Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Các đại diện của Serie A tại Champions League: Nhớ Milan

Thứ Năm 11/12/2008 10:45(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Trong khi Premiership và La Liga đều có 4 đại diện lọt vào vòng knouk -out thì Serie A chỉ có 3 đại diện.

Chỉ có Juventus khẳng định được đẳng cấp

Thực trạng này đã tồn đọng trong suốt những mùa bóng qua. Kể từ khi Juventus bị đánh xuống hạng sau Calciopoli (06/07), chưa một mùa giải nào Serie A còn đầy đủ 4 đại diện vào vòng loại trực tiếp. Mùa 06/07, Chievo với tư cách là kẻ đóng thế, không thể bước qua được vòng sơ loại thứ 3. Trước đó một mùa, Udiense cũng đã dừng bước ngay ở vòng đấu bảng. Mùa 07/08, Lazio cũng chỉ đạt thành tích góp mặt ở vòng đấu bảng (xếp cuối bảng xếp hạng). Những con số thống kê đó cho thấy, Serie A đang dần lép vế so với Premiership và La Liga trong thế chân vạc được tạo ra bởi 3 thế lực lớn nhất của châu Âu.

Juventus trở lại. Một năm không chơi bóng ở giải đấu mang tầm cỡ châu lục, Juventus vẫn không đánh mất mình. Nhưng điều bất ngờ hơn họ lại chính là đội bóng tạo được ấn tượng mạnh nhất so với 3 đại diện còn lại. Rơi vào một bảng đấu được đánh giá là khó khăn nhất, Bianconeri vẫn thể hiện được đẳng cấp bằng chuỗi 6 trận bất bại (thắng 3 hòa 3). Trong đó đáng kể nhất chính là hai chiến thắng quan trọng trước Real Madrid ở cả lượt đi và lượt về. Phong độ tuyệt vời đó giúp Lão phu nhân sớm giành vé trước 2 vòng đấu và kết thúc vòng đấu bảng với ngôi đầu.

Cũng có được ngôi đầu nhưng cái cách mà Roma còn ngoạn mục hơn thế. Trong cơn khủng hoảng đầu mùa, Giallorrosi đã có màn khởi đầu tệ hại với trận thua bạc nhược 1-3 trước "nhược tiểu" Cluj và sau đó là trận thua 0-1 trước Chelsea. Ai cũng nghĩ Roma sẽ sớm gục ngã cho dù trước đó họ đã có chiến thắng đầy may mắn trước Bordeaux (lượt trận thứ 2). Nhưng đúng vào lúc niềm tin và tinh thần bị sa sút nghiêm trọng, Roma lấy lại hình ảnh của mình. 3 chiến thắng liên tiếp ở 3 lượt trận cuối giúp cho họ giành vé. Ngoạn mục hơn, đội quân của Luciano Spalletti còn vượt mặt Chelsea  để độc chiếm ngôi đầu bảng A và có được những lợi thế lớn cho vòng knouk -out (tránh được những đối thủ mạnh).

Ấn tượng về Juventus và Roma bao nhiêu thì sự hoài nghi cho Inter lại được dấy lên bấy nhiêu. ĐKVĐ Serie A  là đại diện được các tifosi "chọn mặt gửi vàng". Họ là một thế lực của Serie A, họ có đủ tiềm lực với những ngôi sao lớn. Họ cũng có một HLV đầy tài năng mang tên Jose Mourinho mà tên tuổi và đẳng cấp đã được khẳng định. Nhưng trái ngược, Inter đã chơi không đúng với thực lực của mình. Thắng 2, hòa 2 và thua 2 là kết quả của họ khi kết thúc vòng đấu bảng. Con số này thậm chí còn kém so với Inter dưới thời của Mancini.

Các Tifosi đang thấy nhớ Milan

Mùa 07/08, Inter của Mancini giành tới 5 trận thắng và chỉ để thua 1 trận. Kết quả ấy giúp họ giành ngôi đầu một cách thuyết phục. Năm nay thì khác, Inter giành vé trước 1 vòng đấu nhờ Bremen (cầm hòa được Anorthosis) nhưng họ lại không thể có được vị trí đầu bảng khi chỉ cán đích với vị trí thứ hai sau Panathinaikos. Có nhiều ý kiến cho rằng Mourinho đã cố ý để thua trước Bremen ở lượt trận cuối nhằm bảo toàn lực lượng cũng như có những tính toán cho những trận đấu tiếp theo. Ngay chính HLV người Bồ cũng tuyên bố : " Chúng tôi không nhất thiết cứ phải đứng đầu bảng bởi ở vòng loại trực tiếp đội bóng nào cũng mạnh như nhau". Nhưng nếu đã chấp nhận thua, vậy sao ông lại mạo hiểm tung Ibrahimovic vào sân cho dù trước đó một ngày ông tuyên bố sẽ để cho chân sút người Thụy Điển được nghỉ ngơi sau khi đã chơi 21 trận liên tục. Một tình tiết tuy nhỏ nhưng nó lại thể hiện sự mâu thuẫn trong những phát biểu của "Người đặc biệt".

Buồn nhất là Fiorentina. Trận hòa 2-2 trên thế thắng trước Lyon ở ngay lượt trận đầu tiên mở ra một viễn cảnh đẹp cho đội bóng miền Nam, Italia. Nhưng sau đó, liền 4 trận, The Viola chẳng thể có lấy một chiến thắng. Hòa 2, thua 2 và chỉ nhờ đến chiến thắng 1-0 mong manh trước Steaua ở lượt trận cuối, Fio còn không có tên ở sân chơi UEFA cup. Với nhiệm vụ đóng thế Milan, đội bóng áo tím đã không thể hiện được sức mạnh của mình. Cứ nhìn sự thua kém về đẳng cấp và kinh nghiệm, các tifosi lại càng thêm nhớ Milan mà thôi.

La Quế
 

  • Thông tin về trận cầu tâm điểm trong ngày: soạn GO VIP gửi 6789
  • Thông tin về Cửa Tài Xỉu sáng giá nhất trong ngày: soạn GO TX gửi 6789

Có thể bạn quan tâm

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali (hay còn gọi là Mật Nhân, Bá Bệnh, Bách Bệnh), là một loại cây có nhiều chất dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khoẻ, được coi là cây thuốc quý trong đông y. Trong dân gian, cây mật nhân được sử dụng để chữa rất nhiều bệnh lý khác nhau. Một trong những điểm đặc trưng của Mật Nhân, đó là vị đắng như mật.

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Võ Thị Ngọc Oanh, một biểu tượng của sự kiên cường và sáng tạo trên nền tảng TikTok, đã trải qua một hành trình đầy khó khăn và nỗ lực để đạt được vị trí nổi bật như ngày hôm nay. Với id: oanhcuibap33 trên TikTok Live Việt Nam, cô đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ với nghệ danh này.

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Hot Idol Đức Dz được cộng đồng mạng app giải trí TikTok Live biết đến nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng, luôn tràn đầy niềm vui trong mỗi phiên Live. Anh chàng sở hữu kênh ID TikTok: ducdz8880 có nhiều người theo dõi, anh có tên thật là Lê Văn Đức hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Quảng Ninh. Cùng tìm hiểu thêm về anh chàng này qua bài viết sau nhé!

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Minh chứng cho câu nói: “Sự nỗ lực làm nên thành công” đã được Idol Live sở hữu ID TikTok: ng__hang chứng minh. Được biết, tên thật của cô là Đào Ngọc Hằng, là một Live Creator tiềm năng trên nền tảng TikTok Live Việt Nam. Cô được cộng đồng mạng biết đến với ngoại hình xinh xắn và những buổi Live tràn đầy năng lượng tích cực. Là gương mặt nổi trội thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn nhỏ do TikTok tổ chức.

Xem thêm
top-arrow
X