Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Dư âm vòng 14 Serie A: Vẫn chỉ là Inter

Thứ Ba 02/12/2008 14:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Sau 14 vòng đấu, Serie A mùa bóng 08/09 lại mở ra một viễn cảnh tương tự như mùa giải trước với Inter nhiều khả năng sẽ lại một mình một ngựa trên con đường tới với Scudetto

Vì Inter quá mạnh

Inter quá mạnh ở thời điểm này

Đây là một sự thật ai cũng thấy. Sau những bước khởi đầu chậm chạp, cỗ máy chiến thắng lại vào guồng. Từ chiến thắng 1-0 trước Juventus đến 2-1 trước Napoli, trận đấu nào ĐKVĐ Serie A cũng khẳng định được đẳng cấp của mình. Cả 2 trận đấu, Inter thể hiện được ưu thế về lực lượng  cũng như kĩ chiến thuật. Trước Juventus, họ không cho Bianconeri có cơ hội để tiếp cận khung thành của Cesar. Trước Napoli, là một lối chơi đầy ngẫu hứng với những pha đan bóng thể hiện sự nhuần nhuyễn và ăn ý. Chính điều này đã khiến cho hàng thủ Napoli với sự chỉ đạo của thủ quân Paolo Canavaro như vỡ vụn ra.

 

Kết quả vòng 14
Catania 1-1 Lecce

Juventus 4-0 Reggina

Roma 1-0 Fiorentina

Inter 2-1 Napoli

Atalanta
2-0 Lazio

Cagliari 1-0 Sampdoria

Genoa - Bologna 1-1

Siena 1-0 Torino

Udinese  0-1 Chievo

Palermo
3-1 Milan

Có thể nói ở thời điểm này Inter quá mạnh. Nếu như trước kia Inter chỉ phụ thuộc vào bản năng săn bàn của Ibrahimovic thì hiện tại, những cá nhân khác cũng ở vào điểm rơi phong độ. Khi Ibra "im tiếng" (3 trận liên tiếp gần đây anh không ghi bàn), Muntari chơi thăng hoa với 2 bàn thắng liên tiếp mang về những chiến thắng quan trọng. Những cầu thủ khác như Stankovic, Zanetti, đặc biệt là sự chắc chắn của hàng thủ với sự trở lại của Samuel đã tạo ra một bức tường phòng ngự kiên cố trước khung thành của Cesar.

Thành công của Inter cũng mang đậm dấu ấn của Mourinho. HLV người Bồ đã sử dụng khá linh hoạt sơ đồ 4-3-3. Sau những thử nghiệm với việc tích hợp đôi cánh Mancini và Quaresma không thành công, Mourinho đã chuyển sang 4-3-1-2  với sự hỗ trợ của Stankovic ở ngay sau hai tiền đạo. Với lối chơi này, tuyến giữa của Inter luôn thể hiện được khả năng cầm trịch trận đấu cũng như khả năng phát động tấn công và phòng thủ khá hiệu quả. Có lẽ, với Mourinho đây chính là công thức chiến thắng mà ông đã cất công tìm kiếm từ khi về với Giuseppe Meazza.

Vì "họ" cứ tự bắn vào chân mình

Udinese đã lên đỉnh được 2 vòng đấu ( 8 và 9), nhưng sau đó họ tụt dốc một cách thê thảm đến khó hiểu. Kể từ sau trận thua Inter 0-1, Udinese trải qua 4 trận không biết đến mùi chiến thắng. Trận thua 0-1 trước Chievo cuối tuần qua thêm một lần nữa khắc sâu vào nỗi đau của thày trò HLV Marino. Kết quả là họ tụt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Lazio cũng được tận hưởng cái cảm giác của kẻ "đứng trên tất cả" 2 vòng đấu, nhưng giờ vị trí của họ đã là 5.

Milan đã tự bắn vào chân mình

Tuy nhiên sự sa sút của Udinese hay sự chững lại của Lazio không quá bất ngờ bởi xét cho cùng họ không có đẳng cấp và chỉ được xếp vào hàng "ngựa ô". Điều khiến các tifosi thất vọng chính là sắc màu nhạt mà Milan đang mang lại. Sau 9 vòng đấu, Rossoneri lên đỉnh sau 4 năm chờ đợi. Chiến tích tuyệt vời đó đã tạo ra một ảo tưởng về Scudetto. Cũng từ đó, họ tự huyễn hoặc mình về một Grande Milan ( Milan vĩ đại). Họ nhắc nhiều đến những chiến thắng trước Inter mà quên đi rằng trước đó họ đã từng ngã ngựa trước Bologna hay Genoa. Với sự ảo tưởng đó, Milan đã không thể thoát ra được cái bóng của chính mình với 2 trận liên tiếp trước khi để Palermo bắn hạ  (1-3) tại Barbera cuối tuần qua.
 


Vui cùng

"Ông bầu tài ba"
 


Đến lúc này Rossoneri mới tự nhận ra mình đang ở vị trí nào. Khoảng cách với Inter đã là 6 điểm, thậm chí còn bị Juventus vượt mặt nhờ hơn (chỉ số phụ), Milan đã hiểu rằng họ đang đánh mất đi những cơ hội đã được trao tay. Điều đáng nói hơn, Milan không mất điểm trước Juve hay Roma, những đội bóng được đánh giá cao.  Họ lại để mất điểm trước những Chievo hay Lecce (được đánh giá thấp hơn rất nhiều).  Sự nhu nhược của Milan thậm chí còn bị chủ tịch Zamparini của Palermo châm biếm khi cho rằng đội bóng của ông thi đấu với Milan còn dễ dàng hơn với những đội bóng ở tốp dưới: " Milan phụ thuộc quá nhiều vào Kaka và Gattuso. Khi không có hai cầu thủ này, họ quá yếu". Còn sự thực nào chua chát hơn thế ko?

Những dấu ấn vòng 14

+ Cầu thủ xuất sắc nhất: Fabrizio Miccoli (Palermo)

Không chỉ đóng góp một bàn thắng trong chiến thắng tưng bừng 3-1 trước Milan, Miccoli đã thể hiện một phong độ tuyệt vời với những pha chạy chỗ thông minh cùng những động tác kĩ thuật đầy tinh tế luôn là mối đe dọa thường trực trước khung thành của Abbiati

+ Cầu thủ gây thất vọng nhất: Ronaldinho (Milan)

Milan đã có cơ hội rất tốt để mở tỷ số trận đấu với quả 11m  do thủ thành Iezzo phạm lỗi với Pato. Nhưng trên chấm phạt đền, Ronadinho lại không thể thắng được thủ môn của Palermo. Nếu như bóng đó thành bàn chắc chắn trận đấu sẽ đi theo chiều hướng khác.

+
Bàn thắng đẹp nhất: Sulley Ali Muntari (Inter)

Từ một đường lên bóng bên cánh trái, Cruz khôn khéo thu hút hai hậu vệ của Napoli rồi đánh gót trở lại cho Maicon đang băng lên. Hậu vệ người Brazil tung ra đường căng ngang vào trong để Muntari dùng tốc độ lao vào cắt mặt rồi tung ra cú đánh gót rất điệu nghệ khiến cho thủ thành Iezzo chỉ còn biết đứng nhìn bóng lăn vào lưới sau pha dứt điểm tinh tế này. Một bàn thắng không chỉ đẹp ở tình huống dứt điểm mà nó còn ở sự ăn ý nhuần nhuyễn trong phối hợp.

+ Con số:

Pha làm bàn vào lưới của Reggina ấn định tỷ số 4-0 cho Juve là bàn thắng thứ 250 của Del Piero ghi cho Lão bà trong sự nghiệp của anh. Hàng thủ của Roma đã trải qua 270 phút chưa để thủng lưới, một kỉ lục ở mùa này với riêng Giallorrosi. Chievo đã có chiến thắng đầu tiên (1-0 trước Udinese) sau 12 vòng đấu chỉ hòa và thua

+ Đội hình tiêu biểu

Thủ môn: Amelia (Palermo)
Hậu vệ: Maicon. Cordoba (Inter), Joan (Roma), Chiellini (Juventus)
Tiền vệ:Camoranesi (Juventus), Simplicio (Palermo), Muntari (Inter)
Tiền đạo: Totti (Roma), Lavezzi (Napoli), Del Piero (Juventus)

Bảng xếp hạng sau vòng 14:

  STTHBTgThHSĐiểm
1 Inter Milan 14 10 3 1 22 8 +14 33
2 Juventus 14 8 3 3 21 9 +12 27
3 AC Milan 14 8 3 3 20 13 +7 27
4 Napoli 14 7 3 4 20 15 +5 24
5 Lazio 14 7 2 5 22 16 +6 23
6 Fiorentina 14 7 2 5 18 13 +5 23
7 Genoa 14 6 4 4 21 16 +5 22
8 Catania 14 6 4 4 15 15 0 22
9 Udinese 14 6 3 5 21 15 +6 21
10 Atalanta 14 6 2 6 16 15 +1 20
11 Palermo 14 6 2 6 19 19 0 20
12 Siena 14 5 4 5 12 12 0 19
13 Cagliari 14 5 2 7 15 17 -2 17
14 AS Roma 13 5 2 6 15 18 -3 17
15 Sampdoria 13 4 4 5 13 16 -3 16
16 Lecce 14 2 7 5 13 19 -6 13
17 Torino 14 3 3 8 14 20 -6 12
18 Reggina 14 3 2 9 12 28 -16 11
19 Bologna 14 2 4 8 12 23 -11 10
20 Chievo 14 2 3 9 7 21 -14 9

La Quế


  • Thông tin về trận cầu tâm điểm trong ngày: soạn GO VIP gửi 6789
  • Thông tin về Cửa Tài Xỉu sáng giá nhất trong ngày: soạn GO TX gửi 6789
  • Nhận kết quả Serie A: soạn GO KQ ITA gửi 6389

Có thể bạn quan tâm

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali (hay còn gọi là Mật Nhân, Bá Bệnh, Bách Bệnh), là một loại cây có nhiều chất dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khoẻ, được coi là cây thuốc quý trong đông y. Trong dân gian, cây mật nhân được sử dụng để chữa rất nhiều bệnh lý khác nhau. Một trong những điểm đặc trưng của Mật Nhân, đó là vị đắng như mật.

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Võ Thị Ngọc Oanh, một biểu tượng của sự kiên cường và sáng tạo trên nền tảng TikTok, đã trải qua một hành trình đầy khó khăn và nỗ lực để đạt được vị trí nổi bật như ngày hôm nay. Với id: oanhcuibap33 trên TikTok Live Việt Nam, cô đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ với nghệ danh này.

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Hot Idol Đức Dz được cộng đồng mạng app giải trí TikTok Live biết đến nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng, luôn tràn đầy niềm vui trong mỗi phiên Live. Anh chàng sở hữu kênh ID TikTok: ducdz8880 có nhiều người theo dõi, anh có tên thật là Lê Văn Đức hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Quảng Ninh. Cùng tìm hiểu thêm về anh chàng này qua bài viết sau nhé!

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Minh chứng cho câu nói: “Sự nỗ lực làm nên thành công” đã được Idol Live sở hữu ID TikTok: ng__hang chứng minh. Được biết, tên thật của cô là Đào Ngọc Hằng, là một Live Creator tiềm năng trên nền tảng TikTok Live Việt Nam. Cô được cộng đồng mạng biết đến với ngoại hình xinh xắn và những buổi Live tràn đầy năng lượng tích cực. Là gương mặt nổi trội thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn nhỏ do TikTok tổ chức.

Xem thêm
top-arrow
X