Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Điểm mặt ƯCV VCK Euro 2008: Chân dung và cơ hội?... (Phần 3)

Thứ Sáu 06/06/2008 09:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Sức nóng của VCK Euro 2008 đang lan toả đến rất gần khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, ngày hội bóng đá lớn thứ hai hành tinh ở cấp đội tuyển quốc gia, sau World Cup sẽ chính thức tiến hành khởi tranh. Trong bối cảnh mọi sự chú ý đều hướng về Áo và Thuỵ Sỹ, hai nước đồng chủ nhà cho VCK Euro 2008 lần này, thì 16 cái tên sẽ góp mặt ở đây trong vài ngày tới mặc dù chưa thể nói là đã đáp ứng được hết những kỳ vọng của người hâm mộ (khi mà những tên tuổi quen thuộc như: Bulgary, Hungary, Bỉ, Serbia (Nam Tư cũ), Ukraina, Scotland... và đặc biệt là sư tử Anh cùng nhà cựu vô địch Euro 1992 - Đan Mạch, sẽ vắng mặt) nhưng nhìn chung, với những gì đã thể hiện ở vòng đấu loại thì họ đều là những đại diện xứng đáng, hứa hẹn sẽ mang lại cho những người yêu mến túc cầu một VCK Euro hấp dẫn, nhiều cảm xúc và rất đáng xem. Dưới đây là những nhìn nhận chung về chân dung và cơ hội cho các ƯCV chức vô địch Euro năm nay.

Bài dự thi: “Nếu bạn là chuyên gia”

Bạn đọc: Nguyễn Văn Trung   Địa chỉ: Số 42/171 Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy - Hà Nội. 



5. Bồ Đào Nha: “Cháy” bằng sức trẻ!

Được mệnh danh là “Brazil của Châu Âu” với lối đá kỹ thuật mang đậm chất La Tinh, Bồ Đào Nha cùng với Hà Lan và CH Séc là 3 đội bóng có lối đá được xem là quyến rũ nhất Châu Âu hiện nay. Tuy nhiên, thành tích trong lịch sử của Bồ Đào Nha trên đấu trường quốc tế lại khá khiêm tốn. Lần đầu tiên đội bóng màu “Bã trầu” được biết đến là khi về thứ ba ở World Cup 1966 dưới sự dẫn dắt của huyền thoại câu lạc bộ Benfica một thời - “viên
ngọc đen” Eusébio (cũng là vua phá lưới giải đấu năm đó). Dù vậy, Bồ Đào Nha chỉ thật sự được xem là một trong những đội bóng mạnh của Châu Âu trong thời gian gần đây, khi liên tục có được những vị trí cao ở các giải đấu lớn: đứng thứ 4 ở World Cup 2006 và lần lượt về thứ 3 và thứ 2 ở các kỳ Euro 2000, 2004. Đặc biệt là từ năm 2003 đến nay, dưới sự dẫn dắt của HLV người Brazil - Filippe Scolari, lối đá của đội tuyển Bồ Đào Nha không chỉ mang đậm tính cống hiến mà còn đề cao sự hiệu quả. Đây cũng là khoảng thời gian “hoàng kim” mà người dân xứ “Bồ” được sống trong men say bóng đá với các thần tượng của thế hệ vàng bóng đá Bồ Đào Nha như: Figo, Rui Costa, Victor Baia, Pauleta, Couto, Sousa, Joao Pinto, Sa Pinto…


Big Phil hy vọng Bồ Đào Nha năm nay sẽ bay trên những đôi cánh trẻ!


Đến với VCK Euro 2008 lần này, đội hình đội tuyển Bồ Đào Nha của HLV Scolari gần như đã được trẻ hoá hoàn toàn khi mà Figo và Pauleta, hai “công thần” còn sót lại từ World Cup 2006 cũng đã chính thức nói lời chia tay đội tuyển. Bên cạnh đó, với phương châm đề cao tính hiệu quả nên những cầu thủ không giữ được phong độ trong mùa bóng vừa qua như: Maniche, Mendes, Valente, Costinha, Viana, Costa, Boa Morte cũng không được Big Phil triệu tập, thay vào đó sẽ là những gương mặt trẻ đầy triển vọng hoặc những cái tên đang có được phong độ cao như: Nani, Pepe, Bosingwa, Bruno Alves, Ribeiro, Moutinho, Veloso, Meireles, Quaresma, Almeida…

Điểm mạnh nhất của đội bóng phía Tây Nam bán đảo Iberia chính là sức trẻ và phẩm chất kỹ thuật của các cầu thủ. Cùng với Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha là một trong số hai đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất (gần 27 tuổi) trong số 6 ứng cử viên chức vô địch Euro năm nay. Nằm trong danh sách đăng ký lần này, chỉ có 7/23 tuyển thủ Bồ Đào Nha có độ tuổi từ 30 trở lên và được chia đều cho 3 tuyến: thủ môn - hậu vệ - tiền vệ. Hàng công do đó sẽ mang đến luồng sinh khí hoàn toàn mới mẻ và trẻ trung khi chỉ duy nhất Nuno Gomes là ở độ tuổi trên 30. Những cái tên còn lại đều là những tài năng rất đáng xem như Nani, Postiga, Almeida và đặc biệt là “Chiếc giày vàng Châu Âu 2008” - Cristiano Ronaldo.



Liệu trong màu áo Bã trầu, C. Ronaldo có làm được
điều tương tự như anh đã làm cho MU ở mùa giải vừa qua?


Với những con người đó, không khó để có thể hình dung ra Big Phil sẽ bố trí đội hình chính như thế nào. Khi Maniche không được gọi, nhiều khả năng người thay vị trí của anh - Armando Petit, sẽ đá cặp cùng cầu thủ gốc Brazil của câu lạc bộ Barcelona - Deco tạo thành bộ đôi tiền vệ dày dạn kinh nghiệm trấn giữ tuyến giữa. Bên trên như thường lệ, Ronaldo sẽ vẫn được cho phép đá tự do xoay quanh tiền đạo cắm duy nhất Gomes để có thể phát huy tối đa khả năng tạo đột biến của mình. Cả hai sẽ được hỗ trợ bởi cặp tiền vệ cánh cơ động và có kỹ thuật là Simao và Quaresma. Trên băng ghế dự bị: Postiga, Nani, Almeida, Meireles cùng bộ đôi tiền vệ trung tâm của Sporting là Moutinho và Veloso sẽ sẵn sàng vào sân khi HLV Scolari cần có sự điều chỉnh.

Ở hàng thủ, vai trò lá chắn trước mặt thủ thành Ricardo Pereira không nghi ngờ gì nữa, sẽ là sự đảm nhận của bộ đôi trung vệ đang đạt đến độ chín nhất trong sự nghiệp: Carvalho (Chelsea) - Meira (VfB Stuttgart). Kinh nghiệm qua các giải đấu lớn được tham gia trước đó cũng như các giải vô địch quốc gia uy tín là Premiership và Bundesliga sẽ khiến cho người hâm mộ đội bóng áo “Bã trầu” có được sự yên tâm. Dự bị “chiến lược” cho bộ đôi này sẽ là tài năng trẻ đang thuộc sở hữu của đội bóng hoàng gia Madrid - Pepe. Phía ngoài biên, vị hậu vệ cánh nhiều khả năng sẽ được trấn giữ bởi những người đang nằm trong biên chế của câu lạc bộ Chelsea: Ferreira và Bosingwa. Ngoài ra, nếu có sự cố thì Bruno Alves, Monteiro, Ribeiro - những cầu thủ đã chơi ổn định trong mùa giải vừa qua, cũng sẽ là những lựa chọn thay thế không tồi cho các vị trí này.

Ở Euro 2008 sắp tới, có thể không hoàn toàn đặt niềm tin vào chức vô địch cho Bồ Đào Nha, tuy nhiên người viết vẫn tin rằng Bồ Đào Nha sẽ mang đến ngày hội bóng đá lần này những háo hức, chờ đón và mãn nguyện riêng… cho một thứ bóng đá đẹp, một thứ bóng đá cống hiến. Cùng với Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha sẽ làm nên một kỳ Euro thành công nhất cho bán đảo Iberia từ trước đến nay!



Nhiều khả năng Bồ Đào Nha sẽ phải dừng bước trước
người Đức


Dự đoán của người viết: Bồ Đào Nha sẽ dẫn đầu bảng A, vượt qua vòng tứ kết và chỉ chịu dừng bước trước người Đức ở bán kết.

6. Đức: Xe tăng tiến vào “cứ điểm” chung kết...

Nói đến “cỗ xe tăng” Đức là nói đến đội tuyển có bề dày thành tích vào loại hàng đầu thế giới với 3 lần vô địch World Cup (vào các năm 1954, 1974 và 1990), chỉ sau “những vũ điệu Samba” - Brazil (5 lần) và “bức tường Catenaccio” - Italia (4 lần). Xét trên bình diện Châu Âu thì ngay cả nhà đương kim vô địch World Cup 2006 - Italia cũng phải kiêng nể họ vài phần khi đội tuyển quốc gia nước này đã 3 lần đăng quang (1972, 1980, 1996) trong lịch sử 12 lần giải đấu danh giá bậc nhất thế giới (Euro) này được tổ chức. Trong lịch sử các kỳ Euro, có lẽ không một đội tuyển quốc gia nào để lại những ấn tượng sâu sắc và mãnh liệt như “kỷ lục gia” CHLB Đức. Tính từ lần đầu tiên tham dự một VCK Euro (1972) đến nay, cùng với thành tích 3 lần vô địch (là đội vô địch nhiều nhất), CHLB Đức là đội tuyển duy nhất chưa bao giờ phải lỗi hẹn với giải đấu này khi đã liên tiếp 10 lần góp mặt (tham dự nhiều nhất, tính cả VCK Euro 2008). Họ còn giữ kỷ lục là đội tuyển đầu tiên vô địch Thế giới sau khi bước lên bục cao nhất ở đấu trường Châu Âu, điều mà cho đến nay chưa một đội tuyển nào làm được. Đội bóng bên bờ sông Rhine lẽ ra còn có thể lập nên một kỳ tích “vô tiền khoáng hậu” nữa (3 lần liên tiếp vô địch Euro) nếu không bất ngờ gục ngã trước “ngựa ô” Tiệp Khắc sau pha bóng vọt xà của Uli Hoeness trên chấm luân lưu định mệnh tại Euro 1976 ngày nào…

Đến với giải đấu vô địch Châu Âu năm nay, kể từ sau khi nhận trọng trách dẫn dắt đội tuyển Đức từ tay Klinsmann, đội hình của HLV Joachim Low gần như không có nhiều xáo trộn. Nền tảng của đội bóng về thứ 3 tại World Cup 2006 vẫn là sự kết hợp giữa 2 lớp cầu thủ già - trẻ, giữa kinh nghiệm và nhiệt huyết, giữa những: Lehmann, Frings, Ballack, Klose, Neuville… dày dạn kinh nghiệm ở những sân chơi lớn với những: Jansen, Schweinsteiger, Podolski, Lahm, Mertesacker, Gomez, Odonkor… dư thừa sức trẻ và khát khao được cống hiến trong màu áo đội tuyển quốc gia. Điều này còn được thể hiện rõ trong sơ đồ chiến thuật của Joachim Low khi trục dọc của “những cỗ xe tăng” dự đoán sẽ được bố trí: Lehmann - Mertesacker - Metzelder - Frings - Ballack - Klose - Podolski.



Phẩm chất thủ lĩnh của Ballack luôn được kỳ vọng sẽ là
“máy phát” giúp cỗ xe tăng Đức tiến lên phía trước!


Ở hàng thủ, cặp trung vệ được lựa chọn là Mertesacker - Metzelder, những người đã sát cánh cùng nhau tại World Cup 2006 vừa qua sẽ che chắn cho thủ thành nhiều kinh nghiệm Jens Lehmann với vai trò là chốt chặn sau cùng. Vị trí quan trọng nhất ở trung tâm hàng tiền vệ vẫn là cặp bài trùng đã từng cùng nhau kinh qua rất nhiều giải đấu: Frings - Ballack. Đội trưởng Ballack, sau khi toả sáng ở Chelsea trong giai đoạn cuối của mùa giải vừa qua đang rất được kỳ vọng sẽ mang theo chuỗi phong độ ấn tượng ấy vào màu áo đội tuyển quốc gia. Trên hàng công vẫn sẽ là sự kết hợp của bộ đôi tiền đạo từng làm mưa làm gió tại giải đấu lớn 2 năm về trước: Vua phá lưới (Klose) và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất (Podolski) của WC 2006. Ngoài biên trái, người hâm mộ sẽ được chứng kiến những pha chồng cánh ăn ý như đã thể hiện ở vòng loại giữa Lahm và Fritz. Phía biên phải sẽ do Lausen và Schweinsteiger, những tuyển thủ trẻ có khả năng tạo đột biết cao đảm nhiệm. Dự bị cho những vị trí này sẽ là hai cầu thủ đang giữ được phong độ trong màu áo câu lạc bộ tại giải vô địch trong nước: Hitzlsperger (Stuttgart) và Borowski (W.Bremen). Ngoài ra, còn phải kể đến tiền vệ cánh phải Odonkor, cầu thủ sở hữu tốc độ cùng khả năng khoan phá rất đáng nể của Real Betis…

Với bản danh sách đăng ký những cầu thủ đã công bố, có thể thấy yếu tố về con người (chất lượng cầu thủ) không phải là điều làm HLV Joachim Low phải bận tâm. Điều còn “lăn tăn” duy nhất cho đến thời điểm này có lẽ chính là sự tập trung của các cầu thủ trong việc thực hiện các đấu pháp đề ra. Ở vòng đấu loại, sau khi chính thức đoạt vé đến với VCK Euro 2008, các cầu thủ Đức đã thể hiện một bộ mặt bạc nhược, thiếu sinh khí với một lối đá rời rạc như “mơ ngủ”. Kết quả là họ để mất ngôi đầu bảng vào tay CH Séc khi chỉ thắng duy nhất 1 trong 4 trận cuối cùng. Đặc biệt, trong hai trận đấu hoà không bàn thắng với Xứ Wales và thua tủi nhục 3 bàn không gỡ trước CH Séc ngay trên sân nhà, “những cỗ xe tăng” đã không thể làm chủ được trận đấu theo ý muốn của mình. Những phẩm chất, những giá trị truyền thống về tính kỷ luật, tinh thần thép và một lối chơi khoa học dựa trên nền tảng sức mạnh và thể lực mang đặc trưng của bóng đá Đức hầu như không được thể hiện. Tuy nhiên, những người yêu mến đội tuyển Đức có thể phần nào yên tâm nếu biết được rằng thành tích của đội tuyển Đức thường không phụ thuộc vào các trận đấu vòng loại, giao hữu hay phong độ trước mỗi giải đấu. Minh chứng sống động nhất là ở các kỳ World Cup 2002 và 2006, khi không được đánh giá cao bởi kết quả thi đấu tệ hại trước đó, đội tuyển Đức lại chơi rất ấn tượng ở các giải đấu này.



Đức được rơi vào một bảng đấu tương đối dễ dàng


Một may mắn không nhỏ với đội bóng nằm bên bờ sông Rhine đó là kết quả bốc thăm vừa qua đã đưa họ rơi vào bảng đấu có thể nói là nhẹ nhất trong số 4 bảng đấu tại Euro 2008 lần này. Ở bảng B, khi chỉ có sự góp mặt của Ba Lan, Croatia và Áo thì vị trí nhất bảng khó có thể thoát khỏi tay người Đức. Thêm vào đó, không biết có phải là may mắn nhân đôi hay không khi vô tình, Đức nằm trong nhánh đấu có thể “tránh” được các đại gia như: Italia, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha ít nhất là cho đến trận… chung kết! “Gai” nhất trong số đó, nhiều khả năng có lẽ sẽ là trận đối đầu với người “Bồ” ở vòng bán kết…

Dự đoán của người viết: Cùng với Tây Ban Nha, Đức sẽ là đại diện còn lại có mặt ở trận đấu cuối cùng của VCK Euro lần này.


Có thể bạn quan tâm

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali (hay còn gọi là Mật Nhân, Bá Bệnh, Bách Bệnh), là một loại cây có nhiều chất dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khoẻ, được coi là cây thuốc quý trong đông y. Trong dân gian, cây mật nhân được sử dụng để chữa rất nhiều bệnh lý khác nhau. Một trong những điểm đặc trưng của Mật Nhân, đó là vị đắng như mật.

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Võ Thị Ngọc Oanh, một biểu tượng của sự kiên cường và sáng tạo trên nền tảng TikTok, đã trải qua một hành trình đầy khó khăn và nỗ lực để đạt được vị trí nổi bật như ngày hôm nay. Với id: oanhcuibap33 trên TikTok Live Việt Nam, cô đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ với nghệ danh này.

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Hot Idol Đức Dz được cộng đồng mạng app giải trí TikTok Live biết đến nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng, luôn tràn đầy niềm vui trong mỗi phiên Live. Anh chàng sở hữu kênh ID TikTok: ducdz8880 có nhiều người theo dõi, anh có tên thật là Lê Văn Đức hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Quảng Ninh. Cùng tìm hiểu thêm về anh chàng này qua bài viết sau nhé!

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Minh chứng cho câu nói: “Sự nỗ lực làm nên thành công” đã được Idol Live sở hữu ID TikTok: ng__hang chứng minh. Được biết, tên thật của cô là Đào Ngọc Hằng, là một Live Creator tiềm năng trên nền tảng TikTok Live Việt Nam. Cô được cộng đồng mạng biết đến với ngoại hình xinh xắn và những buổi Live tràn đầy năng lượng tích cực. Là gương mặt nổi trội thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn nhỏ do TikTok tổ chức.

Xem thêm
top-arrow
X