu đủ để cho Donadoni có những điều chỉnh về mặt chiến thuật. Thay vì sử dụng tới 3 tiền đạo như mọi khi, ông chỉ xếp Cassano và Toni đá cao nhất với một hộ công là Perrotta ở phía dưới. Chơi sau cầu thủ của Roma là 3 tiền vệ chơi giăng ngang Pirlo, De Rossi và Gattuso. Với sơ đồ 4-3-1-2 này, tính hiệu quả đã được cải thiện rất nhiều. Cassano được thoải mái chơi như một tiền đạo tự do nên anh di chuyển khá nhiều và có nhiều bóng từ đồng đội. Perrotta cũng chơi tốt khi trở thành cầu nối giữa hai tuyến.
 


Tham gia


 


Trong trận đấu với Pháp, các tiền vệ của Italia đã chơi tốt hơn hẳn. Họ cầm được nhiều bóng, điều tiết nhịp độ trận đấu và tạo ra được những pha đánh trung lộ nhiều hơn. Điển hình là pha bật tường rất nhanh giữa Cassano và Pirlo trước khi tiền vệ của Milan có đường chuyền tinh tế cho Perrotta. Tiếc là cầu thủ này lại không thể khống chế được pha kiến tạo tuyệt vời đó. Chính khả năng phối hợp trung lộ tốt đã khiến cho các cầu thủ Pháp phải chơi bó vào trong nhiều hơn thay vì dãn cánh để ngăn chặn các pha đánh biên. Điều này tạo điều kiện cho khả năng chơi dâng cao tấn công từ hai cánh của Grosso và Zambrotta cũng được phát huy.

Tiếc cho Toni khi anh vẫn chưa có được bàn thắng dù đã có tới hàng tá cơ hội được các đồng đội tạo ra. Nhưng cũng cần phải công nhận rằng khi đá với 4-3-1-2, tiền đạo của Bayern Munich đã có thể có nhiều hơn những phương án dứt điểm thay vì những pha bóng bổng như mọi khi. Nếu chính xác hơn trong những pha dứt điểm, lẽ ra chân sút 32 tuổi này đã có được bàn thắng khi anh có không dưới 3 cơ hội không thể tốt hơn.

Ở trận tứ kết sắp tới với Tây Ban Nha, Donadoni sẽ không có được Pirlo và Gattuso những người đã phải nhận 2 thẻ vàng. Đây sẽ một bài toán không nhỏ cho chiến lược gia 43 tuổi này dù cho ông vẫn còn có De Rossi, Perrotta, Ambrossini hay Aquilani. Nhưng dẫu sao việc có được tấm vé vào tứ kết cũng là một thành công đối với Donadoni nhất là khi ông đã tìm ra công thức chiến thắng.

La Quế

Có thể bạn quan tâm

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali (hay còn gọi là Mật Nhân, Bá Bệnh, Bách Bệnh), là một loại cây có nhiều chất dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khoẻ, được coi là cây thuốc quý trong đông y. Trong dân gian, cây mật nhân được sử dụng để chữa rất nhiều bệnh lý khác nhau. Một trong những điểm đặc trưng của Mật Nhân, đó là vị đắng như mật.

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Võ Thị Ngọc Oanh, một biểu tượng của sự kiên cường và sáng tạo trên nền tảng TikTok, đã trải qua một hành trình đầy khó khăn và nỗ lực để đạt được vị trí nổi bật như ngày hôm nay. Với id: oanhcuibap33 trên TikTok Live Việt Nam, cô đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ với nghệ danh này.

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Hot Idol Đức Dz được cộng đồng mạng app giải trí TikTok Live biết đến nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng, luôn tràn đầy niềm vui trong mỗi phiên Live. Anh chàng sở hữu kênh ID TikTok: ducdz8880 có nhiều người theo dõi, anh có tên thật là Lê Văn Đức hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Quảng Ninh. Cùng tìm hiểu thêm về anh chàng này qua bài viết sau nhé!

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Minh chứng cho câu nói: “Sự nỗ lực làm nên thành công” đã được Idol Live sở hữu ID TikTok: ng__hang chứng minh. Được biết, tên thật của cô là Đào Ngọc Hằng, là một Live Creator tiềm năng trên nền tảng TikTok Live Việt Nam. Cô được cộng đồng mạng biết đến với ngoại hình xinh xắn và những buổi Live tràn đầy năng lượng tích cực. Là gương mặt nổi trội thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn nhỏ do TikTok tổ chức.

Xem thêm
top-arrow
X