(Bongda24h) - Có lẽ khi nói đến Dennis Bergkamp, người ta chỉ cần nhắc đến hai từ "thiên tài" là quá đủ. Một thiên tài với đôi chân vô cùng khéo léo, những động tác điêu luyện và một nhãn quan không thể tuyệt vời hơn. Bergkamp là thế... Bóng đá thế giới tôn vinh anh, ngưỡng mộ và hy vọng rằng sẽ lại có một cầu thủ có được những phẩm chất tốt đẹp như anh xuất hiện.
Chơi bóng cho 3 trong số những CLB hàng đầu thế giới là Ajax Amsterdam, Inter Milan và Arsenal, Bergkamp đã từng được "vua bóng đá" Pele chọn vào danh sách 125 cầu thủ vĩ đại nhất hiện vẫn còn sống, và cũng được công nhận là một trong những cầu thủ hay nhất mọi thời đại của giải bóng đá Anh. Vào năm 2007, cầu thủ này được ghi danh ở bảo tàng dành cho những người có đóng góp lớn lao cho sự phát triển của bóng đá xứ sở sương mù. Không chỉ có vậy, Bergkamp còn 2 lần về thứ 3 trong danh sách các cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vào các năm 1993 và 1997.
Bergkamp trong màu áo Ajax Amsterdam |
Cấp độ CLB
Sinh ra và lớn lên ở phía Tây Amsterdam trong một gia đình có 4 anh em, Bergkamp đã sớm bộc lộ tài năng bóng đá sau khi được luyện tập ở lò đào tạo trẻ nổi tiếng khi đó của Ajax Amsterdam, khi mới 12 tuổi. Đến ngày 14 tháng 12 năm 1986 (khi 17 tuổi), Bergkamp được thi đấu trận chuyên nghiệp đầu tiên trong màu áo Ajax khi đó do Johan Cruijff dẫn dắt. Mùa giải năm đó anh được xuất hiện 14 lần tất cả. Mùa giải sau, anh trở thành cầu thủ không thể thiếu của đội bóng Hà Lan, và cùng các đồng đội lên ngôi ở giải vô địch quốc gia vào năm 1990, vô địch cúp UEFA năm 1992 và giành thắng lợi ở cúp quốc gia Hà Lan (KNVB Cup) năm 1993. Từ năm 1991 đến năm 1993, Bergkamp là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở giải vô địch quốc gia Hà Lan, và được bầu là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" vào các năm 1992, 1993. Tổng cộng anh ghi được 122 bàn trong 239 lần thi đấu trong màu áo Ajax.
Mùa hè năm 1993, Bergkamp chuyển đến thi đấu cho Inter Milan với cái giá chuyển nhượng 12 triệu bảng, và trở thành cầu thủ có mức giá cao nhất thế giới vào thời điểm đó. Mặc dù đã cùng đội bóng này giành chức vô địch cúp UEFA năm 1994, nhưng phong cách chơi bóng của người Ý không hợp với Bergkamp và anh đã phải chia tay Inter sau hai mùa giải. Chỉ 11 bàn thắng sau 50 lần ra sân là điều mà không một CĐV nào của Inter muốn thấy khi ban lãnh đạo bỏ ra số tiền kỷ lục để đưa anh về với CLB này.
Mặc dù không thật sự thành công ở Inter, nhưng Bergkamp cũng đã có một danh hiệu lớn cùng đội bóng này |
Tài năng của tiền đạo người Hà Lan thực sự được thể hiện khi Arsene Wenger xuất hiện. Chính ông đã biến cầu thủ mới chỉ được chú ý bởi giới mộ điệu thành một trong những cái tên "đình đám" nhất của bóng đá châu Âu nói riêng và thế giới nói chung. Chỉ một năm sau khi đầu quân cho Arsenal, Bergkamp đã giúp đội bóng này lên ngôi ở giải ngoại hạng, thậm chí là cả cúp FA ở mùa giải năm đó. Mặc dù không có mặt trong trận chung kết cúp FA, nhưng Bergkamp vẫn được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm. Tài năng điều khiển trái bóng của cầu thủ này khiến anh hiện vẫn đang là cầu thủ duy nhất sở hữu cả 3 vị trí cho 3 bàn thắng đẹp nhất của một vòng đấu, sau khi lập cú hat-trick vào lưới Leicester City ở mùa giải 1997/98.
Còn nữa...
Sơn Lâm (Tổng hợp)
- Thông tin về trận cầu tâm điểm trong ngày: soạn GO VIP gửi 6789
- Thông tin về Cửa Tài Xỉu sáng giá nhất trong ngày: soạn GO TX gửi 6789
- Bóng lăn đến đâu, thông tin theo đó: soạn GO TT ATA gửi 6789