Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Đại hội LĐBĐ Việt Nam: Tìm phó chuyên môn

Thứ Năm 02/11/2006 17:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thời gian tổ chức Đại hội thường niên LĐBĐVN khoá V đã được ấn định vào tuần đầu tiên của tháng 1-2007 sau khi kế hoạch tổ chức vào tháng 7 vừa qua không thành. Vấn đề nóng nhất hiện nay vẫn là tìm ra người có năng lực và đạo đức trong sáng cho vị trí Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn vốn đã bị trống gần 1 năm qua.

Tri_trong_(BD)-noidung.jpg

Sau khi chiếc ghế Phó chủ tịch chuyên môn bị bỏ trống, Thường trực LĐBĐVN thống nhất để TTK Trần Quốc Tuấn kiêm nhiệm chức danh này. Nhưng với vị trí của một TTK, ông Tuấn có quá nhiều việc phải giải quyết nên gần như không còn thời gian và sức lực để san sẻ cho chức danh PCT chuyên môn. Trong một thời gian dài, toàn bộ phần việc về công tác tổ chức thi đấu, xử lý kỷ luật gần như được "khoán trắng" cho cấp điều hành. Từ đó, không tránh khỏi cánh "giơ cao đánh khẽ" trong một số vụ việc nổi cộm ở V-League hoặc hạng Nhất. Bóng đá Việt Nam vừa trải qua cơn bạo bệnh, hàng loạt trọng tài, HLV, lãnh đạo CLB bị bắt giam. Điều đó đã tác động tích cực đến các trận đấu ở mùa giải 2006 mà về cơ bản có thể coi là "sạch". Nhưng ai dám chắc những mùa tới, hiện tượng móc ngoặc, xin điểm, nhường điểm không tái diễn nếu như không giám sát và tiếp tục xử lý cương quyết với những biểu hiện tiêu cực? Mệnh đề, chuyển nghi vấn đến cơ quan điều tra chờ làm rõ của ông Trưởng giải đã trở nên nhàm chán và tạo điều kiện cho những tư tưởng tiêu cực có môi trường trở laị.

Bên lề lễ tổng kết mùa giải 2006 vừa qua, lãnh đạo một số đội bóng tâm sự rất thật rằng, hiện nay LĐ BĐVN đang làm chủ cuộc chơi, có Quy chế, Điều lệ trong tay, vậy cứ thế mà làm. Đội bóng nào, cầu thủ hay HLV có biểu hiện tiêu cực đến đâu xử lý đến đó. Nhẹ thì phạt tiền, cảnh cáo, nặng thì loại khỏi giải. Quả thật những ý kiến từ các đội bóng rất đáng lưu tâm, bởi không phải biểu hiện tiêu cực nào cơ quan điều tra cũng vào cuộc và mở chuyên án để làm rõ. Bóng đá có đặc thù của nó và nhất là bóng  đá Việt Nam mới thoát ra khỏi cơ chế bao cấp lại càng có những chỗ "khuất" khó có thể làm rõ trắng đen bằng chứng cứ pháp lý. Trong khi đó, với quyền hạn và "hành lang pháp lý" của mình, LĐ BĐVN có khả năng để xứ lý tiêu cực, dù chỉ là hiện tượng hoặc có dấu hiệu. Hơn bao giờ hết, Thường trực LĐ BĐVN đang mong muốn tìm được người có năng lực, có tâm huyết và quan trọng làm dám đương đầu với những biểu hiện tiêu cực để ngồi vào chiếc ghế PCT chuyên môn.

Trong Hội nghị BCH lần trước, ứng cử viên cho chức danh PCT chuyên môn đã được bàn bạc nhưng chưa đi đến thống nhất. Các ông Mai Đức Chung, Nguyễn Hưng Thái, Dương Vũ Lâm được đưa ra thăm dò ý kiến bằng phiếu của các Ủy viên BCH. Trong số này, ông Chung  và ông Thái nhận được sự ủng hộ rất cao từ BCH. Tuy nhiên, ông Chung hiện đang là Trưởng Bộ môn Bóng đá (Ủy ban TDTT) và trợ lý cho HLV Riedl, đã lên tiếng từ chối. Ứng cử viên thứ hai, ông Thái, cũng không mấy mặn mà với chức danh này. Hơn nữa, ông lại là Phó giám đốc Sở TDTT Nam Định với CLB Mikado Nam Định đang tham gia V-League. Sẽ rất khó cho ông trước nhiều quyết định ở sân chơi V-League. Như vậy, chỉ còn ông Dương Vũ Lâm. Khả năng lớn nhất là thường trực LĐ BĐVN sẽ giới thiệu một ứng cử viên nằm ngoài BCH ứng cử cho chức danh PCT chuyên môn. Ứng cử viên này sẽ phải qua hai lần bầu cử. Lần thứ nhất, các Ủy viên BCH bầu bổ sung vào BCH LĐ BĐ Việt Nam khoá V. Lần thứ hai là bầu vào chức danh PCT chuyên môn.

Danh tính của ưng cử viên nằm ngoài BCH chưa được thông báo. Nhưng theo những thông tin chưa chính thức, nhiều khả năng sẽ là ông Ngô Tử Hà, hiện đang là trợ lý Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT. Ông Hà từng làm Trưởng BTC giải khoá III và vốn nổi tiếng là nghiêm minh.

 

   Theo Thể Thao Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali (hay còn gọi là Mật Nhân, Bá Bệnh, Bách Bệnh), là một loại cây có nhiều chất dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khoẻ, được coi là cây thuốc quý trong đông y. Trong dân gian, cây mật nhân được sử dụng để chữa rất nhiều bệnh lý khác nhau. Một trong những điểm đặc trưng của Mật Nhân, đó là vị đắng như mật.

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Võ Thị Ngọc Oanh, một biểu tượng của sự kiên cường và sáng tạo trên nền tảng TikTok, đã trải qua một hành trình đầy khó khăn và nỗ lực để đạt được vị trí nổi bật như ngày hôm nay. Với id: oanhcuibap33 trên TikTok Live Việt Nam, cô đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ với nghệ danh này.

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Hot Idol Đức Dz được cộng đồng mạng app giải trí TikTok Live biết đến nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng, luôn tràn đầy niềm vui trong mỗi phiên Live. Anh chàng sở hữu kênh ID TikTok: ducdz8880 có nhiều người theo dõi, anh có tên thật là Lê Văn Đức hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Quảng Ninh. Cùng tìm hiểu thêm về anh chàng này qua bài viết sau nhé!

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Minh chứng cho câu nói: “Sự nỗ lực làm nên thành công” đã được Idol Live sở hữu ID TikTok: ng__hang chứng minh. Được biết, tên thật của cô là Đào Ngọc Hằng, là một Live Creator tiềm năng trên nền tảng TikTok Live Việt Nam. Cô được cộng đồng mạng biết đến với ngoại hình xinh xắn và những buổi Live tràn đầy năng lượng tích cực. Là gương mặt nổi trội thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn nhỏ do TikTok tổ chức.

Xem thêm
top-arrow
X