Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Bài 17: Roma không cam phận làm “kẻ đứng ngoài”

Thứ Tư 22/08/2007 11:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Người ta chỉ nhắc đến 3 cái tên (Inter, AC Milan, Juventus) trong cuộc đua giành Scudetto mùa giải năm nay. Roma với tư cách đương kim á quân Serie A hẳn sẽ không chịu ngồi yên. Và chiến thắng trước Inter ở trận tranh siêu cúp Italia là một minh chứng.

Bài 1: Atalanta “an phận thủ thường”
Bài 2: Cagliari còn đó những nỗi lo
Bài 3: Catania vật lộn để trụ hạng 
Bài 4: Empoli sẽ tiếp tục thành công? 

Bài 5: Fiorentina – Bản hùng ca thành Florence
Bài 6: Genoa liệu có thể tồn tại nhờ ánh hòa quang của quá khứ?
Bài 7: Inter Milan khẳng định sức mạnh của ĐKVĐ
Bài 8: Juventus liệu có “hồi xuân”?
Bài 9: Lazio “biết mình biết người”
 
Bài 11: Napoli – Sống bằng hoài niệm
Bài 12: AC Milan – Những chiến binh Mohican cuối cùng
Bài 13: Palermo – Thiên đường có còn mang “màu hồng”?
Bài 14: Parma – Ngày xưa yêu dấu
Bài 16: Sampdoria “hiện thực hóa” tham vọng


Kể từ thập niên 80 của thế kỷ trước, AS Roma bắt đầu trở thành một “ông lớn” ở Serie A. Dưới sự dẫn dắt của vị HLV tài ba Nils Liedholm, Roma đã giành Scudetto thứ 2 vào năm 1983 và 2 cúp QG Italia. Đặc biệt, năm 1984, HLV người Thuỵ Điển này đã đưa đoàn quân Giallorossi (biệt danh của AS Roma) lọt vào đến trận chung kết Cúp C1 gặp Liverpool, nhưng đáng tiếc ông và các học trò đã phải chịu thất bại sau những loạt luân lưu 11m đầy may rủi.

Siêu cúp Italia: Màn khởi động mỹ mãn cho mùa giải mới của Roma

Sau một thời kỳ trầm lắng, Roma đã lấy lại vị thế của mình khi bước vào thế kỷ 21. HLV tài năng, Fabio Capello đến Roma và đã mang lại Scudetto thứ 3 cho đội bóng vào mùa giải 2000-2001. Một thời kỳ huy hoàng đã mở ra cho Roma. Đội bóng chủ sân Olympico chưa bao giờ bị văng khỏi Top 5 CLB dẫn đầu bảng xếp hạng. Ngoài chức vô địch Serie A, họ còn 4 lần giành ngôi Á quân. Tại mùa giải 2005-2006, họ đã thiết lập một kỷ lục mới ở Italia với chuỗi 11 trận thắng liên tiếp những đã bị Inter phá vỡ ở ngay mùa bóng sau.

Suốt mùa giải 2006/2007, Roma đã không làm cách nào ngăn nổi bước tiến của “độc cô cầu bại” Inter Milan nên họ chỉ mãi làm “kẻ bám đuôi”và kết thúc ở vị trí thứ 2. Tuy vậy, họ đã có một sự phục thù ngọt ngào khi hạ nhục Inter Milan tới 6-2 ở trận chung kết Coppa Italia.

 

Tuy nhiên, mùa bóng 2007/2008 dự báo sẽ vô cùng khó khăn hơn đối với AS Roma. Các đối thủ ở Serie A đang có sự chuẩn bị rất mạnh mẽ về lực lượng. Đặc biệt, sự trở lại của Juventus cùng với việc các đại gia đều có cùng xuất phát như nhau, báo hiệu một cuộc cạnh tranh khốc liệt đối với Roma.

 

Bằng việc giữ lại được phần lớn các cầu thủ trụ cột, nên về mặt lực lượng Roma đã gần như không có nhiều xáo trộn. Sự mất mát lớn nhất có lẽ là trung vệ trụ cột người Rumani, Cristian Chivu. Cầu thủ này đã nhất quyết từ bỏ đội bóng đã giúp anh tạo dựng tên tuổi ở Italia để đi theo tiếng gọi của ĐKVĐ Serie A. Nhưng vụ chuyển nhượng này không quá gây sốc cho Roma vì họ đã lường trước được nguy cơ mất Chivu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Roma cũng đã có sự chuẩn bị khi sớm chiêu mộ được những người thay thế cho Chivu. Ngoài Chivu thì một số cầu thủ khác cũng phải ra đi. Tiền vệ Christian Wilhelmsson trở về Nantes, Gilberto Martinez quay lại Brescia. Tiền đạo Francesco Tavano cũng không thể trụ lại được Roma và anh phải trở lại Valencia của  Tây Ban Nha. Và mới đây, Tavano đã quay về Italia nhưng là để đầu quân cho Livorno.

 

Roma không phải quá lo lắng với sự ra đi của Chivu

Bên cạnh đó, họ còn cho các CLB khác mượn một loạt các cầu thủ trẻ với mục đích giúp họ tích luỹ thêm kinh nghiệm thi đấu như Ricardo Faty (sang Leverkusen); Stefano Okaka Chuka (sang Modena); Alessio Cerci (sang Pisa), Daniele Magliocchetti (sang Cagliari); Simone Palermo (sang Rimini).

 

Công việc mà Roma thực hiện ráo riết nhất trong giai đoạn vừa qua là giải quyết các vụ “đồng sở hữu”. Những cầu thủ mà HLV Spaletti cần đều đã thuộc toàn quyền của đội bóng thông qua việc đàm phán với các đội nắm 50% quyền sở hữu còn lại. Tiền vệ David Pizarro, hậu vệ Marco Cassetti và tiền đạo Mirko Vucinic đã hoàn toàn yên tâm thi đấu cho Roma mà không phải lo lắng về tương lai của mình.

 

Ngoài ra, họ cũng gọi về một số cầu thủ từ các CLB khác sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn. Đó là hậu vệ người Ghana, Samuel Kuffour từ Livorno, hai tiền vệ Edgar Alvarez và Matteo Brighi từ Messina và Chievo, hai tiền đạo Shabani NondaVincenzo Montella từ Blackburn và Fullham. Cuối cùng, là thủ thành Carlo Zotti từ Sampdoria.

 

Trong số này có “tiểu phi cơ” Vincenzo Montella, chân sút nổi danh một thời của bóng đá Italia. Anh từng đá cặp ăn ý với đội trưởng Totti trên hàng công và ghi được rất nhiều bàn thắng cho Roma. Tuy nhiên, Montella đã không còn nằm trong kế hoạch của Roma trong mùa giải mới. HLV Spaletti không cần anh và Montella tiếp tục phải “lưu lạc” sang Sampdoria cũng theo dạng cho mượn.

 

Á quân Serie A cũng không quên có những sự bổ sung cần thiết cho những vị trí đang thiếu. Họ đã có được trung vệ xuất sắc người Brazil, Juan từ Bayer Leverkusen. Cầu thủ này mới cùng Selecao giành ngôi vô địch Copa America 2007. Với Juan cùng sự trở lại của Samuel Kuffour, Roma không còn cảm thấy lo lắng về hàng thủ khi Chivu đã ra đi bởi họ vẫn còn một Philippe Mexes tài năng không kém.

 

Giuly (số 14) - Sự bổ sung đáng giá của Roma

Nhưng cái tên đáng chú ý nhất có mặt ở Roma cho đến thời điểm này là tiền vệ người Pháp, Ludovic Giuly từ Barcelona. Với sự có mặt của Thiery Henry ở Nou Camp, cơ hội ra sân của Giuly gần như là không còn và anh đã quyết định ra đi, chọn Roma làm bến đỗ. Thực ra, việc Giallorossi có được Giuly cũng khá tình cờ. Đầu tiên, Barca đã lấy Giuly là một phần trong đề nghị mua trung vệ Chivu. Nhưng kết quả, nỗ lực mua Chivu thất bại còn Giuly vẫn sang Roma. Vỉệc mua Giuly cho thấy rõ khả năng Roma sẽ tiếp tục duy trì lối chơi như mùa giải vừa rồi. Đó là một chiến thuật không sử dụng một tiền đạo thực thụ nào. Người chơi cao nhất trong hàng công của Roma là đội trưởng Franceso Totti, thực chất là một tiền vệ công chứ không phải tiền đạo. Hỗ trợ cho Totti sẽ là ba “gọng kìm” sắc nhọn: Mancini, Taddei và Giuly. Hai tiền vệ: De Rossi và Perrotta (hoặc Pizarro) sẽ đảm nhận nhiệm vụ thu hồi bóng và điều chỉnh nhịp độ.

 

Mùa giải vừa qua, đấu pháp này của HLV Spaletti đã tỏ ra cực kỳ hiệu quả khi Roma là đội có lối chơi tấn công đẹp mắt nhất Serie A. Số bàn thắng họ ghi được chỉ kém mỗi ĐKVĐ Inter Milan còn Totti giành giải “Vua phá lưới” và giật luôn danh hiệu “Chiếc giày vàng châu Âu”. Với Giuly, sức mạnh tấn công của Roma sẽ càng trở nên đáng sợ và vô cùng biến hoá. Mọi đối thủ ở Serie A sẽ cần phải dè chừng.

 

Cũng chính vì việc theo đuổi lối đá này mà Roma không ngại cho các đội bóng khác mượn tới tiền đạo (Montella, Okaka-Chuka, Cerci) và không thèm ký hợp đồng với Tavano. Hiện tại, trong đội hình Giallorossi chỉ có 3 tiền đạo thực thụ là Vucinic, Nonda và Mauro Esposito (mới chuyển đến từ Cagliari). Trong số này thì chỉ có Vucinic không những ít tuổi nhất (24 tuổi) mà khả năng cũng cao nhất, đủ độ tin tưởng để được giao phó một vị trí chính thức. Esposito chỉ là một chân sút có trình độ trung bình còn Nonda tỏ ra không hề phù hợp với bóng đá Italia. Từ khi tới Roma vào năm 2005, anh được thi đấu rất ít và cũng chỉ ghi được có vài bàn cho CLB.

 

Rõ ràng, chiến thuật “không tiền đạo” của Roma đã tỏ rõ hiệu quả nhưng cứ chơi như vậy sẽ là rất mạo hiểm nhất là khi Roma phải giành sức trên nhiều mặt trận. Các trụ cột sẽ không thể có đủ thể lực và chắc chắn sẽ bị quá tải nếu phải chơi liên tục. Totti sẽ không giữ mãi nổi phong độ cao nếu cứ chơi hết trận này đến trận khác. Và mùa giải vừa qua, cũng cho thấy, nếu Totti không thi đấu thì không một tiền đạo nào của Roma thay thế được tốt. Hiện tại, trong các tuyến của đội bóng này thì tiền đạo chính là khu vực yếu nhất. Nên chăng HLV Spaletti nên tính tới việc mua về một chân sút ghi bàn đẳng cấp để san sẻ gánh nặng với Totti.

 

Totti nên có người xứng đáng để chia sẻ được gánh nặng ghi bàn

Roma đã chuẩn bị sẵn “hành trang” cho mùa bóng mới. Khung đội hình chính thức của Luciano Spalletti đã hình thành từ … vài năm trở lại đây. Có chăng chỉ là sự có mặt của 2 tân binh: Giuly và Juan.

 

Mùa bóng mới, Roma tham dự tới 3 giải đấu. Với tiềm lực hiện tại của mình, Roma nên có sự lựa chọn đấu trường nào sẽ là trọng tâm. Sân chơi ở Champions League vẫn được xem là quá tầm với Roma, còn ở Serie A, họ cần phải có đột phá lớn. Có vẻ như cúp QG Italia là mục tiêu tương đối hợp lý đối với họ. Nhưng đó đâu phải là giải đấu gì danh giá.

 

Với một loạt sự bổ sung cần thiết cùng các trụ cột đã cam kết ở lại, Roma sẽ không để cho “tam đại gia” của Serie A làm mưa làm gió. Họ sẽ là “kẻ ngáng đường” đầy khó chịu với một dàn cầu thủ đã thi đấu bên nhau vài năm. Roma là một tập thể đoàn kết và khó bị đánh bại. Ở ngay trận đấu được coi là mở màn một mùa giải mới ở Italia, Roma đã giành siêu cúp Italia sau khi vượt qua Inter Milan đầy thuyết phục. Một sự khởi đầu không thể tuyệt hơn.

 

Tình hình chuyển nhượng:

Đến: Alvarez (Messina); Brighi (Chievo); Pit (Bellinzona); Juan (Bayer Leverkusen); Kuffour (Livorno); Barusso (Rimini); Esposito (Cagliari); Montella (Fulham); Magliocchetti (Verona); Giuly (Barcelona); Andreolli (Inter)
Đi: Wilhelmsson (Nantes); Tavano (Valencia); Magliocchetti (Cagliari); Faty (Bayer Leverkusen); Cerci (Pisa); Montella (Sampdoria); Okaka Chuka (Modena); Virga (Grosseto); Chivu (Inter)

Vài nét về AS Roma

Thành lập

1927

Biệt danh

Giallorossi

Sân nhà

Olimpico

Sức chứa

82,887

Chủ tịch

Franco Sensi

HLV

Luciano Spalletti

Địa chỉ

Via di Trigoria km 3,600 - 00128 Roma

Tel/Fax

0039-06-501911

Website

www.asromacalcio.it

Thành tích

- Vô địch quốc gia Italia (Scudetto): 3 (1942, 1983, 2001)
Cúp Quốc gia Italia: 8 (1964, 1969, 1980, 1981, 1984, 1986, 1991, 2007)


Danh sách các cầu thủ AS Roma mùa giải 2007-2008

Số áo

Vị trí

Cầu thủ

Quốc tịch

1

TM

Gianluca Curci

Italia

2

HV

Christian Panucci

Italia

4

HV

Juan

Brazil

5

HV

Philippe Mexes

Pháp

7

TV

David Pizarro

Chile

8

TV

Alberto Aquilani

Italia

9

Mirko Vucinic

Montenegro

10

Francesco Totti

Italia

11

TV

Rodrigo Taddei

Brazil

12

TM

Pietro Pipolo

Italia

13

HV

Marco Andreolli

Italia

14

TV

Ludovic Giuly

Pháp

16

TV

Daniele De Rossi

Italia

17

TV

Edgar Alvarez

Honduras

18

Mauro Esposito

Italia

19

Keivan Zarineh

Italia

20

TV

Simone Perrotta

Italia

21

HV

Matteo Ferrari

Italia

22

HV

Max Tonetto

Italia

23

Shabani Nonda

Congo

25

TM

Carlo Zotti

Italia

26

TV

Adrian Pit

Rumani

27

TM

Julio Sergio

Brazil

28

TV

Aleandro Rosi

Italia

29

TV

Ahmed Barusso

Ghana

30

TV

Mancini

Brazil

31

HV

Samuel Kuffour

Ghana

32

TM

Doni

Brazil

33

TV

Matteo Brighi

Italia

34

HV

Gianluca Freddi

Italia

77

HV

Marco Cassetti

Italia

  • Gia Đức

Có thể bạn quan tâm

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali (hay còn gọi là Mật Nhân, Bá Bệnh, Bách Bệnh), là một loại cây có nhiều chất dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khoẻ, được coi là cây thuốc quý trong đông y. Trong dân gian, cây mật nhân được sử dụng để chữa rất nhiều bệnh lý khác nhau. Một trong những điểm đặc trưng của Mật Nhân, đó là vị đắng như mật.

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Võ Thị Ngọc Oanh, một biểu tượng của sự kiên cường và sáng tạo trên nền tảng TikTok, đã trải qua một hành trình đầy khó khăn và nỗ lực để đạt được vị trí nổi bật như ngày hôm nay. Với id: oanhcuibap33 trên TikTok Live Việt Nam, cô đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ với nghệ danh này.

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Hot Idol Đức Dz được cộng đồng mạng app giải trí TikTok Live biết đến nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng, luôn tràn đầy niềm vui trong mỗi phiên Live. Anh chàng sở hữu kênh ID TikTok: ducdz8880 có nhiều người theo dõi, anh có tên thật là Lê Văn Đức hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Quảng Ninh. Cùng tìm hiểu thêm về anh chàng này qua bài viết sau nhé!

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Minh chứng cho câu nói: “Sự nỗ lực làm nên thành công” đã được Idol Live sở hữu ID TikTok: ng__hang chứng minh. Được biết, tên thật của cô là Đào Ngọc Hằng, là một Live Creator tiềm năng trên nền tảng TikTok Live Việt Nam. Cô được cộng đồng mạng biết đến với ngoại hình xinh xắn và những buổi Live tràn đầy năng lượng tích cực. Là gương mặt nổi trội thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn nhỏ do TikTok tổ chức.

Idol Tiktok Sala đời đầu – thế hệ tài năng của lĩnh vực livestream

Idol Tiktok Sala đời đầu – thế hệ tài năng của lĩnh vực livestream

Idol Tiktok Sala đời đầu – thế hệ tài năng của lĩnh vực livestream

Idol TikTok Sala đã bén duyên và thành công với lĩnh vực Livestream giải trí được gần 3 năm. Được biết đến với ID TikTok: myhoa1304 có tên thật là Trần Thị Mỹ Hoa, hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sala là một trong những Idol TikTok đời đầu thường xuyên xuất hiện trên BXH hàng ngày và các sự kiện nổi bật của TikTok Live Việt Nam. Hiện tại, cái tên Sala vẫn luôn giữ vững phong độ và là một trong số Idol thành công nhất trên nền tảng giải trí TikTok.

Xem thêm
top-arrow
X