Trước đó, vào chiều muộn ngày hôm qua, VFF đã công bố danh sách các cựu ngôi sao của CLB MU và CLB Liverpool sang Việt Nam thi đấu giao hữu tại giải Masters Việt Nam 2009 (giải diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/11).
Danh sách tham dự của đội cựu ngôi sao MU có tất cả 16 thành viên (vừa đủ một đội chính và 5 cầu thủ dự bị). Trong số những cái tên từng “nổi đình nổi đám” trong màu áo Quỷ Đỏ những năm 1990 có Andrew Cole (thường gọi là Andy Cole). Andy Cole chơi cho MU 8 mùa giải (từ 1994 đến 2002), đá 269 trận, ghi 121 bàn. Hẳn là khán giả Việt Nam yêu bóng đá Anh vẫn chưa quên cặp tiền đạo nổi tiếng Andy Cole - Dwight Yorke, từng là bộ đôi sát thủ nguy hiểm nhất châu Âu trong các mùa giải 1998-99, 1999-00.
Cole và Yorke với chiếc cúp vô địch Champions League 1998/1999 |
Ngoài ra, trong danh sách này còn có khá nhiều những cựu ngôi sao thuộc thế hệ MU giành cú ăn ba năm 1999 như David May (hậu vệ, đá cho MU từ 1994-2003), Jesper Blomqvist (tiền vệ trái, 1998-2001), Ronny Johnsen (trung vệ, 1996-2002), Russell Beardsmore (1986-2003),… Hẳn chúng ta còn nhớ chàng trai thú vị David May với bức ảnh đáng nhớ chụp cảnh MU ăn mừng chức vô địch Champions League 1999 sau trận chung kết kịch tính với Bayern. Các cầu thủ MU đã cùng nhau công kênh… May, thay vì một trong 2 tiền đạo đã ghi các bàn thắng muộn Sheringham, Solskjaer.
Trong khi đó, gương mặt đáng chú ý nhất trong đội hình đội cựu ngôi sao Liverpool là Steve Mcmanaman. Tiền vệ tài hoa một thời của bóng đá Anh với nickname “Macca” gắn bó với The Kop 10 năm (1989 đến 1999) trước khi chuyển nhượng tự do đến Real Madrid, đoạt 2 danh hiệu La Liga và ghi một bàn thắng tuyệt đẹp trong trận chung kết Champions League 2000 với Valencia, giúp Real vô địch giải đấu này lần thứ 8.
Danh sách ĐT các cựu ngôi sao MU | |
TT | Cầu thủ |
1 | Fraser Digby (Gk) |
2 | Viv Anderson (C) |
3 | Ronny Johnsen |
4 | Russell Beardsmore |
5 | David May |
6 | Lee Martin |
7 | Paul Parker |
8 | Clayton Blackmore |
9 | Andrew Cole |
10 | Simon Davies |
11 | Jesper Blomqvist |
12 | Ian Walker (Gk) |
13 | Paul Wood |
14 | Tommy Mooney |
15 | Peter Davenport |
16 | Mark Todd |
Danh sách ĐT các cựu ngôi sao Liverpool | |
TT | Cầu thủ |
1 | Paul Jones (Gk) |
2 | Don Hutchison |
3 | Richard Sneekes |
4 | Michael Thomas |
5 | Mark Wright |
6 | Jimmy Carter |
7 | Mark Walters |
8 | Jason McAteer |
9 | John Barnes (c) |
10 | Steve Mcmanaman |
11 | Craig Hignett |
12 | Sasa Ilic (Gk) |
13 | Georges Santos |
14 | Alan Wright |
15 | Carl Bradshaw |
16 | Ugo Ehiogu |
17 | John Durnin |
Lịch hoạt động các các đội cựu ngôi sao MU, Liverpool ở Việt Nam.
Ngày 18/11/2009
08h45: Đội cựu ngôi sao M.U và Liverpool đến sân bay Nội Bài.
15h00: ĐT các cựu ngôi sao Việt Nam tập tại SVĐQG Mỹ Đình.
15h00: Trưởng đoàn và đại diện cầu thủ 3 đội tuyển cựu ngôi sao gặp gỡ trao đổi thông tin báo chí tại Hội trường khách sạn Sheraton, Hà Nội. 2 danh thủ Andy Cole và Steve McManaman sẽ tham dự buổi họp báo này.
17h00: BTC tổ chức tiệc Gala Dinner chào mừng giải đấu tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Thành phần tham dự gồm các cầu thủ ngôi sao tham dự Masters Việt Nam 2009, khách mời, báo giới. 20 cổ động viên may mắn có cơ hội dự tiệc và chụp ảnh cùng với các ngôi sao MU, Liverpool.
Ngày 19/11/2009
09h30 - 11h00: ĐT các cựu ngôi sao MU và Liverpool tập nhẹ tại SVĐQG Mỹ Đình.
16h30: Đội các cựu ngôi sao MU xuất phát từ khách sạn Sheraton đi SVĐQG Mỹ Đình.
18h00: Đội các cựu ngôi sao MU thi đấu giao hữu cùng đội các cựu ngôi sao Việt Nam.
Ngày 20/11/2009
9h00: Các cựu ngôi sao M.U và Liverpool tham quan Văn Miểu Quốc Tử Giám và thăm Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.
16h30: Đội các cựu ngôi sao Liverpool xuất phát từ khách sạn Sheraton đi SVĐQG Mỹ Đình.
18h00: Đội các cựu ngôi sao CLB Liverpool thi đấu giao hữu cùng đội các cựu ngôi sao Việt Nam
Ngày 21/11/2009
9h30: Hai đội cựu ngôi sao MU và Liverpool rời Việt Nam sang Malaysia.
(Theo VTC)