Nếu so sánh với Hàn Quốc (mà ĐTVN từng hạ gục năm 2003), UAE (2007) hay Kuwait, Lebanon (2009), Trung Quốc không hơn, thậm chí còn có phần kém. Nhưng với riêng ĐTVN, đội bóng láng giềng lại luôn là đối thủ đáng ngại.
Cách chơi đơn giản nhưng hiệu quả của Trung Quốc thường làm khổ các cầu thủ nhỏ bé của chúng ta. Tối nay, vì thế sẽ lại là một thử thách khó.
Khó…
Đến thời điểm này, ĐT Trung Quốc cũng như ĐTVN đều không còn mục tiêu cụ thể tại VL Asian Cup 2011. Nhưng dù đã chính thức giành vé, HLV Gao Hongbo vẫn không tỏ dấu hiệu buông. Bằng chứng là ông vẫn mang tới 26 học trò sang Hà Nội và đấy chính là lực lượng tối ưu của ĐT Trung Quốc.Thủ môn Đức Cường sẽ chặn đứng các chân sút của ĐT Trung Quốc
Xét về mặt kỹ, chiến thuật, ĐT Trung Quốc không quá ghê gớm. Họ hay triển khai một lối chơi đơn giản, trực diện, phát huy tối đa ưu thế về thể hình, thể lực. Cách đá ấy hễ cứ gặp Hàn Quốc, Nhật Bản hay Saudi Arabia, Iran là “tắt điện”. Thậm chí, cả những đội bóng Đông Nam Á có ưu thế về sức mạnh như Singapore, Thái Lan hay Malaysia cũng không quá “sợ” Trung Quốc.
Nhưng thực tế thì mỗi khi gặp ĐTVN, Trung Quốc vẫn hay thắng dễ. Năm ngoái, ở Hàng Châu, họ chẳng mất nhiều công sức vẫn ghi tới 6 bàn vào lưới ĐTVN. Bây giờ, khi sức ép tâm lý không còn nữa, Trung Quốc càng trở nên nguy hiểm. Những Han Peng, Qu Bo, Hao Junmin, Yu Hai sẽ dễ phát huy tối đa năng lực hơn, nhất là khi mục tiêu của họ chỉ là trình diễn, ghi điểm trong mắt HLV Gao Hongbo. Trong những buổi tập gần nhất, Trung Quốc cũng đã rèn kỹ bài bóng bổng. Dường như họ đã thừa biết đâu là điểm yếu của ĐTVN để rồi cứ nhắm vào đó mà “tra tấn”.
… nhưng không nản
Không quá khiêm tốn, nếu nói ĐTVN xứng đáng bị xếp ở “cửa dưới” trong cuộc đối đầu này. Nhưng thế không có nghĩa là ĐTVN không có cơ hội của riêng mình.
Hơn nữa, đấu với Trung Quốc, ĐTVN có một lợi thế. Đội khách sẽ chơi tấn công, chứ không chịu phòng thủ và như vậy, đoàn quân của HLV Calisto có điều kiện áp dụng bài tủ-“phòng ngự chặt, phản công nhanh”. Nếu hàng thủ chơi tập trung còn các tiền vệ làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ tuyến dưới, cơ hội của ĐTVN sẽ mở ra.
Nếu đưa được đối thủ vào thế trận giằng co, hy vọng sẽ mở ra đối với ĐTVN. Bởi sự thật là bài phản công của thầy “Tô” đang ngày càng “nhuyễn”. Thắng thì khó nhưng hòa là mục tiêu có thể, dù nó cũng chẳng đơn giản.
Thông tin xung quanh
- Tấn Tài, Quang Hải, Quang Thanh (ĐTVN) rút tên.
- Công Vinh, Việt Cường (ĐTVN) trở lại sau án treo giò.
Đội hình dự kiến
ĐTVN: Đức Cường, Việt Cường-Như Thành-Phước Tứ-Tiến Thành, Vũ Phong-Duy Quang-Minh Châu-Minh Phương-Công Vinh, Việt Thắng
Trung Quốc: Yang Zhi, Rong Hao-Du Wei-Linpeng-Sun Xiang, Yang Hao-Bowen-Hao Junmin-Yu Hai, Han Peng-Qu Bo
Dự đoán: Hoà 1-1
(Theo báo Bóng Đá)