Thứ Ba, 16/04/2024Mới nhất
Zalo

ĐT Đức và chiến dịch "quốc tế hóa" tài năng trẻ

Thứ Sáu 06/10/2006 09:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Thành công tại World Cup bằng đội ngũ cầu thủ trẻ trung đã thôi thúc LĐBĐ Đức (DFB) chú trọng việc chuẩn bị lứa tài năng kế cận cho đội tuyển.

Những cầu thủ mới ngoài đôi mươi như Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger, Per Mertesacker, Philipp Lahm đã để lại ấn tượng rất tốt trong suốt hành trình tại cúp Thế giới mùa hè vừa qua. Không ai có thể phủ nhận, chính họ đã đóng góp một phần quan trọng vào thành công của đội tuyển nước chủ nhà thông qua chiếc huy chương đồng.

Tài năng trẻ của ĐT Đức, Podolski là một người gốc Ba Lan

Tiền đạo Podolski là một minh chứng rất thuyết phục. Với 3 bàn thắng ghi được, cùng Vua phá lưới Klose tạo nên cặp bài trùng lợi hại nhất, anh được tưởng thưởng bằng danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải, vượt qua những cái tên sáng giá như Cristiano Ronaldo hay Leo Messi.

Sau giải đấu, một điều có thể nhận thấy là người Đức thường tỏ ra phấn khích mỗi khi nhắc đến chủ đề bóng đá trẻ. Đề tài này còn trở thành tâm điểm nóng ở các diễn đàn thể thao trên mạng, cũng như các trận đấu diễn ra mỗi dịp cuối tuần tại các hạng Bundesliga.

Ngay chính LĐBĐ Đức (DFB) cũng tỏ thái độ khá sốt sắng, thể hiện qua việc chỉ thị cho các Giám đốc (Oliver Bierhoff, Matthias Sammer) cũng như các HLV thuộc hệ thống đội tuyển thanh thiếu niên (U21 trở xuống) đẩy mạnh hơn việc tìm kiếm, đào tạo tài năng cho 'Die Mannschaft' trong tương lai.

Nhưng điều đáng nói ở đây là DFB đã tìm cho mình một hướng đi khá mới mẻ, đó là thâu tóm cả những "mầm non" gốc ngoại quốc. Cách làm này đã từng có tiền lệ, nhưng khi đó, phạm vi quan tâm chủ yếu là những cầu thủ gốc Ba Lan, quốc gia láng giềng khá gần gũi.

Lần này, người Đức tỏ ra "cởi mở" hơn bởi các mục tiêu mà họ nhắm đến có cả những cậu bé gốc phi. Tất nhiên, tiêu chí tuyển chọn vẫn được "sàng lọc" qua một số yêu cầu khắt khe như: phải sống và trưởng thành tại nước Đức, am hiểu nền văn hóa và coi tiếng Đức là ngôn ngữ giao tiếp chính trong cuộc sống.

Bùng nổ cuộc chiến tâm lý

Chính sách của DFB mặc nhiên đã mở ra cơ hội khoác lên mình chiếc áo trắng đối với rất nhiều cậu bé sinh ra trong những gia đình nhập cư. Tuy nhiên, với những người được giao nhiệm vụ "đi săn" thì để có được một tài năng triển vọng là cả một "cuộc chiến" cam go.

Do những đối tượng nhắm đến thường có quốc tịch kép nên công việc của các họ là phải làm công tác tư tưởng để thuyết phục cầu thủ đó lựa chọn ĐT Đức. Còn gặp phải trường hợp khó khăn thì đôi khi phải nhờ cả đến sự can thiệp của FIFA.

DFB đang nhòm ngó tài năng trẻ đang lên gốc Marốc này

Mấy ngày qua, nổi bật lên có trường hợp của thần đồng gốc Marốc - Adil Chihi. Sinh ra tại Duesseldorf và trưởng thành từ lò đào tạo Cologne, tài năng của Chihi đang được so sánh với đàn anh Podolski. Hồi mùa hè, cả Arsenal và Tottenham đều đã liên hệ muốn có tiền đạo 18 tuổi này nhưng Cologne quyết tâm giữ chân "báu vật".

Dĩ nhiên là DFB không dại gì bỏ qua một tài năng như thế. Mặc dù từng là thành viên của ĐT U20 Marốc tham dự giải Thanh niên thế giới tổ chức năm ngoái tại Hà Lan, nhưng trước sự "nhiệt tình" của HLV đội U19 Frank Engel, Chihi đã xiêu lòng, đồng ý chuyển sang thi đấu dưới màu cờ đen-đỏ-vàng.

Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh khi Marốc quyết không "nhả" cầu thủ này. Thậm chí HLV trưởng ĐTQG Jemal Fathi tuyên bố sẽ làm mọi cách để Chihi không thể chơi cho ĐT Đức.

Khi DFB yêu cầu văn bản xác nhận thông tin Chihi chưa từng chơi cho ĐT hạng A (anh đã được Fathi gọi vào ĐTQG nhưng không ra sân) để nộp lên FIFA thì LĐBĐ Marốc đã không hồi đáp. Điều này khiến cho Chihi vẫn chưa thể đủ điều kiện cùng ĐT của HLV Engel tham dự vòng loại giải U19 châu Âu đang diễn ra.

Nhưng có lẽ trước sau gì Chihi cũng sẽ thuộc về "Cỗ xe tăng" bởi chính anh đã tuyên bố sẽ không bao giờ chơi cho ĐT Marốc nữa. Đây có thể coi là "phi vụ" thành công thứ 2 của DFB trong năm nay.

Trước đó, HLV Dieter Eilts cũng đã lôi kéo được hậu vệ gốc Tây Ban Nha - Gonzalo Castro, cầu thủ vừa lập cú đúp vào lưới Schalke trong chiến thắng của Leverkusen hồi cuối tuần qua, về khoác áo đội U21 Đức. "Gonzo" hứa hẹn sẽ sớm ra mắt trong màu áo ĐT hạng A của HLV "Jogi" Loew trong tương lai gần.

Sau Chihi và Castro, DFB lại đang tất tưởi chuẩn bị cho những mục tiêu tiếp theo. Dự kiến đó sẽ là tiền vệ gốc Congo - Cedric Makiadi của Wolfsburg, Ivo Ilicevic của Bochum và Martin Harnik của Bremen...

"Phòng thủ" cũng không thừa

Tuy nhiên, đừng tưởng chỉ có DFB mới là "người đi săn". Chính họ cũng là "miếng mồi" béo bở để các quốc gia khác trông vào. Đây cũng là mối quan ngại lớn nhất của LĐBĐ Đức vào lúc này.

Người Đức vẫn đang tiếc hùi hụi khi để Thổ Nhĩ Kỳ "cuỗm" mất tiền vệ trẻ nhất lịch sử Bundesliga - Nuri Sahin hồi năm ngoái. Mùa hè vừa qua, họ nhận thêm một "cú đắng" nữa khi tuyển thủ U18 Assimiou Toure quay ngoắt 1800, trở về chơi cho quê gốc Togo để được tham dự World Cup.

DFB đã để vuột mất Nuri Sahin về tay Thổ Nhĩ Kỳ

Hiện tại, DFB lại đang đứng trước nguy cơ tiếp tục "chảy máu" khi mới đây, hai tiền đạo triển vọng là Michael Delura lẫn Mustafa Kucukovic cùng tuyên bố sẵn sàng khoác áo Ba Lan và Bosnia Herzegovina nếu được triệu tập.

Trong hệ thống các đội tuyển trẻ của Đức, hàng loạt những cái tên mang quốc tịch kép đang bị nhòm ngó. Điều đáng ngại là những cầu thủ như Serdar Tasci, Mesut Oezil, Aenis Ben-Hatira hay Sebastian Tyrala... vẫn để ngỏ khả năng thay đổi màu áo, cho dù họ đang được đánh giá là những tài năng hứa hẹn nhất.

Nhân cơ hội đó, các liên đoàn như Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ đã công khai "tuyên chiến" sẽ giành giật đến cùng những "viên ngọc quý" này. Một cuộc chiến "cân não" đã thực sự bắt đầu!

Xem ra, nếu ĐT Đức muốn có những cầu thủ gốc ngoại quốc vừa tài năng, vừa thi đấu "toàn tâm toàn ý" như Podolski sẽ là việc không hề dễ dàng. Ngay từ lúc này, họ cần phải "nhanh chân" lên mới được...

(Theo TheThaoVietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali (hay còn gọi là Mật Nhân, Bá Bệnh, Bách Bệnh), là một loại cây có nhiều chất dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khoẻ, được coi là cây thuốc quý trong đông y. Trong dân gian, cây mật nhân được sử dụng để chữa rất nhiều bệnh lý khác nhau. Một trong những điểm đặc trưng của Mật Nhân, đó là vị đắng như mật.

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Võ Thị Ngọc Oanh, một biểu tượng của sự kiên cường và sáng tạo trên nền tảng TikTok, đã trải qua một hành trình đầy khó khăn và nỗ lực để đạt được vị trí nổi bật như ngày hôm nay. Với id: oanhcuibap33 trên TikTok Live Việt Nam, cô đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ với nghệ danh này.

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Hot Idol Đức Dz được cộng đồng mạng app giải trí TikTok Live biết đến nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng, luôn tràn đầy niềm vui trong mỗi phiên Live. Anh chàng sở hữu kênh ID TikTok: ducdz8880 có nhiều người theo dõi, anh có tên thật là Lê Văn Đức hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Quảng Ninh. Cùng tìm hiểu thêm về anh chàng này qua bài viết sau nhé!

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Minh chứng cho câu nói: “Sự nỗ lực làm nên thành công” đã được Idol Live sở hữu ID TikTok: ng__hang chứng minh. Được biết, tên thật của cô là Đào Ngọc Hằng, là một Live Creator tiềm năng trên nền tảng TikTok Live Việt Nam. Cô được cộng đồng mạng biết đến với ngoại hình xinh xắn và những buổi Live tràn đầy năng lượng tích cực. Là gương mặt nổi trội thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn nhỏ do TikTok tổ chức.

Xem thêm
top-arrow
X