Thứ Sáu, 20/09/2024Mới nhất
Zalo

Cả Serie A đang ngước nhìn Udinese

Thứ Bảy 01/11/2008 18:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Ở Italia, Udinese chưa bao giờ được đánh giá là một đội bóng lớn. Tuy nhiên, họ lại đang gây “sốc” bằng việc dẫn đầu Serie A - một trong những điều khó tin nhất với những người yêu bóng đá. Những gì họ đang làm giống như một giấc mơ, và có lẽ “Chú ngựa vằn” đang sống những tháng ngày tươi đẹp nhất trong lịch sử.

Bài dự thi: "Nếu bạn là chuyên gia"
Đoàn Văn Xuấn, Hộp thư 141 - Bưu điện tỉnh Vĩnh Long

“Con nhà nghèo”

Thông thường, một đội bóng muốn vươn lên tầm cao nhất phải có được hai yếu quyết định: Tiền và ngôi sao. Nhưng Udinese không có thừa tiền để rinh về những hảo thủ như Ronaldinho, Flamini, Muntari, Quaresma,…mà ngược lại họ còn phải bán đi những cầu thủ xuất sắc của mình mỗi khi mùa Hè đến. Và cũng nhờ đó mà họ đã thu lợi rất nhiều.

Udinese không phải là đội bóng lắm tiền nhiều của


Điển hình là mùa Hè vừa qua, với việc bán đi Asamoah, Dossena, Mesto và Zapotocny, Udinese đã lãi ròng 10 triệu Euro, chỉ xếp sau Palermo với 21 triệu Euro. Với số tiền ấy, họ rước về những tân binh rẻ tiền (Pasquale, Tissone), hoặc theo dạng chuyển nhượng tự do (Belardi, Domizzi), đồng thời gọi về những cầu thủ trẻ được cho mượn ở mùa bóng trước (Isla, Sanchez, Motta), ngoài ra không có sự bổ sung nào đáng kể. Đó là chưa nói đến việc bộ đôi trung vệ số một Zapata và Felipe không thể ra sân vì chấn thương.

Nhìn vào danh sách đăng kí thi đấu, ta thấy Udinese là một đội khá trẻ trung, chẳng hạn như: Isla (20 tuổi), Motta (22 tuổi), Coda (23 tuổi), Zapata (23 tuổi), Felipe (24 tuổi), Inler (24 tuổi), Handanovic (24 tuổi),... Có thể nói, trong dàn “sao” của họ, chỉ có một vài nhân vật đáng quan tâm như D’Agostinho, Inler và đặc biệt là Thủ quân Di Natale, Quagliarella hay Pepe - những tuyển thủ quốc gia Italia.

“Ngựa vằn” hí vang

Với nội lực như vậy, nhưng những năm qua, Udinese thi đấu khá ấn tượng khi luôn đứng trong nhóm khá của bóng đá Ý, và luôn nằm trong hoặc kế cận những đội bóng giành vé dự cúp Châu Âu. Và thực tế, Udinese chính là “kẻ cứng đầu” nhất của Serie A mùa trước, khi không thua Inter trong cả 2 lượt trận đi về, đồng thời về đích ở vị trí thứ 7. Và năm nay, “Ngựa vằn” đang náo loạn Serie A.
 


Tham gia

"Siêu đoán Bongda24h
 


Tuy đội hình khá trẻ và không có chiều sâu, nhưng bù lại họ có khát vọng và tham vọng, đặc biệt là lối chơi gắn kết, có kỉ luật và khá cân bằng ở các tuyến, nhất là hàng công. Di Natale và Quagliarella là bộ đôi nguy hiểm nhất Serie A hiện nay, khi mỗi người đã bỏ túi cho riêng mình 4 bàn thắng. Họ kết hợp hoàn hảo và hỗ trợ tuyệt vời cho Simone Pepe. Chính họ đã góp công lớn trông việc đánh bại Palermo, Napoli, Bologna, Siena, Torino, Lecce, Roma, Catania và cả Tottenham (UEFA Cup).


Mới chỉ có Juve đánh bại được Udinese trong mùa bóng
 năm nay

Tính đến nay, Udinese chỉ thua duy nhất một trận (gặp Juventus trên sân khách ở vòng 2), ghi được 17 bàn thắng - cao nhất Serie A. “Ngựa vằn” có thành tích khá tốt trên sân nhà: Đá 5 trận, thắng 4, hòa 1. Còn thành tích trên sân khách cũng rất ấn tượng: Đá 4 trận, thắng 2, hòa 1, thua 1. Hiện tại, với 20 điểm giành được (bằng với Napoli, nhưng hơn về chỉ số phụ), Udinese tạm thời leo lên vị trí dẫn đầu, trên cả hai ba ông lớn Inter Milan, AC Milan và Juventus.

Hiện tại, ngoài Di Natale và Quagliarella, trong đội hình của Udinese còn có 6 cầu thủ khác ghi bàn và thường xuyên có mặt trong đội hình tiêu biểu do Gazzetta bầu chọn. Chẳng hạn như ở vòng 8, “Ngựa vằn” góp mặt đến 4 vị trí trong đội hình của Gazzetta, gồm: Di Natale, Floro Flores, Domizzi và Isla. Điều này chứng tỏ Udinese là đội bóng có chất lượng và có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào.

Có thể nói, những thành tích này dường như vượt quá sự mong đợi của Chủ tịch Giampaolo Pozzo nói riêng và của đội bóng nói chung. Nhưng có lẽ HLV Pasquale Marino là người không quá ngạc nhiên về điều đó, đơn giản vì ông luôn tin vào tài năng của mình. Marino đã từng đưa Cantania trở thành “hiện tượng” cách đây hai mùa giải và từng bị nghi ngờ về tài năng khi bắt đầu dẫn dắt Udinese. Nhưng giờ thì mọi người đang phải trầm trồ thán phục cái cách mà ông xây dựng đội bóng, cái cách mà ông tiếp cận và giải quyết trận đấu.
Với tiềm năng có hạn của đội bóng nhưng ông vẫn mạnh dạn áp dụng hai đồ siêu tấn công 3 - 4 - 3 và 4 - 3 - 3, một ý tưởng khá mạo hiểm. Triết lí của ông là lấy tấn công làm phòng thủ. Chính ông đã thổi chất La Tinh vào đội bóng. Marino luôn tạo cho cầu thủ sự hứng khởi và khiến người xem thích thú - ngay cả khi họ thua trận. Vì thế, khi nhìn Udinese thi đấu, ta hoàn toàn không có cảm giác khô cứng bằng những tính toán thực dụng mà nó rất “sexy”. Ngay cả Inter và AC Milan cũng không có được lối chơi quyến rũ bằng họ, dù trong đội hình có đầy rẫy ngôi sao tầm cỡ thế giới - những bậc thầy về kĩ thuật chơi bóng.

Di Natale - nguồn cảm hứng của “ngựa vằn“


Mặt khác, chính ông cũng là người đã tạo ra sự kết hợp tuyệt vời của bộ ba Di Natale - Quagliarella (Floro Flores) - Simone Pepe trên hàng công, một là công thức chiến thắng. Có lẽ chưa bao giờ những cầu thủ này chơi xuất thần và có cảm giác thăng hoa như hiện nay. Và việc họ được HVL Lippi gọi vào tuyển Italia cho những trận vòng loại World Cup 2010 là một phần thưởng cho phong độ chói sáng trong thời gian qua.

Do đó, sẽ không quá ngạc nhiên khi người ta bắt đầu so sánh Udinese của Marino với Udinese dưới thời hoàng kim của Luciano Spalletti cách đây không lâu. Và nếu chơi với phong độ hiện tại, chắc chắn Udinese sẽ tiếp tục vươn xa và hứa hẹn một mùa giải thành công nhất trong lịch sử của mình, hay ít nhất cũng giống như mùa giải 1997 - 1998 (xếp thứ ba chung cuộc), xóa đi lịch sử 114 năm trắng tay của họ.

Có thể bạn quan tâm

Phát triển bóng đá Việt Nam toàn diện cần sự chung tay của cả hệ thống

Phát triển bóng đá Việt Nam toàn diện cần sự chung tay của cả hệ thống

Phát triển bóng đá Việt Nam toàn diện cần sự chung tay của cả hệ thống

Thể thao nói chung, bóng đá nói riêng là một phần rất quan trọng của văn hóa xã hội và kinh tế quốc gia giúp đóng góp vào sức khỏe thể chất và tinh thần, mang lại niềm vui và kết nối cộng đồng, tăng năng suất quốc gia và thúc đẩy kinh tế quốc gia.

Wolves - Newcastle: Trận chiến định mệnh

Wolves - Newcastle: Trận chiến định mệnh

Wolves - Newcastle: Trận chiến định mệnh

Cuộc đối đầu giữa Newcastle United và Wolverhampton Wanderers (Wolves) sẽ là một bài kiểm tra lớn cho cả hai đội. Với phong độ ấn tượng của Newcastle và tình hình khó khăn hiện tại của Wolves, liệu “Bầy Sói” có đủ quyết tâm lội ngược dòng và tạo nên một phép màu để thay đổi cục diện?

Wolves vs Chelsea: Bầy Sói tàn sát The Blues

Wolves vs Chelsea: Bầy Sói tàn sát The Blues

Wolves vs Chelsea: Bầy Sói tàn sát The Blues

Cả Wolverhampton (Wolves) và Chelsea đều đã nhận thất bại đầu tiên trong vòng đấu khai màn của Premier League. Dù rất nỗ lực và cố gắng thì Wolves cũng đã để thua Arsenal với tỷ số 2-0 ngay tại Emirates vào thứ 7 tuần trước, trong khi đó Chelsea lại để các nhà đương kim vô địch Manchester City đánh bại với tỷ số tương tự trên sân nhà Stamford Bridge.

Wolves vs Arsenal: Cuộc đụng độ hấp dẫn mở màn Ngoại hạng Anh

Wolves vs Arsenal: Cuộc đụng độ hấp dẫn mở màn Ngoại hạng Anh

Wolves vs Arsenal: Cuộc đụng độ hấp dẫn mở màn Ngoại hạng Anh

Sân vận động Emirates sẽ trở thành tâm điểm của bóng đá Anh vào cuối tuần này khi Arsenal tiếp đón Wolverhampton Wanderers (Wolves). Trận đấu không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của mùa giải mới mà còn là cuộc tái ngộ đầy duyên nợ giữa hai đội bóng. Pháo thủ chạm trán với Bầy sói trên sân nhà Emirates vào 21h tối thứ 7 ngày 17/08.

Mưa ngập nhiều rác thải, nước sinh hoạt nguy cơ thiếu an toàn, làm sao để sống khỏe mỗi ngày?

Mưa ngập nhiều rác thải, nước sinh hoạt nguy cơ thiếu an toàn, làm sao để sống khỏe mỗi ngày?

Mưa ngập nhiều rác thải, nước sinh hoạt nguy cơ thiếu an toàn, làm sao để sống khỏe mỗi ngày?

Sau mưa lớn và ngập lụt kéo dài, nguồn nước sinh hoạt thường bị nhiễm bẩn bởi rác thải, chất thải từ cống rãnh, bùn đất, xác động vật chết... Người dân cần đề phòng và có biện pháp xử lý nguồn nước trước khi sử dụng để ăn uống, sinh hoạt, tránh mắc bệnh nguy hại tới sức khỏe.

Wolves "lột xác" mùa hè: Lemina làm đội trưởng, mục tiêu chuyển nhượng hấp dẫn

Wolves lột xác mùa hè: Lemina làm đội trưởng, mục tiêu chuyển nhượng hấp dẫn

Wolves "lột xác" mùa hè: Lemina làm đội trưởng, mục tiêu chuyển nhượng hấp dẫn

Mùa hè này, Wolverhampton Wanderers (Wolves) đang tạo nên những cơn sốt trên thị trường chuyển nhượng. Với việc bán Max Kilman cho West Ham thu về 40 triệu bảng, "Bầy Sói" đã có đủ nguồn lực để xây dựng lại đội hình và hướng tới những mục tiêu cao hơn ở mùa giải tới.

Liệu Wolves có thể tái hiện kỳ tích trước Big 6 tại Ngoại hạng Anh 2024-2025?

Liệu Wolves có thể tái hiện kỳ tích trước Big 6 tại Ngoại hạng Anh 2024-2025?

Liệu Wolves có thể tái hiện kỳ tích trước Big 6 tại Ngoại hạng Anh 2024-2025?

Dưới sự dẫn dắt tài ba của huấn luyện viên Gary O'Neil, Wolverhampton Wanderers (Wolves) đã có màn lột xác ngoạn mục trong mùa giải Ngoại hạng Anh 2023-2024. Với lối chơi tấn công rực lửa và tinh thần chiến đấu quả cảm, "Bầy sói" đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các ông lớn trong Big 6. Kỳ tích có lặp lại trong mùa giải tới?

Xem thêm
top-arrow
X